TRỞ THÀNH LINH MỤC, ĐÓ LÀ CHỊU ĐAU KHỔ VỚI DÂN CỦA MÌNH
Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà đào tạo và các chủng sinh của giáo tỉnh Valencia. Ngài đã nhắc lại tình liên đới của mình sau khi cơn bão chết người đi qua vào tháng Mười năm ngoái, đồng thời tuyên bố rằng “nỗi đau và tang tóc” cũng có thể mở ra niềm hy vọng cho người dân Tây Ban Nha.
“Thật không dễ để tôi bày tỏ cảm xúc của mình với anh em khi nghĩ về thời kỳ lễ Giáng Sinh, chắc chắn không điển hình với trải nghiệm rằng ‘Thiên Chúa đã trở thành bùn lầy’ trong anh em”. Chính với những lời này mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu cuộc gặp gỡ của ngài vào thứ Năm, ngày 30/1/2025, với các nhà đào tạo và chủng sinh từ các giáo phận Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón, Majorca, Menorca và Ibiza của Tây Ban Nha.
Trong bài diễn văn ngắn gọn bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã nói về nỗi đau và tang tương do cơn bão chết người tàn phá vào tháng 10 năm 2024 gây ra tại Valencia và các khu vực khác của Tây Ban Nha. 80 thị trấn bị ảnh hưởng, ít nhất 231 người thiệt mạng và cuộc sống vẫn chưa hoàn toàn trở lại ở tỉnh thuộc Địa Trung Hải này. Hoàn cảnh này mở ra cho chúng ta niềm hy vọng, Đức Thánh Cha nhận xét, “bởi vì, bằng cách buộc chúng ta phải chạm đáy và bỏ lại đằng sau mọi thứ dường như hỗ trợ chúng ta, nó cho phép chúng ta vượt xa hơn”. Ngài tuyên bố : “Đây không phải là điều chúng ta có thể làm một mình, đây là bóng tối bao la mà anh em đã và đang trải qua. Và tôi nghĩ đến sự giúp đỡ vị tha của rất nhiều người, đến những ánh mắt đầy tận tâm của mọi người, những người đã biết soi sáng chúng ta bằng sự dịu dàng của Thiên Chúa”.
Trong lĩnh vực này, “anh em được mời gọi hãy làm việc”. Đức Thánh Cha nói thêm rằng hiện tượng khí tượng “giọt lạnh” “không phải là hiện tượng không điển hình mà chúng ta chỉ hy vọng sẽ không xảy ra nữa, đó là phép ngoại suy về những gì mỗi con người trải nghiệm khi phải đối mặt với mất mát và cảm giác cô đơn, lạc lõng, cần hỗ trợ để có thể tiếp tục”. Theo nghĩa này, ngài đã lấy lại những đoạn từ sách ngôn sứ Isaia (61,1) và từ Tin Mừng theo Thánh Luca (4,18): “Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng: “Đây là lý do tại sao Thầy được xức dầu – vì mục đích này mà anh em được xức dầu – để băng bó những tấm lòng tan vỡ, để loan báo năm hồng ân của Chúa””.
Đức Phanxicô nhắc lại rằng “chúng ta đang ở trong năm ân sủng này” mà ngài muốn dành cho niềm hy vọng và nhấn mạnh rằng niềm hy vọng không phải là “óc lạc quan”. Đức Phanxicô nhận xét rằng óc lạc quan “là một biểu hiện hời hợt”, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng ta không thể xem nhẹ nỗi đau của người khác và cố gắng xoa dịu họ”: “Niềm hy vọng của chúng ta có một cái tên, Giêsu, vị Thiên Chúa này, Đấng không ghê tởm bùn lầy của chúng ta và thay vào đó là Đấng cứu chúng ta khỏi bùn lầy, chính Ngài đã trở thành bùn lầy vì chúng ta.”
Lời khuyên của Đức Phanxicô dành cho các nhà đào tạo và các chủng sinh
Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “trở thành linh mục, đó là trở thành một Chúa Kitô khác, đó là trở thành bùn lầy trong nước mắt của người dân” và yêu cầu họ, khi họ nhìn thấy “những người tan nát, bởi vì ở Valencia có những người tan nát”, hãy trao cho họ “những mẩu bánh” là chính họ, “như Chúa Kitô làm trong Bí tích Thánh Thể”. Đức Thánh Cha kêu gọi họ “dâng hiến chính mình một cách hào phóng” bởi vì “mọi thứ họ có, họ đều nhận được một cách nhưng không” và mời gọi họ đừng quên sự nhưng không.
Tý Linh
(theo Sebastian Samson Ferrari – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV TIẾP KIẾN NHÀ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT JANNIK SINNER
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NGÀY 9/5/2025
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5