PHÁI ĐOÀN HỘI THỪA SAI PARIS THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ
Chiều Chúa Nhật 13.1.2013, phái đoàn Hội Thừa Sai Paris, gồm 27 người, do cha Georges Colomb, Bề trên tổng quyền, dẫn đầu đến thăm Đại Chủng Viện Huế. Phái đoàn được cha J.B. Etcharren, nguyên Bề trên tổng quyền của Hội, và hiện đang sống tại Huế, hướng dẫn. Theo lời cha Tổng quyền, đây là chuyến hành hương 10 ngày theo dấu chân của các vị thừa sai xưa của Hội, nhưng cũng mở ra cho hiện tại và tương lai. Ngài vui mừng khi nhận thấy có nhiều ơn gọi linh mục, nó cho thấy sức sống của một Giáo Hội. Đối với ngài, đó là một nguồn vui và tạ ơn Chúa.
Cha G. Colomb cho biết từ năm 1993, Hội đã đón nhận nhiều linh mục đến từ khắp nơi ở Á Châu và năm nay có khoảng 100 linh mục được Hội tiếp nhận, trong đó có các linh mục đến từ Việt Nam, để học tại Paris… Cũng có nhiều chủng sinh Việt Nam đang được đào tạo tại các chủng viện Pháp, đặc biệt năm vừa qua, trên khắp nước Pháp, có chừng 80 chủng sinh Viêt Nam, được đào tạo để phục vụ tại các giáo phận ở Pháp. Đối với ngài, đó là con số không nhỏ, và đó là một niềm vui, vì Giáo Hội Việt Nam đang trở thành một Giáo Hội thực sự truyền giáo. Cha cũng ước ao Giáo Hội Việt Nam cũng có một Hội thừa sai, nơi đào tạo các ơn gọi linh mục triều thừa sai.
Sau cùng, ngài cũng cám ơn các linh mục Hội Xuân Bích đã đảm nhận công việc đào tạo linh mục. Ngài nhắc lại câu nói của cha Olier, Đấng sang lập Hội Linh Mục Xuân Bích, “cần bước vào chủng viện qua cánh cửa ơn gọi”, để nói với các chủng sinh rằng đó là niềm vui đối với họ để bước vào chủng viện qua cánh cửa ơn gọi và bước ra khỏi chủng viện qua cánh cửa linh mục, không chỉ cho Giáo Hội Việt Nam, nhưng còn cho các Giáo Hội anh em, nếu cần.
Đến chủng viện, phái đoàn đã có dịp viếng mộ của các nhà thừa sai của Hội xưa, đặc biệt trong đó có các cha nổi tiếng L. Cadière, cha J.B. Roux…
Sau buổi cơm thân mật, đoàn đã trở về lại Trung Tâm Mục Vụ Huế và sẽ tiếp tục cuộc hành hương theo dấu chân người xưa để sống tinh thần truyền giáo của hiện tại.
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ: ƠN GỌI CỦA MỖI NGƯỜI LÀ NHẬN BIẾT NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHÁC
- HỘI NGHỊ XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP 2025
- ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ, Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA CHO THÁNG HAI
- TRỞ THÀNH LINH MỤC, ĐÓ LÀ CHỊU ĐAU KHỔ VỚI DÂN CỦA MÌNH
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT TỴ 2025
- ĐỐI CHIẾU BẢN ĐÀO TẠO LINH MỤC VỚI ĐỜI LINH MỤC CỦA TÔI
- ĐCV HUẾ: VIDEO HIGHLIGHT THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ TRAO TU PHỤC
- VIDEO LỄ GIÁNG SINH 2024 TẠI GIÁO HỌ BA LÒNG
- BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN VÀ TIỀN CHỦNG VIỆN CỦA PHÁP : ĐỪNG TẠO RA NHỮNG BẢN SAO
- ĐCV HUẾ: THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ TRAO TU PHỤC
- ĐCV HUẾ: VĂN NGHỆ TẤT NIÊN GIÁP THÌN 2024 & MỪNG XUÂN ẤT TỴ 2025
- HOA KỲ: TẠI SAO ĐỨC CHA ROBERT BARRON, NGÔI SAO LOAN BÁO TIN MỪNG TRÊN INTERNET, LẠI MUỐN THÀNH LẬP MỘT DÒNG TU?
- CÁI CHẾT CỦA CHA PONCHAUD, CHỨNG NHÂN VĨ ĐẠI CỦA LỊCH SỬ CAMPUCHIA
- BÀI HÁT: CÚI LẠY CHÚA TÔI
- ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI CÁC LINH MỤC ARGENTINA HÃY TIÊU HAO VÌ TIN MỪNG
- HĐGM Ý GIẢI THÍCH CÁC CHUẨN MỰC CỦA RÔMA LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO LINH MỤC
- ĐCV HUẾ: HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI 2025
- MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2024
- ĐCV HUẾ: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CỐ TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG