« NẾU GIÁM MỤC KHÔNG MUỐN TỪ NHIỆM THÌ RẤT LÀ KHÓ »
Arnaud Join-Lambert, giáo sư thần học ở Đại học Công giáo Louvain, giải thích làm thế nào Công đồng Vatican II đã khôi phục lại giá trị sứ mạng của Giám mục.
La Croix : Làm thế nào giải thích tầm quan trọng hiện nay của Giám mục trong Giáo hội ?
Arnaud Join-Lambert : Nếu Giáo hội học của Công đồng Trentô được xây dựng trên hình ảnh của linh mục quản xứ và của Đức Giáo hoàng, thì Công đồng Vatican II rất làm nổi bật Giáo hội địa phương và do đó vị mục tử của nó là Đức Giám mục. Ý tưởng chung là trong một giáo phận, chúng ta nhận thấy toàn thể Giáo hội Công giáo ở một nơi. Vì thế, theo quan điểm thần học, không có cấp bậc trung gian giữa Đức Giáo hoàng, người đảm bảo sự hiệp thông, và Giám mục, người quản trị một Giáo hội địa phương.
Vả lại, điều quan trọng là từ Vatican II, chúng ta không nói về thánh hiến (consécration) nữa nhưng là phong chức (ordination) Giám mục. Chức giám mục từ nay được coi như là một cấp bậc đặc thù của Bí tích Truyền Chức Thánh, đang khi trước đây, Giám mục là một linh mục lãnh nhận một sứ mạng đặc biệt.
La Croix : Làm thế nào sửa chữa « những lỗi tuyển chọn » có thể xảy ra nơi hàng Giám mục ?
Arnaud Join-Lambert : Nếu chính Giám mục không muốn từ nhiệm, thì rất là khó. Vì cách thức thi hành mục vụ, cho dù nó độc đoán hay không hợp tác, là không thể chế tài bởi luật của Giáo hội. Đúng hơn, nó thuộc về những gì được gọi là « phong cách Giám mục ». Ở Quimper, vị Giám mục, xung đột với một phần của hàng giáo sĩ của mình, đã từ nhiệm vào năm 2015. Nhưng nếu ngài hoàn toàn không muốn, thì chắc chắn thật khó để bó buộc ngài từ nhiệm.
La Croix : Có thể có những tiến triển trong những năm tới không ?
Arnaud Join-Lambert : Ngày nay, một số tiếng nói nổi lên trong Giáo hội để các thủ tục bổ nhiệm Giám mục được minh bạch hơn, với những tham khảo ý kiến mở rộng.
Chúng ta thấy rõ, vấn đề « tuyển chọn » là chính yếu. Vả lại, vấn đề tuyển chọn các sứ thần cũng vậy !
Một sự tiến triển khả thi khác, và phải được thảo luận dịp Thượng hội đồng sắp đến về tính hiệp hành, vào năm 2023 : trao cho các cơ quan quản trị trong giáo phận nhiều quyền hạn hơn. Chẳng hạn, hội đồng mục vụ giáo phận có thể buộc phải có. Còn về hội đồng linh mục, vốn đã bắt buộc rồi, nó có thể có một quyền hạn quyết định, chứ không chỉ tư vấn.
Tý Linh chuyển ngữ
(theo nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG