Năm 1996, Tòa Thánh đã chấp thuận cho Hội Linh Mục Xuân Bích cổ võ một số lễ trong suốt năm phụng vụ, nhằm nhắc lại những lễ kính và lễ nhớ quan trọng đối với linh đạo của cha Jean-Jacques Olier, đấng sáng lập Hội Xuân Bích, và đối với toàn bộ lịch sử của Hội. Lịch phụng vụ riêng của Hội Xuân Bích cũng kính nhớ thánh Vinh Sơn Phaolô.

Chân dung thánh Vinh Sơn bằng kính màu trong nhà thờ Chirens (Isère).
Thánh Vinh Sơn Phaolô (Vincent de Paul) sinh tại Pouy vùng Landes, Pháp, vào ngày 24 tháng 4 năm 1581. Ngài bước vào con đường linh mục từ khá sớm. Được thụ phong linh mục ở tuổi 19, ngài nói: “Nếu tôi biết chức linh mục là gì, khi tôi liều lĩnh bước vào đó, như tôi đã biết từ đó, thì tôi thích cày đất hơn là dấn thân vào một bậc sống đáng sợ như vậy”. Dưới ảnh hưởng của Hồng y Pierre de Bérulle, ngài đảm trách một giáo xứ đang trong tình trạng rất tồi tệ. Trong năm tháng, ngài đã phục hồi sức sống cho giáo xứ này: “Đó là một tình yêu lớn lao, nhưng nó được tổ chức rất tồi”.
Khi loan báo Tin Mừng cho các vùng nông thôn, ngài nhận ra tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục. Điều mà ngài không quên thực hiện, bằng việc thành lập chủng viện Saint-Lazare ở Paris. Ngài tổ chức và điều hành “các buổi hội thảo thứ Ba”, mà cha Jean-Jacques Olier cũng tham dự. Là tông đồ của việc cầu nguyện và chiêm niệm, thánh Vinh Sơn đã trở thành cha linh hướng của cha Olier. Ngài thành lập hai tu hội: Tu hội Truyền giáo và Dòng Nữ tử Bác ái. Ngài qua đời tại Paris vào ngày 27 tháng 9 năm 1660. Trái tim bao la của ngài rộng mở với những người nghèo khổ nhất và tầm nhìn của ngài về chức linh mục khi đối diện với sứ mạng của mình đã khiến ngài trở thành một gương mẫu lôi cuốn nhất. Thánh Vinh Sơn vẫn luôn sống động qua tất cả các tác phẩm dựa vào linh đạo của ngài.
XBVN