TỔNG HỢP CÁC CUỘC THẢO LUẬN CỦA CÁC NHÓM NGÔN NGỮ VỀ PHẦN III CỦA TÀI LIỆU LÀM VIỆC CỦA THĐ
Công việc của THĐ về gia đình đang đến hồi kết thúc. Hôm thứ Tư 21/10, ủy ban đặc trách trình bày bản tường trình cuối cùng cho Đức Thánh Cha, vào thứ Bảy tới, là ủy ban duy nhất làm việc. Vào chiều thứ Ba 20/10, các bản tường trình của 13 nhóm ngôn ngữ về phần ba của tài liệu làm việc của THĐ, « Sứ mạng của gia đình ngày nay » , đã được trình bày trong buổi họp khoáng đại lần thứ 14. Dưới đây là phần tóm tắt.
THĐ vẫn đang tiếp diễn
Các Nghị Phụ đã đồng ý về sự kiện rằng hành trình vẫn còn dài trong suy tư của Giáo Hội về một số chủ đề, cách riêng việc lãnh nhận các bí tích của người ly dị tái hôn và người đồng tính luyến ái.
Cách chung chung, các nhóm ngôn ngữ đã đồng ý về sự cần thiết đồng hành tốt hơn các gia đình bị tổn thương, theo đường lối « sự phạm của lòng thương xót », mà tránh những hành xử quá thẳng thừng khi chỉ cho thấy một lối tiếp cận giáo thuyết. Việc vận dụng thực tế đường lối sư phạm này vẫn còn phải tìm cách thế nào và những con đường thì đa dạng giữa những người đề nghị một lối tiếp cận tùy từng trường hợp một, dưới trách nhiệm của các Hội đồng Giám mục và những người nhấn mạnh rằng những vấn đề thuộc trật tự giáo thuyết này thuộc thẩm quyền của một công đồng, chứ không của một THĐ.
Nhiều đề nghị liên quan đến « con đường sám hối » cho những người ly dị tái hôn, mà một số người gọi là « con đường hòa giải ». Một số nhóm đã đề nghị Đức Thánh Cha thiết lập một ủy ban đặc trách việc bàn cách riêng các trường hợp gia đình bị tổn thương, chứ không chỉ vấn đề người ly dị tái hôn.
Về người đồng tính luyến ái
Nhiều lối tiếp cận khác nhau cũng đã được trình bày liên quan đến những người đồng tính : nếu nhiều Nghị Phụ nhắc lại sự cần thiết tiếp đón những người này mà không phân biệt kỳ thị, thì những người khác đã nhấn mạnh rằng vấn đề này không thuộc phạm vi chủ đề của THĐ. Tuy nhiên, các nhóm đã đồng ý việc khước từ cho các cặp đồng tính nhận con nuôi và không đặt việc chuẩn bị hôn nhân và các cuộc kết hợp đồng tính trên cùng bình diện.
Gia đình là nơi loan báo Tin Mừng
Trong số các chủ đề được thảo luận nhất, các nhóm đã nhấn mạnh rằng gia đình là nơi loan báo Tin Mừng. Và Giáo Hội được mời gọi nâng đỡ chiều kích này. Chủ đề chuẩn bị cho hôn nhân cũng được bàn luận rộng rãi, các Nghị Phụ nhấn mạnh sự cần thiết đặt trọng tâm vào Lời Chúa.
Nhiều nhóm cũng nhấn mạnh sự cần thiết đối với Giáo Hội tìm ra một ngôn ngữ thích ứng hơn với các thực tại gia đình ngày nay. Giáo Hội phải chuyển từ tĩnh sang động bằng cách làm cho giáo huấn của mình về gia đình có thể được tiếp nhận, mà không làm biến chất nó, để mở ra một cuộc đối thoại mới với các gia đình. Chẳng hạn, một số Nghị Phụ gợi ý rằng Giáo Hội nói về « sự kiêng nhịn » hơn là « loại trừ » liên quan đến Thánh Thể cho những người ly dị tái hôn.
13 nhóm ngôn ngữ cũng lặp lại tầm quan trọng của việc làm nổi bật vẻ đẹp và niềm vui của tính dục trong đời sống vợ chồng, cách riêng được nhắc nhớ trong giáo huấn của các đức Phaolô VI và đức Gioan-Phaolô II.
Các hôn nhân hỗn hợp : một cơ hội cho đối thoại liên tôn
Nhiều nhóm ngôn ngữ đã bàn luận về hôn nhân hỗn hợp nơi một số nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm nổi bật các khía cạnh tích cực. Những điểm tích cực này là một sự cởi mở cho việc đối thoại liên tôn, thực tại của nhiều nước Châu Phi và Trung Đông.
Cá thành viên của THĐ cuối cùng đã nhấn mạnh các khía cạnh tích cực của hôn nhân dân sự hay những cặp sống chung, trong chừng mực điều đó có thể dẫn họ đến một hôn nhân bí tích. Nhiều nhóm đã nhấn mạnh đến việc quan tâm lớn hơn cần phải có đối với các cặp ly thân hay ly dị, cách riêng những cặp nghèo khổ, các phụ nữ đơn độc và những nạn nhân của bạo lực, những người tỵ nạn, di cư hay nạn nhân của những cuộc xung đột. Có bao nhiêu trường hợp trong đó gia đình bị tổn thương.
Tý Linh
theo Radio Vatican
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG