Sau bài giáo lý tập trung vào “mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh”, bài thứ tám trong loạt bài về Lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu, mà Đức Lêô XIV đã trình bày trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 24 tháng 9, ngài mời gọi mọi người, cá nhân, trong gia đình hoặc trong cộng đoàn “lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình mỗi ngày trong tháng tới”. Trong nhãn quan này, Đức Lêô XIV kêu gọi các tín hữu Công giáo có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô, đặc biệt vào thứ Bảy ngày 11 tháng 10 lúc 6 giờ chiều, giờ Rôma.

Tháng 10 theo truyền thống là tháng Mân Côi, được dành riêng để lẫn chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhân cơ hội này, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mời gọi, vào cuối buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư 24/9, tại Quảng trường Thánh Phêrô, các tín hữu hãy cùng tham gia lần chuỗi Mân Côi hàng ngày để cầu xin ơn hòa bình của Thiên Chúa. Người Công giáo trên khắp thế giới như thế sẽ hiệp nhất cầu nguyện Kinh Mân Côi cho hòa bình ở các quốc gia bị chiến tranh xâu xé.
Đức Thánh Cha cũng thông báo buổi lần chuỗi Mân Côi lúc 6 giờ chiều giờ Rôma (11 giờ tối VN) tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Bảy ngày 11 tháng 10. “Tôi mời gọi tất cả mọi người, mỗi ngày trong tháng sắp tới, hãy lần chuỗi Mân Côi cho hòa bình, cá nhân, trong gia đình và trong cộng đoàn,” ngài nói và đồng thời đặc biệt khuyến nghị các tu sĩ và giáo dân ở Vatican hãy lẫn chuỗi Mân Côi hàng ngày tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô lúc 7 giờ tối trong suốt tháng 10.
Đêm canh thức cầu nguyện cho hòa bình vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, do Đức Thánh Cha thông báo, sẽ diễn ra trong Năm Thánh linh đạo Thánh Mẫu, đỉnh cao là Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chúa Nhật, ngày 12 tháng 10. Ngày 11 tháng 10 cũng sẽ đánh dấu kỷ niệm 63 năm khai mạc Công đồng Vatican II, do Thánh Gioan XXIII khai mạc năm 1962.
Trong lời chào những người hành hương Bồ Đào Nha, Người Thánh đặc biệt lấy làm tiếc về “những đổ nát được gây ra bởi lòng hận thù chết người”. Do đó, lời mời gọi các Kitô hữu chia sẻ với người khác “tình yêu của Chúa Giêsu vốn soi sáng và nâng cao nhân loại”.
Tý Linh
(theo Augustine Asta – Vatican News)