TANG LỄ CỦA ALAIN DELON: ĐỨC CHA Di FALCO, NGƯỜI ĐƯỢC NAM DIỄN VIÊN CHỌN CỬ HÀNH THÁNH LỄ, LÀ AI?
Đức cha Jean-Michel di Falco, nguyên Giám mục giáo phận Gap, sẽ cử hành tang lễ của ngôi sao điện ảnh Alain Delon, vào thứ Bảy ngày 24/8/2024. Khi còn sống, nam diễn viên đã chọn ngài cử hành thánh lễ an táng của mình.
Đức cha Jean-Michel di Falco cho biết: “Từ nhiều năm qua, ông đã nói với tôi: ‘Đó sẽ là Đức Cha’”. Năm nay 82 tuổi, Đức Cha đã được gia đình Alain Delon liên lạc để cử hành tang lễ cho nam diễn viên qua đời vào Chủ nhật ngày 18 tháng Tám. Tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 24 tháng Tám trong sự riêng tư nghiêm ngặt, vì ngôi sao đã xin tỉnh để được chôn cất tại nhà riêng, trên khu đất của ông ở Douchy, vùng Loiret.
Đức cha di Falco cử hành tang lễ của Mireille Darc
Đức Cha đã gặp nam diễn viên trong khuôn khổ các chức năng khác nhau của ngài trong Giáo hội Công giáo. Đức cha di Falco, người đã phục vụ trong những năm 2000 với tư cách là tuyên úy cho những người nổi tiếng và nghệ sĩ, giải thích: “Trong nhiều năm, tôi đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt khi tôi là người phát ngôn cho các Giám mục”.
Đặc biệt, chính ngài là người đã cử hành tang lễ, vào năm 2017, của nữ diễn viên Mireille Darc, bạn gái của Alain Delon trong mười lăm năm. Theo Đức cha di Falco, một sự kiện vốn đã “làm cảm động” nam diễn viên. Kể từ đó, hai người đã duy trì “mối liên hệ tình bạn”, đến mức Alain Delon, người cũng muốn tổ chức tang lễ theo Công giáo, đã yêu xin Đức cha di Falco cử hành lễ tang của mình.
Một nhân vật truyền thông của Giáo hội
Nguyên là nhân vật truyền thông của Giáo hội Công giáo ở Pháp, Đức cha di Falco là người phát ngôn của Hội đồng Giám mục từ năm 1987 đến năm 1996. Ngài cũng được biết đến là người đồng sáng lập kênh KTO, được thành lập vào năm 1999. Sau khi làm Giám mục phụ tá của Paris từ năm 1997 đến 2003, Đức cha di Falco trở thành Giám mục của Gap. Một chức vụ ngài sẽ giữ cho đến năm 2017.
Trong những năm vừa qua, Đức Cha bị cáo buộc hãm hiếp và tấn công tình dục một cựu sinh viên từ năm 1972 đến năm 1975, khi ngài điều hành trường đại học tư Thánh Tôma Aquinô ở Paris. Những cáo buộc này, mà Đức Cha di Falco kiên quyết phủ nhận, đã bị bác bỏ vào năm 2002, cũng do tính đến thời hiệu của các sự kiện bị cáo buộc. Tuy nhiên, thủ tục bồi thường dân sự vẫn đang được tiến hành.
Vào những năm 2010, ngài quay trở lại lĩnh vực truyền thông bằng cách thành lập nhóm nhạc thành công Les Prêtres, một nhóm ca sĩ gồm các linh mục của giáo phận Gap nhằm tài trợ cho các hoạt động từ thiện. Gần gũi với những người nổi tiếng, vào năm 2015, ngài đã kêu gọi khoảng bốn mươi ngôi sao, trong đó có Arielle Dombasle, Yves Duteil, Francis Huster và Mireille Mathieu, để phát động một chiến dịch kêu gọi quyên góp trong giáo phận của mình và mời gọi các tín hữu Công giáo quyên góp một cách hào phóng cho tiền dầu đèn của giáo xứ.
Được học tại trường nội trú của Dòng La San trong thời thơ ấu, Alain Delon nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng lại có tình yêu tha thiết với Đức Trinh Nữ Maria. Một tình yêu mà gia đình của ông nhắc đến khi thông báo về cái chết của ông. Các con của ông đã nói với AFP : “Nam diễn viên của phim Plein Soleil và Le Samouraï đã ra đi về cùng (Đức Trinh Nữ) Maria, giữa những ngôi sao mà ông rất yêu quý”.
Tý Linh
(theo Fanny Uski-Billieux, nhật báo La Croix)
Tags: Pháp
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- KHÓA HỌP THỨ HAI CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG, ĐÊM CANH THỨC XIN THA THỨ TỘI LỖI CỦA GIÁO HỘI
- GIÁO HỘI PHÁP XIN VATICAN ĐIỀU TRA TRƯỜNG HỢP ABBÉ PIERRE
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: BIẾT CHÚA GIÊSU, ĐÓ LÀ ĐỂ NGÀI BIẾN ĐỔI CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC HƯỚNG VỀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐANG ĐAU KHỔ VÌ BÃO LŨ
- GIÁO HỘI PHÁP HOAN NGHÊNH NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC PHANXICÔ LIÊN QUAN ĐẾN ABBÉ PIERRE
- SINGAPORE: ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI KHẢ NĂNG ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN CỦA GIỚI TRẺ SINGAPORE
- ĐỨC PHANXICÔ: “CHIẾN TRANH Ở GAZA, QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI! KHÔNG CÓ BƯỚC NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN VÌ HÒA BÌNH”
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ TẠI SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA SINGAPORE: KHÔNG CÓ TÌNH YÊU, CHÚNG TA CHẲNG LÀ GÌ CẢ
- CHUYẾN TÔNG DU KHÓ QUÊN CỦA VỊ GIÁO HOÀNG TRUYỀN GIÁO ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI
- GẶP GỠ CÁC TU SĨ DÒNG TÊN Ở SINGAPORE, ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỀ ƠN GỌI VÀ NHỮNG THÁCH THỨC Ở CHÂU Á
- CUỘC GẶP GỠ VỚI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA NGÀY 13/9/2024
- THÁNH LỄ TẠI SINGAPORE: ĐỨC THÁNH CHA KHUYẾN KHÍCH “TÌNH YÊU XÂY DỰNG”
- TẠI ĐẠI HỌC SINGAPORE, ĐỨC PHANXICÔ HOAN NGHÊNH QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO TRONG SỰ TRUNG THÀNH VỚI LUẬT PHÁP
- Ở SINGAPORE, MỘT ĐẠO CÔNG GIÁO QUỐC TẾ CÓ SỨC SỐNG TÂM LINH VÀ DÂN SỰ
- BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI GIỚI TRẺ PAPUA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ TẠI JAKARTA: LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ MẠO HIỂM RA KHƠI
- TẠI SAO ĐÔNG TIMOR CÓ ĐẾN GẦN 98% NGƯỜI CÔNG GIÁO?
- THÁNH LỄ TẠI ĐÔNG TIMOR: LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC PHANXICÔ HÃY LẤY CẢM HỨNG TỪ NHỮNG NGƯỜI BÉ NHỎ
- CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐẾN CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG