THƯỢNG HỘI ĐỒNG, ĐỨC PHANXICÔ PHÊ CHUẨN CON ĐƯỜNG TIẾN TỚI HỘI NGHỊ GIÁO HỘI VÀO NĂM 2028
Vào ngày 11 tháng Ba, Đức Phanxicô đã ấn định thời gian bắt đầu con đường dẫn đến Hội nghị Giáo hội trong ba năm, củng cố những gì đã đạt được cho đến nay mà không cần triệu tập một Thượng hội đồng mới. Năm Thánh của các nhóm thượng hội đồng và các cơ quan tham gia được thông báo vào tháng Mười tới. Đối với ĐHY Grech, đây là việc thực hiện sự trao đổi giữa các Giáo hội địa phương và trong toàn Giáo hội.
Không phải một Thượng Hội đồng mới, mà là một Hội nghị Giáo hội: đây là hội nghị sẽ được tổ chức tại Vatican vào tháng 10 năm 2028 và sẽ được đi trước bằng con đường đồng hành. Điều này đã được Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng, công bố trong một lá thư gửi đến tất cả các giám mục tây phương và các giám mục đông phương, cũng như các thượng phụ và tổng giám mục của các Giáo hội Công giáo Đông phương, được chia sẻ vào thứ Bảy ngày 15 tháng Ba.
Thực hiện tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng 2024
Sự đồng hành này đã được Đức Giáo hoàng phê chuẩn vào ngày 11 tháng Ba vừa qua và liên quan đến giai đoạn thực hiện Thượng hội đồng vốn đã kết thúc, sau hành trình kéo dài ba năm, vào năm 2024 và tập trung vào chủ đề “Vì một Giáo hội hiệp hành. Hiệp thông, tham gia, sứ mạng”. Như Đức Giáo hoàng đã làm rõ ngay sau đó, Văn kiện chung kết của Đại hội lần thứ 16 này “là một phần của Huấn quyền thông thường của Người kế vị Thánh Phêrô” và, như vậy, phải được chấp nhận. Đức Hồng y giải thích, điều này ngụ ý đối với “các Giáo hội địa phương và các nhóm Giáo hội”, cam kết “thực hiện” các chỉ dẫn của chính Tài liệu, thông qua các quá trình “phân định và quyết định”.
Thực hiện sự trao đổi giữa các Giáo hội và trong Giáo hội
Đức Hồng y Grech nói rõ, giai đoạn thực hiện này không nên được hiểu là “việc áp dụng đơn giản các chỉ thị từ cấp trên”, mà đúng hơn như “một quá trình tiếp nhận” Tài liệu chung kết theo cách “thích nghi với văn hóa địa phương và nhu cầu của cộng đồng”, luôn giữ mục tiêu “cụ thể hóa” cuộc trao đổi và đối thoại “giữa các Giáo hội và trong toàn thể Giáo hội”.
Bao hàm các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân
Ngài nói tiếp, sự tham gia tiếp tục của tất cả những người đã đóng góp trong suốt Thượng Hội đồng có “tầm quan trọng cơ bản” đối với quá trình thực hiện này, nhằm làm cho sinh hoa kết quả “việc lắng nghe tất cả các Giáo hội” và sự phân định của các mục tử của họ. Do đó, các công cụ cơ bản sẽ là “các nhóm thượng hội đồng bao gồm các linh mục, phó tế, những người thánh hiến, giáo dân, nam nữ, có giám mục của họ đồng hành”. Do đó, các nhóm này, theo khuyến nghị của ĐHY Tổng thư ký, nên được “tăng cường” và, nếu cần, “được đổi mới, kích hoạt lại và gộp lại cách thích đáng”.
Các nhóm làm việc và ủy ban giáo luật
ĐHY Tổng Thư ký nhấn mạnh, toàn bộ quá trình làm nên “khuôn khổ” trong đó “kết quả công việc của các nhóm nghiên cứu và sự đóng góp của Ủy ban Giáo luật” cũng phải được đặt vào. Chúng ta hãy nhớ lại rằng các nhóm nghiên cứu, với số lượng mười nhóm, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập vào tháng 3 năm 2024, với sứ mệnh xem xét các vấn đề nổi lên trong khóa họp đầu tiên của Thượng hội đồng lần thứ XVI, được tổ chức vào năm 2023. Về phần mình, Ủy ban Giáo luật, như đã nêu trong Tài liệu làm việc của khóa họp thứ hai, hoạt động từ năm 2023, đã được thành lập “trong thỏa thuận với Bộ về các văn bản pháp luật, để phục vụ Thượng hội đồng”.
Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Mười, Năm Thánh của các nhóm Thượng Hội đồng
Sau đó, Đức Hồng y Grech chỉ ra các giai đoạn của cuộc hành trình đồng hành với giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng: bắt đầu, vào tháng Ba, việc thông báo chính cuộc hành trình; tiếp theo đó là vào tháng Năm bằng việc xuất bản một Tài liệu đặc biệt trong đó chỉ ra lộ trình cụ thể. Trong khi các hành trình thực hiện sẽ được tiếp tục diễn ra tại các Giáo hội địa phương và các nhóm của họ, thì tháng Mười tới, từ ngày 24 đến 26 tháng Mười, “Năm Thánh của các Nhóm Thượng Hội đồng và các Cơ quan tham gia” sẽ diễn ra. ĐHY Tổng thư ký giải thích rằng đây là một “cuộc hẹn quan trọng”, đặt “sự cam kết đối với một Giáo hội ngày càng có tính hiệp hành hơn trong chân trời của niềm hy vọng không làm thất vọng”, được cử hành cùng với Năm Thánh hiện tại.
Trong ba năm nữa, một Hội nghị Giáo hội
Sau đó, giữa nửa đầu và nửa kỳ cuối năm 2027, các Hội nghị đánh giá sẽ được tổ chức tại các giáo phận, giáo phận tương đương, các Hội đồng Giám mục quốc gia và quốc tế, các cơ cấu phẩm trật Đông phương và các nhóm Giáo hội khác. Mặt khác, nửa đầu và nửa cuối kỳ năm 2028 sẽ được dành cho các Đại hội đánh giá Châu lục và việc xuất bản Tài liệu làm việc của Đại hội Giáo hội vào tháng 10 năm 2028.
Lời mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
Bức thư của Đức Hồng y Grech kết thúc bằng lời mời gọi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã nhập viện từ ngày 14 tháng Hai tại bệnh viện đa khoa Gemelli ở Rôma.
Tính chất bắt buộc
Theo Mikael Corre, đặc phái viên của nhật báo La Croix tại Vatican, lá thư này nhắc nhở các giám mục trên khắp thế giới rằng việc áp dụng “tính hiệp hành” không phải là một lựa chọn.
Trong thư, thời gian đồng hành và đánh giá này cũng được Đức Hồng y Mario Grech mô tả là “một tiến trình củng cố con đường đã đi”. Đó cũng là một lời nhắc nhở chắc chắn: bằng việc phê chuẩn Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha đã ban cho nó giá trị huấn quyền. Nghĩa là, nội dung của nó được áp đặt cho các Giáo hội địa phương, cho các giám mục, như thể nó được chính Đức Giáo hoàng viết ra.
Và ngay cả khi những thay đổi được yêu cầu trong việc quản trị đã làm dấy lên một số sự phản đối trong Giáo hội, thì tiến trình mới này “sẽ mang lại cho các giáo phận mà cho đến nay ít được đầu tư hơn vào con đường hiệp hành, cơ hội để bắt kịp các bước chưa hoàn thành và tự thành lập các nhóm hiệp hành,” bức thư nhấn mạnh. Một dấu hiệu về tính chất bắt buộc của lời mời này, Đức Hồng y Mario Grech, người ký tên, yêu cầu các giáo phận khác nhau thông báo với Rôma “thành phần và tài liệu tham khảo của nhóm hiệp hành (của họ) ”, thông qua một tập văn bản đặc biệt kèm theo thông điệp của mình.
Các cuộc tham vấn mới được lên kế hoạch theo lịch trình được thông báo, luôn với vai trò trung tâm này của Đức Giáo hoàng. Cho đến năm 2028, “Đức Thánh Cha sẽ có thể lắng nghe và xác nhận các định hướng (xuất phát từ giai đoạn mới này) được coi là có giá trị đối với toàn thể Giáo hội”, lá thư nêu rõ thêm.
Tý Linh
(theo Isabella Piro – Vatican News và La Croix)
Tags: Phanxicô-I, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG, ĐỨC PHANXICÔ PHÊ CHUẨN CON ĐƯỜNG TIẾN TỚI HỘI NGHỊ GIÁO HỘI VÀO NĂM 2028
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 6. SỰ TÁI SINH
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 5. ĐANG CHẾT HAY ĐANG SỐNG
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 4. CÁI CHẾT THỨ HAI
- TÌNH HÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ ỔN ĐỊNH, ĐANG DẦN HỒI PHỤC
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 10. ĐÓN NHẬN SỰ BIẾN ĐỔI
- THÁNH LỄ VỚI NGOẠI GIAO ĐOÀN: “CẦU MONG ĐỨC THÁNH CHA SỚM BÌNH PHỤC VÀ TRỞ LẠI VỚI CHÚNG TA”
- TẠI PHILIPPINES, GIÁO HỘI TÁN THÀNH VIỆC BẮT GIỮ RODRIGO DUTERTE
- ĐỨC PHANXICÔ KỶ NIỆM 12 NĂM LÀM GIÁO HOÀNG VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN GEMELLI
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 8. ‘HÃY SỐNG HƠN NỮA’
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ ỔN ĐỊNH, KẾT QUẢ X-QUANG XÁC NHẬN NHỮNG CẢI THIỆN GẦN ĐÂY
- ĐỨC PHANXICÔ CHO THẤY NHỮNG CẢI THIỆN NHẸ TRONG BỨC TRANH Y TẾ TỔNG THỂ PHỨC TẠP
- NĂM THÁNH THẾ GIỚI HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN: CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUẢNG ĐẠI PHỤC VỤ THA NHÂN
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C: ĐỐI DIỆN VỚI LÔGIC CỦA THỊ TRƯỜNG, HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN LÀ DẤU HIỆU CỦA HY VỌNG
- TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC CỦNG CỐ HƠN NỮA, DỠ BỎ TIÊN LƯỢNG CẨN TRỌNG
- CÁI BẪY CỦA KITÔ GIÁO VĂN HÓA
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN ỔN ĐỊNH, VỚI NHỮNG CẢI THIỆN NHẸ
- ĐỨC PHANXICÔ CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN TỪ TỪ
- KHÔNG CÓ BỨC ẢNH NÀO CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC CÔNG BỐ TỪ BA TUẦN QUA
- ĐỨC PHANXICÔ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH, TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE VẪN ỔN ĐỊNH