SRI LANKA : MỘT CUỘC GẶP GỠ LIÊN TÔN ĐỘC NHẤT TRONG LỊCH SỬ
Một biến cố độc nhất trong lịch sử của Sri Lanka và Giáo Hội Công Giáo : chính bằng những lời này mà Đức cha Chandrasiri Perera đã chào mừng cuộc gặp gỡ liên tôn đã diễn ra với Đức Thánh Cha, vào ngày đầu tiên của chuyến tông du đến Sri Lanka, ngày 13/1/2015.
Đức Thánh Cha đã tham dự cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo của Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Kitô giáo, vào cuối buổi chiều, lúc 18g15. Đó là buổi gặp gỡ chính thức cuối cùng của ngày này vốn đã bắt đầu lúc 9g00 với nghi thức tiếp đón tại phi trường.
Đức cha Perera, Giám mục giáo phận Ratnapura và chủ tịch của ủy ban tổ chức biến cố này, đã chào mừng Đức Thánh Cha ở « biến cố độc nhất này trong lịch sử của Sri Lanka và của Giáo Hội Công Giáo ».
« Từ khởi đầu triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha, đtc đã gây ấn tượng nơi các xã hội trên thế giới và lôi cuốn con tim của hàng triệu người thuộc các tôn giáo và sắc tộc khác nhau… Đức Thánh Cha đã đặt chúng con vào chỗ thách thức, bằng nếp sống đơn sơ và khiêm nhường của d Thiên Chúa, không háo thắng, theo gương Chúa Giêsu-Kitô và thánh quan thầy của Đức Thánh Cha là thánh Phanxicô Assidi ».
Nhấn mạnh Sri Lanka là « một xã hội đa tôn giáo », Đức Cha đã cám ơn mỗi một tham dự viên : « Chúng con được vinh dự bởi sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Chúng con chân thành cám ơn Đức Thánh Cha vì sự đáp lời tích cực với lời mời của chúng con ».
Phật giáo là tôn giáo đa số ở Sri Lanka (70%), đang khi Ấn giáo chiếm hơn 12%, Hồi giáo gần 10%, Kitô giáo gần 8% trogn đó 6,5% là Công giáo. Nhưng Giáo Hội Công Giáo giữ một vai trò quan trọng, vì Giáo Hội Công Giáo là cộng đồng duy nhất mà các thành phần của mình thuộc về các nhóm sắc tộc khắc nhau.
Phát biểu trong dịp này, Đức Thánh Cha lặp lại « lòng kính trọng chân thành của Giáo Hội » đối với « tất cả quý vị, những người nam và người nữ của những truyền thống tôn giáo lớn này, vốn chia sẻ với chúng tôi một ước muốn về sự khôn ngoan, về chân lý và sự thánh thiện ».
Để cuộc đối thoại liên tôn được « hữu hiệu », cần phải « đặt nền tảng trên một sự trình bày đầy đủ và chân thành các xác tín của mỗi tôn giáo » : nếu các tín hữu « chân thành trong việc trình bày những xác tín của mình, thì họ sẽ có khả năng thấy rõ ràng hơn tất cả những gì họ có chung với nhau ».
Đức Thánh Cha đã khuyến khích các vị lãnh đạo tôn giáo hãy « rõ ràng và không mập lờ » khi đặt các cộng đồng của mình « vào thách thức sống trọn vẹn những lệnh truyền hòa bình và sống chung, vốn được tìm thấy nơi mỗi tôn giáo », và khi họ « tố giác những hành vi bạo lực ».
Trong buổi gặp gỡ này, các đại diện tôn giáo đều có bài phát biểu của mình.
Tý Linh
Theo ZENIT
Xem video cuộc gặp gỡ này:
Tags: Hòa-bình, Phanxicô-I, Đối-thoại-liên-tôn
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG