VINH DANH CHA HENRI DIDON, NGƯỜI PHÁT MINH RA PHƯƠNG CHÂM OLYMPIC
Chúa Nhật ngày 14/1/2024, giáo phận Créteil đã vinh danh Henri Didon, linh mục và người bạn lớn của Pierre de Coubertin. Ngài đã phát minh ra phương châm của Thế vận hội Olympic: “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”.
130 năm trước, tại Thế vận hội Olympic Paris, phương châm Olympic lần đầu tiên được vang vọng. “Citius, Altius, Fortius” nghĩa là “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”. Được lựa chọn bởi Pierre de Coubertin, nhà sáng lập Thế vận hội Olympic hiện đại, nó được phát minh bởi một trong những người bạn của ông, cha Henri Didon (1840-1900), thuộc Dòng Đaminh. Rất nổi tiếng vào thời đó, ngài còn là hiệu trưởng một trường học trong giáo phận Créteil. Đôi khi người ta gọi ngài là « tông đồ của học thuyết olympic ». Việc tôn vinh nhân vật địa phương này là cơ hội để giáo phận tổ chức lễ khai mạc năm Olympic.
Vì vậy, nhà thờ Saint-Denys ở Arcueil đã được chọn làm nhà thờ giáo phận tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic. Nó nằm không xa trường đại học Alberô Cả ở Arcueil, phía nam Paris, trường đại học nơi cha Didon làm hiệu trưởng. Một nhà nguyện của nhà thờ này được dành riêng cho “Thể thao huynh đệ” nhân một thánh lễ do Đức cha Dominique Blanchet cử hành.
Cha Richard Gorski, cha sở giáo xứ giải thích: “Một lời nhắc nhở để nói rằng thể thao là một lời mời vượt qua chính mình, để phục vụ con người, phẩm giá của họ và công ích”.
Một linh mục phục vụ giới trẻ qua thể thao
Hiệu trưởng tại Arcueil, cha Henri Didon là một trong những người tiên phong của thể thao hiện đại. Ngài tổ chức các cuộc thi thể thao cho học sinh của mình. Đối với ngài, mọi khía cạnh của con người đều cần được phát triển, điều này được ngài tóm tắt trong công thức nổi tiếng của mình. Henri Didon giải thích rằng citius liên quan đến tâm trí, đến nghiên cứu; altius đến việc nâng cao tâm hồn, trên con đường đến với Thiên Chúa và fortius được liên kết với lĩnh vực của cơ thể, được định hình bởi thể thao.
Cùng với Pierre de Coubertin, người mà ngài là bạn thân, ngài đã nỗ lực truyền bá thể thao đến mọi tầng lớp trong xã hội, điều mà nhiều tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện trong suốt thế kỷ 20.
Cũng giống như Đức Thánh Cha Phanxicô, cha Henri Didon luôn đam mê bóng đá, môn thể thao Olympic từ năm 1900.
Ủy ban Olympic quốc tế đã thêm vào phương châm này một từ mới là « communiter » (cùng nhau).
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel , Vatican News)
Tags: sport
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?