22 NHÀ TRUYỀN GIÁO BỊ GIẾT CHẾT TRÊN THẾ GIỚI VÀO NĂM 2021
Theo báo cáo hàng năm của hãng thông tấn Fides của Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc, được công bố hôm 30/12/2021, có 22 nhà truyền giáo bị giết chết vào năm 2021, trong đó có 12 linh mục, 1 tu sĩ nam, hai tu sĩ nữ và 6 giáo dân.
Về phân bố lục địa, con số cao nhất được ghi nhận ở Châu Phi, nơi c ó 10 nhà truyền giáo bị giết chết (6 linh mục, 2 giáo dân), tiếp đến là Châu Mỹ, với 7 nhà truyền giáo bị giết chết (4 linh muc, 1 tu sĩ nam, 2 giáo dân), rồi đến Á Châu, nơi có 3 nhà truyền giáo bị giết chết (1 linh mục, 2 giáo dân), và Châu Âu, nơi có 1 linh mục bị giết chết.
536 nhà truyền giáo bị giết chết từ năm 2000
Trong những năm qua, Châu Phi và Châu Mũ lần lượt đứng đầu danh sách bi thảm này. Từ năm 2000 đến 2020, theo các dữ kiện của Fides, 536 nhà truyền giáo bị giết chết trên thế giới.
Trong một thời gian, danh sách hàng năm không chỉ liên quan đến các nhà truyền giáo ad gentes (đến với muôn dân) theo nghĩa chặt của từ, nhưng còn cố gắng xác định tất cả các Kitô hữu Công giáo dấn thân bằng cách này hay cách khác trong hoạt động mục vụ và đã chết một cách bạo lực, không rõ ràng là « vì thù hận đức tin ». Theo Fides, các nhà truyền giáo « đơn giản » chỉ làm chứng cho đức tin của mình trong bối cảnh bạo lực, bất công xã hội, khai thác bóc lột, xuống cấp luân lý và môi trường, nơi mà lạm dụng của kẻ mạnh đối với người yếu thế kà quy luật hành xử, mà không có sự tôn trọng nào đối với sự sống con người, đối với mọi quyền lợi và quyền bính.
Chết vì đã làm chứng
Từ Châu Phi đến Châu Mỹ, từ Châu Á đến Châu Âu, các nhà truyền giáo này đã chia sẻ « với anh chị em xung quanh mình » cuộc sống hàng ngày, với những nguy cơ và nỗi sợ hãi, bao lực và thiếu thốn, mang lại chứng ta Kitô giáo « như là hạt giống hy vọng » trong những cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày. Fides cũng trích dẫn các linh mục ở giáo xứ bị giết chết trong các cộng đồng của mình, ở Châu Phi và Châu Mỹ, bị tra tấn, bắt có bởi những kẻ tội phạm để tìm kiếm kho báu không có thật hay bị thu hút bởi ảo tưởng đòi tiền chuộc dễ dàng, hay để bắt im lặng những tiếng nói khó chịu đang khuyến khích họ đừng thụ động phục tùng chế độ tội phạm ; các linh mục dấn thân trong công việc xã hội, như ở Haiti, bị giết để đánh cắp tiền bạc cần thiết cho các hoạt động này, hay bị giết bởi những người mà họ đã giúp đỡ, như ở Pháp, hay ở Venezuela, nơi một nam tu sĩ đã bị giết bởi những kẻ trộm trong chính ngôi trường mầngì đã dạy cho giới trẻ xây dựng một tương lai.
Các giáo lý viên bị giết chết trong các cuộc đụng độ có vũ trang với các cộng đồng mà họ hoạt động ở Nam Phi ; những người trẻ bị giết chết bởi các tay súng bắn tỉa khi họ cố gắng mang lại sự trợ giúp cho những người di tản chạy trốn các cuộc đụng độ giữa quân đội và quân du kích ở Miến Điện ; một bạn trẻ trúng mìn ở Cộng hòa Trung Phi khi đang đi trên xe đi truyền giáo ; hay một giáo lý viên bản xứ, nhà đấu tranh bất bạo động về nhân quyền, bị giết chết ở Mêxicô.
Tý Linh
(nguồn : Vatican news)
Tags: Tuẫn đạo
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”