BÀN THỜ CỦA VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ BỊ XÚC PHẠM

Một người đàn ông đã bị bắt vào ngày 10/10 sau khi xúc phạm bàn thờ Tuyên Xưng củaVương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma. Được quay phim đang tụt quần khi đi tiểu trên bàn thờ, anh ta nhanh chóng bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Thánh lễ đền tạ được cử hành vào Thứ Hai, trưa ngày 13/10 lúc 12g45.

Cảnh tục tĩu của hành động cũng như sự quá trớn mà nó được thực hiện đã khiến nhiều người bị sốc. Thứ Sáu ngày 10/10, một người đàn ông bị bắt khi đang tiểu tiện trên bàn thờ của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma. Sau khi vượt qua hàng rào an ninh, dưới con mắt của các tín hữu và du khách có mặt, người ta thấy người đàn ông này đang tụt quần trước khi xúc phạm bàn thờ. Được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cảnh tượng làm dấy lên sự kinh hãi và phẫn nộ. Chính Đức Lêô XIV, khi được thông báo về sự việc, đã bày tỏ sự rụng rời.

Vương cung thánh đường Thánh Phêrô thường xuyên là mục tiêu của sự xúc phạm. Tháng 2/2025, một cá nhân đã trèo lên bàn thờ trước khi làm đổ 6 chân đèn quý có niên đại từ thế kỷ XIX. Tháng 6 vừa qua, một người đàn ông cũng cởi quần áo và trèo lên bàn thờ Tuyên Xưng, đeo dòng chữ “hãy cứu lấy trẻ em Ucraina” trên lưng. Hai ngày sau, phụng vụ sám hối được cử hành. Năm 2019, một người đàn ông cầm dao đe dọa những người có mặt trong vương cung thánh đường này trước khi bị Cảnh sát Vatican bắt giữ.

Thánh lễ đền tạ

Nghi thức đền tạ sẽ được cử hành tại bàn thờ trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Việc cử hành này được giao cho vị giám quản của vương cung thánh đường, hiện là Đức Hồng y Mauro Gambetti, người đóng vai trò là đại diện của Đức Giáo hoàng. Một quan chức của vương cung thánh đường đã xác nhận với I.MEDIA rằng vị này thực sự sẽ chủ trì nghi thức sám hối tại bàn thờ Tuyên Xưng vào Thứ Hai, ngày 13/10 lúc 12g45 trưa.

Theo bộ giáo luật năm 1983, “Những nơi thánh bị xúc phạm do những hành vi bất xứng nghiêm trọng đã phạm tại đó và đã gây gương xấu cho các tín hữu, theo sự xét đoán của Đấng Bản Quyền địa phương những hành vi ấy có tính cách nghiêm trọng và nghịch với sự thánh thiện của nơi thánh, đến nỗi không được phép cử hành việc thờ phượng tại đó nữa, cho đến khi đền bù lại sự bất xứng đó bằng nghi thức sám hối chiếu theo quy tắc của các sách phụng vụ” (điều 1211).

Do đó, một thánh lễ diễn ra trên bàn thờ của nhà thờ nơi xảy ra vụ phạm thánh, thường do Giám mục giáo phận chủ tế, bởi vì sự hiện diện của Giám mục tượng trưng rằng việc phạm thánh ảnh hưởng đến toàn thể giáo phận chứ không chỉ cộng đoàn địa phương. Khối lượng đền tạ tuân theo một nghi thức cụ thể dành riêng cho từng tình huống. Chỉ khi thánh lễ này được cử hành, thì Bí tích Thánh Thể mới có thể được cử hành lại.

Tý Linh

(theo Aleteia)

———————————————–

Xem thêm bài « Thánh lễ đền tạ là gì ? » ở đây.