THÁNH GIOAN-PHAOLÔ II ĐƯỢC VINH DANH LÀ CÔNG DÂN DANH DỰ CỦA COSTA RICA
Hôm 10/2 vừa qua, hội đồng lập pháp Costa Rica đã khánh thành một bức chân dung của thánh Gioan-Phaolô II, để mừng quyền công dân danh dự được trao cho ngài. Đức Gioan-Phaolô II đã đến đất nước này cách đây gần bốn mươi năm và vẫn còn để lại một kỷ niệm sống động.
Rất hiếm khi chân dung của một Giáo hoàng lại chễm chệ trong một hội đồng. Bây giờ là trường hợp ở Costa Rica, nơi mà dự luật « Tuyên bố quyền công dân danh dự cho Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, Karol Wojtyla » đã được phê chuẩn hôm 11/8/2021. Sáng kiến đã được cổ võ bởi Otto Roberto Vargas-Víquez, nghị sĩ và lãnh đạo đảng cộng hòa Kitô giáo-xã hội.
Đức cha Laurentiu Dancuta, thư ký thứ nhất của tòa khâm sứ Tòa Thánh, Đức cha José Mmanuel Garita, chủ tịch của Hội đồng Giám mục, và Đức cha José Francisco Ulloa, nguyên Giám mục của giáo phận Cartago, đã tham dự nghi thức đã diễn ra ở hội đồng lập pháp.
Trong bài phát biểu cuả mình, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã nhắc lại rằng thánh Gioan-Phaolô II « là người duy nhất, trong toàn bộ lịch sử của Giáo hội, đã viếng thăm đất nước chúng ta, để lại một dấu hiệu thiêng liêng sâu xa, đầy những cử chỉ sẽ mãi mãi được ghi khắc trong dân tộc của chúng ta. Chuyến tông du của ngài đã là một dấu chỉ rõ ràng rằng Costa Rica nổi bật là một quốc gia tôn trọng hòa bình, dân chủ và những giá trị cao nhất tôn trọng phẩm giá nhân vị ». Và ngài nói tiếp : « Chắc chắn, công trình của thánh Gioan-Phaolô II đã công nhận bởi người Công giáo, bởi các tín hữu nói chung và bởi những người thành tâm thiện chí. (…) Danh dự này được trao bởi Hội đồng lập pháp của Costa Rica làm sống lại hình ảnh đặc biệt của thánh Gioan-Phaolô II, khích lệ chúng ta vào thời điểm cụ thể này của lịch sử và cũng khích lệ chúng ta tiếp tục là một đất nước yêu hòa bình, các giá trị, công việc liên đới, công ích và công bằng xã hội ».
Đức Gioan-Phaolô đã thăm Costa Rica ngày 2-3/3/1983. Ngài mô tả đất nước ở Trung Mỹ này là « một mảnh đất lịch sử phong nhiêu và yêu hòa bình ». Chuyến tông du của ngài đã có tác động tích cực đến dân tộc Costa Rica. Vả lại, phép lạ cần thiết cho việc phong thánh ngài đã được ban cho một phụ nữ của Costa Rica, Floribeth Mora, được chữa khỏi chứng phình động mạch nghiêm trọng.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM