ĐỨC CHA COAKLEY, TÂN CHỦ TỊCH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ LÀ AI?

Đức cha Paul Coakley, Tổng Giám mục Oklahoma City, đã được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) vào thứ Ba, ngày 11/11 trong phiên họp toàn thể của các giám mục Hoa Kỳ.

Quy tụ trong phiên họp toàn thể từ ngày 10-13/11/2025 tại Baltimore, các giám mục Hoa Kỳ đã bầu ra tân chủ tịch của họ, Đức cha Paul Coakley, 70 tuổi, Tổng Giám mục Oklahoma City. Đức cha Daniel Flores, Giám mục giáo phận Brownsville, Texas, được bầu làm phó chủ tịch. Hai ngài kế nhiệm Đức cha Timothy Broglio và Đức cha William Lori, sắp kết thúc nhiệm kỳ ba năm.

Đức cha Paul Coakley được thụ phong linh mục vào năm 1983 cho giáo phận Wichita, trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục Salina vào năm 2004 dưới thời Đức Gioan Phaolô II, sau đó được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Oklahoma City vào năm 2011 bởi Đức Bênêđictô XVI. Ngài từng là thư ký của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) trong ba năm. Ngài có bằng thần học, biết rõ về nước Pháp vì đã lưu trú tại tu viện Notre-Dame de Fontgombault, khi ngài ban đầu nghĩ đến ơn gọi đan tu. Sau đó, ngài trở lại Pháp nhiều lần để đi trên con đường Compostela cùng với hai anh em Giám mục khác. Đức cha Coakley luôn khẳng định phản đối việc phá thai và án tử hình, đồng thời không ngần ngại nêu lên những quan ngại của mình về hệ tư tưởng chuyển giới.

Trong một lá thư mục vụ vào tháng 2 vừa qua, ngài cũng tố cáo chính sách mà Donald Trump theo đuổi về mặt di cư, cho rằng việc trục xuất hàng loạt sẽ tạo ra “nỗi sợ hãi và thậm chí đau khổ giữa những người hàng xóm nhập cư, di cư và tỵ nạn của chúng ta”. Đức Cha tân Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có chung mối quan tâm như nhiều thành viên của Giáo hội Hoa Kỳ.

Tý Linh

(theo Bérengère de Portzamparc, Aleteia)