NGÀY 28 THÁNG 4: THÁNH LUY- MARIA MONTFORT, LINH MỤC, LỄ NHỚ

Năm 1996, Tòa Thánh đã chấp thuận cho Hội Linh Mục Xuân Bích cổ võ một số lễ trong suốt năm phụng vụ, nhằm nhắc lại những lễ kính và lễ nhớ quan trọng đối với linh đạo của cha Jean-Jacques Olier, đấng sáng lập Hội Xuân Bích, và đối với toàn bộ lịch sử của Hội. Lịch phụng vụ riêng của Hội Xuân Bích cũng mừng kính thánh Luy-Maria Montfort.

Thánh Luy-Maria Montfort (Louis-Marie Grignion de Montfort) sinh tại Montfort thuộc Bretagne, Pháp, vào ngày 31 tháng 1 năm 1673. Ngài được thúc đẩy bởi tình yêu lớn lao đối với Thánh Giá và lòng sùng kính sâu sắc đối với Đức Trinh Nữ Maria. Đến Paris năm 1693, ngài sống nghèo khổ. Ngài đã bắt đầu học thần học tại Sorbonne, trước khi được nhận vào cộng đoàn được gọi là “tiểu Chủng viện Saint-Sulpice”.

Được thụ phong linh mục vào năm 1700, sứ mạng và lòng nhiệt thành tông đồ của ngài đã đánh dấu sâu sắc một phần miền Tây nước Pháp. Ngài qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1716 tại Saint-Laurent-sur-Sèvres (giáo phận Luçon). Một số hội dòng nhận ngài làm của mình. Cuốn sách nổi tiếng nhất của ngài, « Luận về lòng sùng kính đích thực đối với Đức Trinh Nữ », mặc nhiên lấy lại nhiều khía cạnh của phương pháp thiêng liêng mà Chủng viện Saint-Sulpice đã kế thừa từ cha Jean-Jacques Olier, một trong những khuôn mặt chủ chốt của Trường phái Linh đạo Pháp.

XBVN