THIÊN CHÚA ĐI VÀO CUỘC TRANH CỬ TỔNG THỐNG MỸ
Hai ứng viên tổng thống Hoa Kỳ đều dùng niềm tin của mình nhằm đánh bại đối phương. Đang khi D. Trump cho rằng đối thủ của ông là Joe Biden « chống lại Thiên Chúa », thì Biden lại nhân danh niềm tin Công giáo để bảo vệ mình nhằm chống lại Trump.
Lần đầu tiên, hôm 4/8/2020 trên kênh Fox Business, Donald Trump, nhằm chống lại phe dân chủ, đã cho rằng họ không thể dành được phiếu bầu của Texas nếu họ « chống lại Thánh Kinh ». Lần thứ hai, ngày 6/8, ở Ohio, Trump cáo buộc Biden « chống lại Thiên Chúa ». Lần thứ ba, ngày 10/8, được hỏi về những tuyên bố trước đây, Trump nhấn mạnh : « Tôi không nghĩ rằng một người có lòng đạo sâu xa có thể đồng ý với kế hoạch của Bernie Sanders », kế hoạch mà, theo Trump, cũng là kế hoạch của Biden. Trước đây, vào năm 2016, Trump cũng đã từng tuyên bố, ở Iowa, trước nhóm khán giả Tin Lành phái Phúc Âm : « Kitô giáo sẽ có quyền lực (…). Nếu tôi được bầu, các bạn sẽ có nhiều quyền lực, các bạn không cần ai khác. Các bạn sẽ có một ai đó sẽ đại diện cho các bạn rất rất tốt. Hãy nhớ điều đó ».
Về phần mình, Joe Biden đã phản ứng hôm 7/8, tái khẳng định tầm quan trọng của niềm tin của mình – « nền tảng của đời sống của mình » vốn mang lại cho ông « sự trợ lực trong những thời điểm bi kịch » của cuộc sống. Biden cũng biến những xác tín tôn giáo của mình thành một yếu tố trọng tâm trong cuộc tranh cử của mình. Hôm 29/12/2019, ông đã đọc lại những cuộc dấn thân của mình dưới ánh sáng của nền giáo dục Công giáo của mình và của những giá trị Tin Mừng. Ông nhấn mạnh rằng « đức tin » của ông dạy cho ông « yêu mến tha nhân như chính mình », và cho rằng Trump « chỉ tìm cách chia rẽ chúng ta ».
Biden được người Mỹ xem như là « kitô hữu hơn » Trump : 55% xem Biden như là « có lòng đạo » ở nhiều cấp độ, trong khi đối với Trump là 35%. Nhưng đối với những người Tin Lành da trắng theo phái Phúc Âm, thì Trump tỏ ra là người bảo vệ tự do tôn giáo hơn.
…
Tý Linh
(theo La Croix)
==} Nói chung, đảng nào thắng cử, thì Giáo hội Công giáo cũng đều gặp phải những khó khăn do chính sách của hai đảng này. Đối với đảng dân chủ của Biden, thì Giáo hội phải lên tiếng nhiều về những vấn đề luân lý cá nhân như tính dục, phá thai, ngừa thai, chết êm dịu, ly dị, đồng tính… ; còn nếu đảng cộng hòa của Trump thắng, thì Giáo hội phải lên tiếng về những vấn đề liên quan đến công bằng xã hội : thị trường tự do, vấn đề người nghèo, di dân, bất bình đẳng kinh tế…
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »