THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ GIA ĐÌNH : PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC HỒNG Y ANDRÉ VINGT-TROIS
Hôm 6/10/2014, bắt đầu cuộc họp chung đầu tiên, ĐHY André Vingt-Trois, Tổng Giám mục Paris, một trong ba vị chủ tịch-thừa ủy của THĐ Giám mục ngoại thường lần này, đã có bài phát biểu với Đức Thánh Cha nhân danh các Nghị Phụ. Dưới đây là bái phát biểu bằng tiếng Pháp của ngài :
Trọng kính Đức Thánh Cha,
Nhân danh các vị chủ tịch-thừa ủy và các tham dự viên của khóa họp ngoại thường này của THĐ Giám mục, con sung sướng bày tỏ lòng biết ơn của mọi người đến Đức Thánh Cha.
Trước tiên, lòng biết ơn của chúng con vì đã triệu tập khóa họp ngoại thường này một năm trước khi diễn ra khóa họp thông thường. Ý định của Đức Thánh Cha là phát triển thực hành tập thể tính giữa các Giám mục, các Hội đồng Giám mục và Tòa Thánh (hay, để nói như Đức Thánh Cha thường kiên trì thể hiện điều đó, với Giám mục Rôma), do đó ý định này tìm thấy một mẫu gương áp dụng tốt trong hai khóa họp này của THĐ. Đức Thánh Cha không chỉ gia tăng thời gian và các phương tiện chia sẻ, nhưng việc chọn lựa cùng một chủ đề đang mở ra trước mắt chúng con khả năng của một công việc từng bước giữa hai khóa họp. Chúng con không bị thúc ép bởi tính cấp bách giải quyết những vấn đề quan trọng trong hai tuần. Đúng hơn chúng con được mời gọi đào sâu những kết quả của khóa họp đầu tiên này bằng việc chia sẻ chúng với các Hội đồng Giám mục của chúng con.
Chúng con cũng bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì sự chọn lựa mà Đức Thánh Cha đã làm đối với chủ để của hai khóa họp này của THĐ. Gia đình là một trong những yếu tố cấu thành việc Tân Phúc Âm hóa trong đó Giáo Hội của chúng ta nhận thấy làm mới lại sứ mạng của mình. Sự đón nhận rất thuận lợi đã từng được dành cho bảng câu hỏi chuẩn bị và sự phong phú của nhiều câu trả lời đã chứng tỏ tương lai của các gia đình nằm ở trung tâm của những mối bận tâm của con người thời đại chúng ta là thế nào. Làm thế nào đảm bảo tình liên đới giữa các thế hệ ? Làm thế nào vận dụng những điều kiện tốt nhân để đón tiếp và giáo dục con cái vốn là tương lai của chúng ta ? Làm thế nào cho phép một người nam và một người nữ dấn thân cho nhau trở thành những tác nhân hạnh phúc và bình an cho nhau ?
Những vấn đề này không bao giờ tìm được những câu trả lời đơn giản và nhiều nhân tố của cuộc sống của nhân loại chúng ta ở thế kỷ XXI này đang tạo nên những chướng ngại hơn là trợ giúp. Giáo Hội đã phá biểu nhiều về những chủ đề này qua tiếng nói của Huấn quyền, nhất là thánh Gioan-Phaolô II. Giáo Hội cũng phát biểu qua dấu chỉ mà hàng triệu gia đình ổn định và hạnh phúc mang lại, vốn đang sống Bí tích Hôn Phối của mình khắp nơi trên thế giới. Giáo Hội còn phát biểu bằng sự hiện diện nhiệt huyết của mình bên cạnh các gia đình đang gặp thất bại.
Sứ mạng mục tử của Giáo Hội, như Đức Thánh Cha không ngừng nhắc lại, không phải là làm cho hoàn cảnh của các con cái Chúa thêm khó khăn hơn, nhưng là mang lại cho họ một sự trợ giúp trong việc tìm kiếm chân lý của cuộc sống của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi chúng con bước vào cái nhìn yêu thương mà Chúa Kitô thể hiện trên đám đông không người chăn dắt, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng con làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi chúng con đừng làm tuyệt vọng sức mạnh của tình yêu thương và kiên trì làm việc để mỗi người nam và người nữ trong thế giới của chúng ta có thể lắng nghe lời mời gọi hoán cải và dám dấn thân đời mình bước theo Chúa Kitô.
Chúng con mong ước rằng công việc của khóa họp bắt đầu hôm nay được Chúa Thánh Thần dẫn dắt và xin Ngài làm cho toàn thể Giáo Hội tiến tới trong sứ mạng của mình. Xin cho việc tham dự của chúng con đáp lại những mong đợi của Đức Thánh Cha và sự mong đợi của con người.
Tý Linh chuyển ngữ
theo ZENIT
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ: ĐỨC PHANXICÔ XUẤT HIỆN CHÀO ĐÓN NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
- SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊSU LOẠI BỎ NÃO TRẠNG BÁO THÙ
- 1700 NĂM SAU CÔNG ĐỒNG NIXÊ: NIỀM HY VỌNG CỬ HÀNH LỄ PHỤC SINH CHUNG
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC CẢI THIỆN
- LOẠT BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 3. GIAKÊU. “HÔM NAY TÔI PHẢI Ở LẠI NHÀ ÔNG” (Lc 19, 5)
- ĐỐI VỚI CEF, ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU LÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠM DỤNG VÀ NGHÈO ĐÓI
- KINH TIN KÍNH CỦA CÔNG ĐỒNG NIXÊ, THẺ CĂN CƯỚC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
- ĐHY JEAN-MARC AVELINE, TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PHÁP
- LỜI TIÊN TRI VỀ HÒA BÌNH CỦA THÁNH GIOAN PHAOLÔ II
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VẪN TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH
- LỘ ĐỨC: NHỮNG BỨC TRANH KHẢM TRÊN HAI CÁNH CỬA CỦA ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ ĐƯỢC CHE PHỦ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI CÁC LINH MỤC THỪA SAI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT NHÂN DỊP HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C: SỐNG MÙA CHAY VÀ NĂM THÁNH NHƯ THỜI GIAN CHỮA LÀNH
- ĐHY PAROLIN: “ĐỨC THÁNH CHA CHƯA BAO GIỜ NGỪNG CAI QUẢN GIÁO HỘI”
- “TRƯỚC MẮT THIÊN CHÚA, MỌI CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ VÔ HẠN”
- ĐỨC PHANXICÔ CHIA SẺ NỖI ĐAU CỦA NGÀI ĐỐI VỚI CÁC NẠN NHÂN TRẬN ĐỘNG ĐẤT Ở MIẾN ĐIỆN VÀ THÁI LAN
- ĐỨC GIOAN XXIII VÀ ĐỨC PHAOLÔ VI CÓ PHẢI LÀ ĐẶC VỤ CỦA CIA KHÔNG?
- CÁC NHÀ KHOA HỌC TÁI TẠO LẠI KHUÔN MẶT CỦA THÁNH TÊRÊSA AVILA
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC CẢI THIỆN DẦN DẦN KHI NGÀI ĐANG HỒI PHỤC TẠI NHÀ THÁNH-MARTA
- BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI MỘT “SỰ HOÁN CẢI TOÀN DIỆN”