VATICAN KÊU GỌI CẢNH GIÁC VỚI POINTS-CŒUR
Trong một lá thư gửi cho các Giám mục Pháp, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, lo ngại rằng tổ chức phi chính phủ Points-Cœur, tổ chức không còn tồn tại theo giáo luật kể từ năm 2020, sẽ tiếp tục coi mình là một tổ chức tôn giáo.
Ba năm sau khi mất cương vị giáo luật, hiệp hội Points-Cœur (Điểm – Tim) một lần nữa lại nằm trong tầm ngắm của Rôma. Trong một lá thư gửi cho các Giám mục Pháp, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, cảnh báo về các hoạt động của tổ chức phi chính phủ này và xin các ngài tăng cường cảnh giác.
Hiệp hội tín hữu tư nhân trước đây thường gửi các tình nguyện viên trẻ đi truyền giáo ở nước ngoài hằng năm đã bị giải thể vào năm 2020 “do những vi phạm nghiêm trọng và kéo dài”, Đức Hồng y Parolin nhắc lại trong lá thư của mình.
Người sáng lập Points-Cœur, Thierry de Roucy, đã bị loại khỏi bậc giáo sĩ vào năm 2018 vì “bất tuân” với Đức Giám mục của giáo phận Fréjus-Toulon mà ông phụ thuộc. Chín năm trước, ông đã bị kết án tội lạm dụng tình dục và tội giải tội cho đồng phạm. Đức Hồng y nói tiếp : Points-Cœur cũng như chi nhánh nữ của Nữ Tỳ của sự Hiện diện của Chúa Chúa (cũng đã bị giải thể) “do đó không còn có bất kỳ mối liên hệ giáo luật nào với Giáo hội ngay cả khi họ thường tiếp tục hoạt động dân sự với các tổ chức phi chính phủ”.
“Mặc áo dòng” và “các dự án đời sống thánh hiến”
Nhưng theo Vatican, Points-Cœur sẽ tiếp tục coi mình là một cộng đồng tôn giáo, bất chấp việc cắt đứt quan hệ với Rôma. ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh cảnh báo : “Hai hiệp hội này sẽ tiếp tục thể hiện mình là những thực tại của Giáo hội, chẳng hạn, theo nghĩa là các thành viên của họ sẽ mặc áo dòng, sẽ đề nghị cho giới trẻ một dự án đời sống thánh hiến, sẽ áp dụng những hình thức sống điển hình của một cộng đoàn tu trì, v.v. Thái độ này không tránh khỏi gây ra tai tiếng giữa các tín hữu và các nạn nhân”.
Đối mặt với ghi nhận này, Đức Hồng y Pietro Parolin tái khẳng định rằng các Giám mục “không thể tái lập các Hiệp hội bị xóa bỏ bằng bất kỳ cách nào, dưới hình thức khác hay dưới tên khác, và các ngài phải đảm bảo rằng, nếu họ tồn tại với tư cách là tổ chức phi chính phủ, thì họ không thể hiện mình như là các cộng đoàn tu trì và không tổ chức các hoạt động mang tính chất Giáo hội”.
Vào tháng 3 năm 2021, giáo phận Fréjus-Toulon và Đức Giám mục của giáo phận này, Đức cha Dominique Rey, đã lo ngại về những sai lệch như vậy trong tổ chức phi chính phủ này và các chi nhánh khác nhau của nó. Các vị hữu trách khác nhau có nhiệm vụ giám sát hiệp hội đã thu hút “sự chú ý đến nguy cơ thấy những cơ cấu này tồn tại dưới những hình thức khác, ở những nơi khác, do đó trốn tránh công việc xây dựng lại và cải cách đã được yêu cầu đối với họ. »
Trang web của Points-Cœur cho biết họ có mặt tại các nước Argentina, Équateur, Pêru, Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Phi Luật Tan, Thái Lan, Rumani, Ucraina, Ấn Độ, Sénégal, Salvador, Honduras, Chili, Đức, Áo, Ba Lan, Nhật Bản, Cu Ba, Costa Rica, Uruguay, Hy Lạp, Liên hiệp quốc. Họ có 40 nhà trên thế giới. Trong mỗi nhà có 4 đến 6 tình nguyện viên hằng ngày đón tiếp và thăm viếng những người hàng xóm và những người đau khổ nhất.
Được biết, tổ chức này cũng đã có mặt ở Hà Nội.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”