Tòa Thánh và Cung điện Buckingham xác nhận chuyến thăm cấp nhà nước của Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tới Vatican vào thứ Năm 23/10. Một phụng vụ sẽ do Đức Thánh Cha và Tổng Giám mục giáo phận York chủ sự tại Nhà nguyện Sixtine, chứng tỏ tầm quan trọng đại kết của chuyến tông du này. Sự chú ý đặc biệt cũng sẽ được dành cho hệ sinh thái toàn diện. Vua Charles III sẽ được phong tặng danh hiệu Royal Confrater (Huynh đệ Hoàng gia) tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin, cặp vợ chồng hoàng gia Anh dự kiến sẽ đến Vatican vào thứ Năm ngày 23/10. Nghi thức tiếp đón tuân theo nghi thức các chuyến thăm cấp Nhà nước. Vào lúc 10g45 sáng, giờ Rôma, sau khi băng qua Arco delle Campane, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ được chào đón tại sân Thánh-Đamasô của Dinh Tông Tòa. Vào lúc 11 giờ sáng, cuộc tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha sẽ được tổ chức tại thư viện của Dinh Tông tòa, trong khi lúc 11g45 sáng, các cuộc gặp song song sẽ được tổ chức: Hoàng hậu Camilla sẽ đến thăm Nhà nguyện Pauline trong khi Vua Charles sẽ gặp Đức Hồng y Pietro Parolin tại Phủ Quốc vụ khanh. Vào lúc 12g10 trưa, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết cầu nguyện cho việc bảo vệ Công trình Tạo dựng tại Nhà nguyện Sixtine. Vào cuối buổi cầu nguyện, một cuộc gặp gỡ với các bên liên quan đến việc bảo vệ ngôi nhà chung sẽ diễn ra tại Sala Regia. Vào buổi chiều, lúc 14g45, Nhà vua và Hoàng hậu của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cũng như các vương quốc trong Khối thịnh vượng chung sẽ tới Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, nơi Vua Charles sẽ được trao tặng danh hiệu Huynh đệ Hoàng gia.
Cung điện Buckingham cũng xác nhận chuyến thăm “lịch sử” mà, theo một thông cáo báo chí, sẽ phản ánh chủ đề Năm Thánh “Những người hành hương hy vọng” và sẽ ghi nhận công việc đại kết được thực hiện bởi cả hai bên.
Chi tiết chuyến thăm
Đối thoại đại kết và việc bảo vệ công trình tạo dựng sẽ là trọng tâm của chuyến viếng thăm này, như đã được chỉ ra vào sáng thứ Sáu tuần này trong một cuộc họp tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, bởi hai nhân vật giáo triều: thư ký của Bộ Thăng tiến Sự Hiệp nhất Kitô giáo, Đức cha Flavio Pace, và Nữ tu Alessandra Smerilli, thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện.
Ban đầu được lên kế hoạch vào tháng Tư, chuyến thăm cấp nhà nước này, được thực hiện theo ý muốn của Vua Charles, gắn liền với việc kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato si’ và có một chiều kích tâm linh quan trọng, vì vua Anh là thống đốc tối cao của Anh giáo. Đức cha Pace nói rõ rằng Nhà vua cũng muốn tham gia vào một cử hành phụng vụ.
Thánh thi của Thánh Ambrôsiô
Phụng vụ này sẽ do Đức Lêô XIV và Đức Tổng Giám mục giáo phận York, Stephen Cottrell, chủ trì, tại Nhà nguyện Sixtine, với chủ đề bảo vệ ngôi nhà chung. Các thánh vịnh và bài đọc sẽ tập trung vào việc ca ngợi Thiên Chúa là Đấng sáng tạo. Đức cha Pace nhấn mạnh rằng tính chất đại kết cũng được phản ánh trong bài thánh thi sẽ được hát lúc đầu. Lời bài hát là của Thánh Ambrôsiô thành Milan, nhưng nó sẽ được hát theo bản dịch tiếng Anh bởi Thánh John Henry Newman, người Anh giáo nửa đời và nửa đời còn lại là người Công giáo. Ngày 1/11 tới, như Đức Thánh Cha đã công bố, vị thánh người Anh này sẽ được tuyên bố là Tiến sĩ Hội Thánh, và một phái đoàn lớn từ Giáo hội Anh giáo sẽ đến Quảng trường Thánh Phêrô; chính Vua Charles đã có mặt trong lễ phong thánh cho Đức Hồng y vào năm 2019.
Phụng vụ hôm thứ Năm sẽ được đảm nhận bởi ca đoàn của Nhà nguyện Sixtine và các em thiếu nhi của Nhà nguyện Hoàng gia tại Cung điện Thánh-Giacôbê ở Luân Đôn, cũng như ca đoàn của Nhà nguyện Thánh George của Lâu đài Windsor.

Danh hiệu Huynh đệ Hoàng gia
Danh hiệu dành cho Vua Charles
Chiều ngày 23/10, cặp đôi hoàng gia sẽ đến Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, nơi cùng với Tu viện Biển Đức liền kề, có mối quan hệ chặt chẽ với Vương quốc Anh. Thư ký của Bộ Thăng tiến sự Hiệp nhất Kitô giáo lưu ý rằng điều quan trọng là huy hiệu của tu viện có phù hiệu của Huân chương Garter, một trong những danh hiệu cao quý nhất của nước Anh. Do những mối liên hệ lịch sử và tiến bộ đạt được trên con đường hòa giải giữa Giáo hội Rôma và Giáo hội Anh giáo, Giám quản của Vương cung thánh đường, Đức Hồng y James Michael Harvey, và Viện phụ cộng đồng đan viện, Dom Donato Ogliari, với sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, sẽ phong tước hiệu Huynh đệ Hoàng gia của Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành cho Đức vua Charles III. “Một dấu hiệu của sự tôn vinh và hiệp thông thiêng liêng”, Đức cha Flavio Pace giải thích. Nhân dịp này, một chiếc ghế đã được tạo ra, trưng bày huy hiệu của Vua Charles cũng như cụm từ tiếng Latinh Ut unum sint – “Xin cho tất cả nên một”, một trích dẫn từ chương 17 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Nhà vua sẽ ngồi trên chiếc ghế này trong buổi lễ, sau đó nó sẽ vẫn ở phía sau của vương cung thánh đường để Vua và những người kế vị sử dụng trong tương lai.

Chiếc ghế dành cho Nhà vua
Chăm sóc công trình tạo dựng, chủ đề đoàn kết
Về chủ đề môi trường, Nữ tu Alessandra Smerilli, thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, giải thích rằng vào cuối buổi cầu nguyện tại Nhà nguyện Sixtine, Đức Thánh Cha và Vua Charles sẽ đi đến phòng bên cạnh, Sala Regia, để có một cuộc họp ngắn về việc bảo vệ công trình tạo dựng, cùng với các đại diện của Giáo triều, các doanh nhân và những người giải quyết các vấn đề môi trường, Phong trào Laudato si’ và các chuyên gia của Liên Hợp Quốc. Sơ nhấn mạnh: “Cuộc gặp gỡ này phản ánh mối liên kết hiệp nhất Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh giáo về chủ đề này”. Sơ nói tiếp: “Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mọi thứ đều liên kết với nhau và cuộc khủng hoảng môi trường và cuộc khủng hoảng xã hội luôn song hành với nhau. Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục đi trên con đường này, đạt được những tiến bộ mới”, và Sơ Smerilli đã nhắc lại thánh lễ vào ngày 9 /7 với hình thức mới của Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng hay lễ khánh thành Làng Laudato si’ vào ngày 5 tháng 9 năm 2025. Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã nhấn mạnh cách tiếp cận hợp tác về các chủ đề về biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học với các công ty được Hoàng gia lựa chọn và cam kết của nhà vua trong việc tập hợp khu vực tư nhân để chuyển đổi sang một tương lai bền vững.
Hướng tới tương lai
Tầm quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước này đã được nhấn mạnh trong Văn Phòng Báo chí, đặc biệt ở cấp độ đại kết. “Đây là một biến cố lịch sử”, sự công nhận một hành trình chung nhằm tôn vinh những tiến bộ đã đạt được và mang lại dấu hiệu hy vọng cho tương lai. Đối với Sơ Alessandra Smerilli, đây là mối liên kết quan trọng giữa các Giáo hội về các vấn đề môi trường, những vấn đề ngày càng quan trọng đối với tương lai của các thế hệ mới.
Tý Linh
(theo Benedetta Capelli – Vatican News)