NGÀY 19/10: CHÂN PHƯỚC AGNÈS CHÚA GIÊSU, TRINH NỮ, LỄ NHỚ

Năm 1996, Tòa Thánh đã chấp thuận cho Hội Linh Mục Xuân Bích cổ võ một số lễ trong suốt năm phụng vụ, nhằm nhắc lại những lễ kính và lễ nhớ quan trọng đối với linh đạo của cha Jean-Jacques Olier, đấng sáng lập Hội Xuân Bích, và đối với toàn bộ lịch sử của Hội. Lịch phụng vụ riêng của Hội Xuân Bích kính nhớ Chân phước Agnès Chúa Giêsu hay còn gọi là Agnès de Langeac.

Nhà thần bí dòng Đa Minh, Agnès Galant sinh tại Puy-en-Velay (Pháp) vào ngày 17 tháng 11 năm 1602. Khi còn nhỏ, Agnès đã có lòng sùng kính Thánh Thể và Đức Trinh Nữ, có đời sống cầu nguyện và thể hiện lòng bác ái lớn lao đối với người nghèo. Năm 21 tuổi, Agnès gia nhập tu viện Đa Minh mới được thiết lập ở Langeac. Bốn năm sau, ngài được bầu làm mẹ bề trên.

Năm 1631, Đức Maria hiện ra với mẹ Agnès Chúa Giêsu (Agnès de Jésus) và nói: “Hãy cầu nguyện với Con Mẹ cho cha de Pébrac”. Đó là cha Olier. Do đó, mẹ Agnès de Langeac góp phần vào ơn gọi và sứ mạng của cha Jean-Jacques Olier. Đức Mẹ hiện ra với mẹ Agnès hai lần ở Paris vào năm 1634. Cha Olier đến tu viện Langeac vào tháng Sáu cùng năm. Lúc đó, Cha gặp mẹ Agnès de Jésus nhiều lần và nhận ra nơi mẹ Agnès là người đã hiện ra với ngài, những cuộc gặp gỡ này chuẩn bị cho ngài từ xa việc mở một chủng viện. Mẹ Agnès truyền đạt cho cha Olier những bí quyết của sự kết hợp với Thiên Chúa mà mẹ sống rất mãnh liệt. Mẹ nói với cha Olier : “Con đã từng coi ngài như đứa con của nước mắt của con khi cầu nguyện cho sự hoán cải của ngài, hôm nay con coi ngài như người Cha của con.” Mẹ Agnès qua đời ở tuổi 32 vào ngày 19 tháng 10 năm 1634, để lại cho các nữ tu của mình một ơn gọi đặc biệt là cầu nguyện cho các linh mục. Vì vậy, Mẹ được gọi là “mẹ thiêng liêng của các chủng viện ở Pháp”.   

XBVN