TÂY BAN NHA : CÂU CHUYỆN MANG TÍNH XÂY DỰNG VỀ « CHA CHAI »
Ở Valence, Tây Ban Nha, một con đường giờ đây mang tên « Padre Botella », Cha Chai. Cha Joaquín Sancho Albesa, khi tổ chức một cuộc đại thu gom chai thủy tinh, đã giúp 107 gia đình thoát nghèo. Ngài xứng đáng có một con đường mang tên ngài.
Con đường mới vừa được khánh thành này nằm ở khu phố Benimàmet, một đô thị cũ giờ đây được sáp nhập vào thành phố Valence, con đường có tên là « carrer del Reverend Joaquín Sancho Albesa », một nhân vật được biết đến nhiều hơn với danh xưng « Padre Botella », cha Chai. Một sự công nhận đúng đắn đối với ngài về « công việc mục vụ và xã hội to lớn nhằm hỗ trợ bác ái, giáo dục và tiếp cận nhà ở tử tế trong giai đoạn rất cần thiết », Tòa Giám mục Valence cho biết.
Cuộc đời của « Cha Chai » xứng đáng được đưa lên màn ảnh. Một cuộc sống khiêm tốn và đơn sơ cho thấy một ý tưởng đơn giản có thể thay đổi cuộc sống của hàng trăm người như thế nào.
Sinh ngày 24/4/1930 ở Valdealgorfa (Aragon), gia đình của cha Joanquín đã chuyển đến Valence khi ngài còn nhỏ. Chính tại thành phố này, sau khi được đào tạo tại chủng viện Moncada, ngài được thụ phong linh mục năm 1953. Ngài bắt đầu thừa tác vụ của mình với tư cách tuyên úy ở một trường học rồi làm cha phó của giáo xứ San Miguel de Burjassot. Một năm sau ngài được bổ nhiệm làm cha sở của giáo xứ La Natividad de Nuestra Señora de Canterería và chịu trách nhiệm về giáo xứ Beniferri. Chính tại đó mà ngài khám phá ra một hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ về kinh tế và xã hội, đa số các gia đình trong giáo xứ của ngài đang sống trong các hang động.
Giáo dục, chai và chỗ ở !
Điều đó thúc giục cha hành động. Đối với ngài, ưu tiên là giáo dục và chăm sóc trẻ em cũng như người lớn. Lúc đó, ngài tạo ra một nhà trẻ cho các trẻ em và một xưởng học để người lớn có thể học nghề. Và mỗi ngày ngài phân phát sữa, pho mát và thức ăn cho cư dân của khu phố.
Song song với công việc này, ngài bắt đầu thu gom chai thủy tinh, và với tiền thu được, cho phép cung cấp tài chính cho việc xây dựng một số nhà ở. Ngài muốn cung cấp chỗ ở xứng đáng cho các gia đình di dân và các gia đình của khu phố. Khẩu hiệu của ngài : « Mỗi chai là một viên gạch ».
Từ đó biệt danh của ngài, vốn sẽ theo ngài suốt cả đời : Cha Chai. Ý tưởng của ngài và dự án của ngài sẽ phát triển và cuối cùng, tất cả các gia đình đang sống trong các hang động sẽ có nhà ở đàng hoàng. Các ngôi nhà sẽ được hoàn thành với sự can thiệp và hỗ trợ tài chính của Tòa Tổng Giám mục Valence, tức là tổng cộng 107 nhà ở và một trường mẫu giáo, được tập hợp lại trong một khu phố, ngày nay con được người dân địa phương gọi là « phố cha Chai ».
Cha Chai không bao giờ chấm dứt các sáng kiến của mình, đặc biệt tìm cách xâm nhập vào thế giới bóng đá, bằng cách tổ chức thu gom ve chai ở lối vào sân vận động. « Ngay cả các sân vận động ở Madrid cũng chấp nhận việc thu gom ve chai ở trước cổng của họ », những người quen biết ngài kể lại.
Tý Linh
(theo Ateleia)
Tags: bác ái-liên đới, các thánh-nhân vật, Nhân-phẩm
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU