Sau vụ bắt giữ Đức cha Alvarez và cùng các linh mục và giáo dân ở Matagalpa, hôm 19/8/2022, Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, đã lên án « một sự cản trở nghiêm trọng đối với không gian dân chủ ». Ông kêu gọi chính quyền bảo đảm việc bảo vệ các quyền công dân trong nước.

Biểu tình phản đối việc giam giữ Đức cha Alvarez trước nhà thờ chánh Tòa San José, ở Costa Rica, ngày 19/8/2022
Ông Guterres cho biết ông « rất quan ngại bởi sự cản trở nghiêm trọng đối với không gian dân chủ và dân sự ở Nicaragua, và bởi những hoạt động gần đây chống lại các tổ chức của xã hội dân sự, bao gồm cả các tổ chức của Giáo hội Công giáo », như cuộc đột kích ban đêm của cảnh sát quốc gia tại Tòa Giám mục ở Matagalpa. Đó là những gì phát ngôn viên Farhan Haq đã tuyên bố trong cuộc họp báo ở LHQ. Ông Antonio Guterres nhắc lại lời kêu gọi đối với chính phủ Daniel Ortega đảm bảo « việc bảo vệ các quyền con người và của tất cả các công dân, cách riêng các quyền phổ quát về hội họp hòa bình, tự do hiệp hội, tư tưởng, lương tâm và tôn giáo ». Ông cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ cách tùy tiện trong nước.
Hôm 19/8/2022, lúc 3 giờ sáng giờ địa phương, cảnh sát quốc gia Nicaraqua đã thực hiện cuộc đột kích ban đêm vào Tòa Giám mục Matagalpa, cưỡng bức bắt đi 9 người, trong đó có Đức cha Rolando Alvarez. Hiện tại, Đức Cha bị quản thúc ở Managa, thủ đô Nicaragua, trong khi 8 tu sĩ khác bị giam giữ trong doanh trại cảnh sát, chờ điều tra.
Tý Linh
(theo Vatican News)