TƯỢNG ĐÀI SỰ SỐNG NHẰM THỂ HIỆN VẺ ĐẸP VÀ SỰ THÁNH THIÊNG CỦA SỰ SỐNG
Đức TGM Paglia, chủ tịch Viện hàn lâm Tòa Thánh về sự sống, làm phép một tác phẩm điêu khắc mới mang tên “Tượng đài sự sống” vào ngày Chúa Nhật29/5/2022 ở Rôma. Bức tượng đồng của nghệ sĩ Timothy Paul Schmalz, người Canada, mô tả Đức Trinh Nữ Maria cùng với Chúa Hài Đồng chưa chào đời.
Nghệ sĩ Schmalz, đặc biệt được biết đến với những bức tượng Chúa Giêsu Người Vô Gia Cư (Homeless Jesus) sống động và tác phẩm điêu khắc Các Thiên Thần Không Được Biết Đến (Angels Unawares) liên quan đến người di cư và tỵ nạn ở quảng trường thánh Phêrô, đã công bố tác phẩm mới nhất của mình, một tác phẩm điêu khắc mô tả Đức Trinh Nữ Maria cùng với Chúa Kitô Hài Đồng.
Vẻ đẹp có thể cứu sự sống
Schmalz nói trong một cuộc phỏng vấn với Radio Vatican: “Tôi nhận thấy, tác phẩm điêu khắc này rất, rất thú vị để cho tôi tạo ra.” Ông nói ông được truyền cảm hứng từ một câu nói của Dostoevsky, được lặp lại bởi Sứ thân của Vatican ở Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre: “Vẻ đẹp có thể cứu thế giới.” Schmalz nói: “Tôi nhận thấy rằng nó có thể là một dự án thú vị nếu tôi có thể tạo ra một trong những tác phẩm điêu khắc khẳng định sự sống đẹp nhất có thể, một bức tượng ủng hộ sự sống, tất cả đều hướng đến hy vọng rằng vẻ đẹp có thể cứu sự sống.”
Đưa các vấn đề “vô hình” ra ánh sáng
Ông nói rằng ông tin vào sức mạnh của nghệ thuật, khi nó ở mức tốt nhất, “để tạo ra nhận thức một cách rất tinh tế và đẹp đẽ cho toàn thể xã hội.” Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sáng tạo nghệ thuật, không phải vì lợi ích của nó, nhưng vì Chúa, và sử dụng nghệ thuật “để mang ra những vấn đề đôi khi vô hình, giống như ý tưởng về thai nhi trong dạ mẹ.” Vì thế, ông nói, “để tạo ra tác phẩm này, để có nó ở ngay trung tâm Rôma và cả ở những nơi khác, hy vọng, sẽ làm một công việc tuyệt vời trong việc mang lại nhận thức về vẻ đẹp và sự thánh thiêng của sự sống.”
Nhu cầu bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất
Bức tượng mới, được tặng bởi Movimento Per la Vita Italiano (“Phong trào vì Sự sống của Ý”), được làm phép vào Chúa Nhật 29/5/2022 ở Rôma bởi Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống.
Việc làm phép diễn ra “vào thời điểm nhận thức ngày càng gia tăng về nhu cầu bảo vệ những sinh mạng dễ bị tổn thương nhất,” một thông cáo báo chí loan tin về sự kiện này cho biết. Đức Cha giải thích, “chúng ta đang nói về cam kết dành cho người phụ nữ (và người bạn đời của họ) để nhận được tất cả sự hỗ trợ có thể để ngăn ngừa phá thai, khắc phục được tất cả các điều kiện nghèo nàn, bao gồm cả tài chính, mà đáng buồn là dẫn đến việc kết thúc thai kỳ.”
Ngoài bức tượng trong nhà thờ San Marcello al Corso ở Rôma, một tác phẩm điêu khắc cùng một kiểu sẽ được đặt cố định ở Washington, D.C., sau thời gian ngắn lưu lại ở một số thành phố khác của Hoa Kỳ.
Tý Linh
(theo Christopher Wells, Vatican News )
tác phẩm “Anges Unawares

Tác phẩm “Jesus the Homeless”
Timothy Paul Schmalz
(hình ảnh: internet)
Tags: các thánh-nhân vật, Di dân, nghệ thuật, nữ giới, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU