ĐỨC PHANXICÔ SẼ BAN THỪA TÁC VỤ ĐỌC SÁCH VÀ THỪA TÁC VỤ GIÁO LÝ VIÊN GIÁO DÂN VÀO CHÚA NHẬT LỜI CHÚA
Ngày 23/1/2022, nhằm Chúa Nhật III thường niên, Chúa Nhật suy tôn Lời Chúa, sẽ được đánh dấu bằng một thánh lễ do Đức Phanxicô cử hành lúc 9g30 (tức 15g30, giờ VN) ở Vương cung thánh đường thánh Phêrô. Lần đầu tiên, các giáo dân nam và nữ sẽ lãnh nhận các thừa tác vụ đọc sách và giáo lý viên từ Đức Thánh Cha.
Quả thế, ngày 10/1/2021, Tông thư dưới hình thức Tự sắc Spiritus Domini và một Thư gởi cho Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã cho phép các thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ được mở ra cho giáo dân, nam và nữ, dưới một hình thức ổn định và thể chế hóa bằng một ủy nhiệm cụ thể. Trước đó, thừa tác vụ này dành riêng cho người nam, vì nó được coi như là giai đoạn chuẩn bị cho việc có thể lãnh nhận chức thánh. Ngày 10/5/2021, Tự sắc Antiquum Ministerium đã thiết lập thừa tác vụ giáo ly viên giáo dân, « làm nổi bật nhiều hơn sự dấn thân truyền giáo điển hình của mỗi người đã được rửa tội ».
Một nghi lễ phụng vụ đặc biệt
Những thừa tác vụ mới hướng mỗi người đến việc loan báo Tin Mừng : vì thế, chính vào Chúa Nhật của Lời Chúa – Chúa Nhật này cũng do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập vào năm 2019 – mà lần đầu tiên chúng sẽ được Đức Thánh Cha ban cho các giáo dân, nam và nữ, tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô.
Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến việc tân Phúc Âm hóa đã cho biết hôm 18/1 trong một thông cáo rằng nghi lễ phụng vụ đã được Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích chuẩn bị. Trước bài giảng, các ứng viên sẽ được xướng tên và trình diện trước cộng đoàn. Sau bài giảng, những người được chấp nhận cho thừa tác vụ Đọc Sách sẽ nhận một cuốn Thánh Kinh, và các giáo lý viên sẽ nhận một cây thánh giá, bản sao của cây thánh giá mục vụ được thánh Phaolô VI sử dụng trước tiên, rồi đến thánh Gioan-Phaolô II để nhắc nhớ đặc tính truyền giáo của sứ vụ mà họ sẽ thực thi.
Từ bốn lục địa
Đặc tính công giáo của Giáo hội sẽ được biểu hiện rõ nét : những thừa tác viên đọc sách tương lai đến từ Nam Hàn, Pakistan, Ghana và các vùng khác nhau của Ý. Hai giáo dân của Tòa đại diện Tông Tòa ở Yurimaguas (Pêru), ở Amazon, hai tín hữu đến từ Braxin đã tham gia vào việc đào tạo giáo lý viên, một phụ nữ từ Kumasi (Ghana), cũng như chủ tịch của Centro Oratori Romani, được thành lập bởi giáo lý viên người Ý Arnaldo Canepa, một giáo dân từ Lodz (Ba Lan) và một nữ giáo dân từ Madrid sẽ nhận thừa tác vụ giáo lý viên. Do hoàn cảnh y tế, hai tín hữu đến từ Công-gô và Ouganda sẽ không thể đến Rôma được.
Vả lại, theo quy định về y tế hiện hành, số lượng người tham dự thánh lễ sẽ giới hạn ở 2000 người. Các tín hữu sẽ nhận được một cuốn sách chú giải của các Giáo Phụ về các chương 4 và 5 của Tin Mừng Luca, do nhà xuất bản San Paolo ấn hành.
Sự kiện này sẽ được Vatican Media truyền hình trực tiếp và được phát sóng trên cổng vaticannews.va, cũng như trên kênh Youtube và các mạng xã hội liên kết, với một số ngôn ngữ khác nhau.
Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến việc tân Phúc Âm hóa cũng cung cấp trên trang pcpne.va, trong mục « hoạt động », các nguồn tài liệu hữu ích cho Chúa Nhật Lời Chúa này.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Lời Chúa, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO