Archive for Tháng Ba, 2014



ĐỨC THÁNH CHA CẢNH GIÁC LỐI SỐNG “DU LỊCH HIỆN SINH” CỦA MỘT SỐ KITÔ HỮU

Written by xbvn on Tháng Ba 31st, 2014. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trong bài giảng lễ ngày 31.3.2014, tại nhà nguyện thánh Mát-ta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không bằng lòng trước lối sống bất động của một số Kitô hữu. Đối với ngài, có những kiểu tín hữu khác nhau: những người tin vào lời hứa của Thiên Chúa và theo các lời hứa này trong suốt cuộc sống của mình, những người có đức tin tù hãm và những người khác chỉ làm “cuộc du lịch hiện sinh”.



BÊNH VỰC VATICAN TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

Written by xbvn on Tháng Ba 29th, 2014. Posted in Thế Giới

Vatican có vai trò đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc, với tư cách là Quan sát viên thường trực. Chỗ đứng của Vatican là trung lập và sức mạnh của tiếng nói Vatican là về mặt luân lý, nhất là trong việc bảo vệ phẩm giá con người và các quyền của nó, bảo vệ sự sống, bảo vệ gia đình…



VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ XƯNG TỘI

Written by xbvn on Tháng Ba 29th, 2014. Posted in Linh mục, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

« Một giám mục hay một linh mục không cầu nguyện, không cử hành thánh lễ hằng ngày, hay không đi xưng tội đều đặn sẽ trở nên xoàng xĩnh, và không làm ích cho Giáo Hội », Đức Thánh Cha khẳng định như thế vào buổi tiếp kiến chung, thứ Tư 26.3.2014.



CHA GIẢI TỘI MẪU MỰC LÀ QUẢNG ĐẠI VÀ CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT

Written by xbvn on Tháng Ba 28th, 2014. Posted in Linh mục, Thế Giới, Tý Linh

“Việc giải tội không phải là một tòa án kết án nhưng là một kinh nghiệm tha thứ và thương xót”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở như thế hôm thứ Sáu 28/3/2014 khi tiếp kiến các tham dự viên khóa học hằng năm về “tòa trong”, tức là bí mật lương tâm và trách nhiệm của mỗi người, được tổ chức bởi Tòa Xá Giải. Trong một diễn văn dài, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến vai rò của các cha giải tội và về thái độ mà các ngài cần phải có.



MINH ĐỊNH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ HỘI VỀ VIỆC CHỦNG SINH NHẬP HỌC ĐẠI CHỦNG VIỆN VÀ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Written by xbvn on Tháng Ba 28th, 2014. Posted in Việt Nam

Thư của Đức cha Tổng thư kí Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục và quí Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, để minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học đại chủng viện và truyền chức linh mục.



CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 22

Written by xbvn on Tháng Ba 27th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Người mù bẩm sinh được Chúa Giêsu chữa lành và ban cho đời sống mới tràn đầy ánh sáng. Ngay sau khi được thấy, anh bắt đầu tìm kiếm và làm chứng về Đấng đã cứu chữa anh.



BÀI GIÁO LÝ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

Written by xbvn on Tháng Ba 27th, 2014. Posted in Linh mục, Thế Giới, Tý Linh

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em !

Chúng ta đã có cơ hội nhận xét rằng ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể cùng nhau làm nên mầu nhiệm « khai tâm Kitô giáo », một biến cố ân sủng lớn lao duy nhất tái sinh chúng ta trong Chúa Kitô .



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 4 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 26th, 2014. Posted in Mai Tá

“Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối,”

Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu



SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 26th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

“Rồi mai đây, ta đi vào quên lãng,

Có ai còn tìm lại vết chân xưa.”



CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A: ÁNH SÁNG CHIẾU SOI CUỘC ĐỜI!

Written by xbvn on Tháng Ba 26th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

 

[1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Con người cần cơm bánh và nước uống để sống thì cũng cần ánh sáng để bước đi trong cuộc đời trần thế tối tăm và đầy cản trở này.



HỌC HỎI TÔNG HUẤN NIỀM VUI TIN MỪNG

Written by xbvn on Tháng Ba 24th, 2014. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Tông huấn Evangelii Gaudium (EG/Niềm Vui Tin Mừng) của Đức Giáo hoàng Phanxicô ra ngày 24/11/2013 là văn kiện huấn quyền chính thức đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài. Với tầm mức quan trọng của văn kiện này, Cha Giám đốc ĐCV Huế mong muốn giúp các chủng sinh sớm đón nhận và học hỏi những giáo huấn của vị Cha chung qua các buổi thuyết trình của một số cha trong Ban Giám đốc.



GIÁO SƯ JÉRÔME DE GRAMONT VÀ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Ba 24th, 2014. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Vào chiều thứ Bảy ngày 01-3-2014, từ 14g00 đến 15g45 tại phòng hội Đại Chủng Viện Huế diễn ra một cuộc hội thảo chuyên đề Triết học về đề tài: “L’absolu retrouvé” (Tuyệt đối được tìm gặp lại) dưới sự chủ tọa và thuyết trình của giáo sư Jérôme de Gramont, Giám đốc bậc đào tạo tiến sĩ và hậu tiến sĩ của phân khoa triết, viện Đại Học Công Giáo Paris.



CHA ĐÔMINICÔ PHẠM VĂN HIỀN THĂM VÀ NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Ba 24th, 2014. Posted in Đại Chủng Viện Huế

            Chiều thứ tư, 12/3/2014, ĐCV Huế hân hạnh chào đón Cha Dominico Phạm Văn Hiền, Giám đốc Học viện Triết học dòng Xitô Việt Nam, nguyên Đan viện phụ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn.



ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VIỆT NAM

Written by xbvn on Tháng Ba 24th, 2014. Posted in Sài Gòn, Việt Nam

Sáng thứ Bảy 22/3/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Cũng trong buổi sáng tiếp kiến này, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác của ĐHY G.B. Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn.



CẢM NGHĨ VỀ BÀI GIẢNG LỄ DẦU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Linh mục, Lm. Nguyễn Mạnh Đồng

 Tặng  quí cha

 Đức giáo hoàng Phanxicô đã cử hành lễ dầu đầu đời giáo hoàng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Rôma ngày 28 – 03 – 2013 tới nay đã gần giáp năm. Tôi đã có dịp nghe nhiều bài giảng lễ dầu nhưng rồi cũng không nhớ, còn bài giảng lễ dầu của ngài đã gây ấn tượng mạnh cho tôi.



BẢN NHẠC “NGỢI KHEN THIÊN CHÚA”

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Slideshows, Thánh nhạc, Đức Maria

Nhạc: Gioa-Kim

Hòa âm: Nguyễn Văn Hiển



XEM MỘT NỮ TU “CHÁY HẾT MÌNH” TRÊN THE VOICE CỦA Ý

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Thế Giới, Tu sĩ

Sơ Cristina Scuccia, 25 tuổi, thành viên của Dòng các chị em Ursuline Thánh Gia, đã xuất hiện trên sân khấu của chương trình The Voice tại Ý. Giọng ca của sơ Cristina đã làm 4 vị giám khảo của chương trình The Voice nhanh chóng bấm nút quay lại và họ thật sự ngỡ ngàng khi thấy trang phục của thí sinh đặc biệt này.



ƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (7)

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người

Chương Hai

Ơn Cứu-chuộc,

và thần-học lịch-sử rút từ Thánh Kinh



ƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (6)

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người

Chương Một

Đặt vấn đề Cứu-chuộc



ƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (5)

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người

Chương Một

Đặt vấn đề Cứu-chuộc

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2014
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31