Gặp gỡ các tham dự viên khóa đào tạo phụng vụ của Giáo hoàng Học viện Phụng vụ Thánh Anselmô, Đức Lêô XIV đã nhắc lại tầm quan trọng của việc đào tạo vững chắc và thường xuyên để có một phụng vụ đẹp đẽ, trang nghiêm và trung thành với tinh thần Công đồng Vatican II và theo các đường hướng chủ đạo của Hiến chế Sacrosanctum Concilium và các tuyên bố của Huấn quyền.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên vào thứ Hai, ngày 17/11, tham dự khóa đào tạo nâng cao dành cho các nhà hữu trách mục vụ phụng vụ giáo phận, do Giáo hoàng Học viện Phụng vụ Thánh Anselmô tổ chức. Ngay từ những dòng đầu tiên của bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm vui được gặp gỡ những người đang thực hiện sứ mạng phụng vụ trong các giáo phận: “Tôi rất vui mừng được chào đón anh chị em lúc khởi đầu hành trình đào sâu hiểu biết của mình.” Ngài chào mừng các vị lãnh đạo học thuật hiện diện – Đức Viện Phụ tổng quyền, Viện trưởng Học viện Phụng vụ Thánh Anselmô, Chủ tịch Học viện, và các giáo sư – và nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình đào sâu này dành riêng cho việc phục vụ phụng vụ của Giáo hội.
Trung thành với Truyền thống Phụng vụ
Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng chương trình đào tạo này hoàn toàn nằm trong sứ mạng kép được giao phó cho Giáo hoàng Học viện, một sự phục vụ đã được Đức Bênêđictô XVI khuyến khích. Ngài nhắc lại rằng Học viện hoạt động “hoàn toàn trung thành với truyền thống phụng vụ và với cuộc cải cách mà Công đồng Vatican II mong muốn, theo các đường hướng chủ đạo của Hiến chế Sacrosanctum Concilium.” Những sáng kiến đào tạo như thế cũng đáp ứng các định hướng của Tông hiến Veritatis Gaudium, mà một trong những mục tiêu của nó này là chuẩn bị “các thừa tác viên và tín hữu cho việc phục vụ trong mục vụ và phụng vụ.”
Dựa trên Tông thư Desiderio desideravi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải phổ biến văn hóa phụng vụ rộng rãi hơn, vượt ra ngoài môi trường học thuật: “Cần phải phổ biến kiến thức này một cách có thể tiếp cận được, để mọi tín hữu lớn lên trong sự hiểu biết về ý nghĩa thần học của phụng vụ.” Đức Lêô XIV nhấn mạnh sự cần thiết phải khởi xướng hoặc củng cố các chương trình Thánh Kinh và phụng vụ tại các giáo phận và giáo xứ. Theo ngài, Học viện có thể giúp các Giáo hội địa phương đào tạo tín hữu “hiểu được mầu nhiệm đức tin đang được cử hành, thông qua các nghi lễ, kinh nguyện và các dấu chỉ cụ thể.”

Đặc biệt quan tâm đến người đọc sách và người phục vụ Lời Chúa
Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà hữu trách phụng vụ chăm lo đào tạo những người công bố Lời Chúa: “Về việc đào tạo Thánh Kinh kết hợp với đào tạo phụng vụ, tôi khuyến nghị các vị phụ trách văn phòng mục vụ phụng vụ đặc biệt quan tâm đến những người công bố Lời Chúa. Hãy đảm bảo rằng những người đọc sách và những người thường xuyên đọc Thánh Kinh trong các buổi cử hành được chuẩn bị kỹ lưỡng. Kiến thức Thánh Kinh cơ bản, cách phát âm rõ ràng, khả năng hát Thánh vịnh đáp ca, cũng như soạn lời nguyện tín hữu cho cộng đoàn là những khía cạnh quan trọng để thực hiện cải cách phụng vụ và giúp Dân Chúa tiến triển trên con đường của mình”.
Việc đào tạo phụng vụ vẫn là một thách thức thường xuyên. Đức Lêô XIV thúc giục : “Nhiều bước tiến đã được thực hiện, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chúng ta đừng nản lòng”. Ngài khuyến khích những người có trách nhiệm hãy nhiệt tình tiếp tục các sáng kiến tốt đẹp được gợi hứng từ Công đồng Vatican II, đồng thời tìm kiếm “những con đường và phương pháp mới”.
Đào tạo các nhóm phụng vụ và hỗ trợ các giáo xứ
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “văn phòng chăm sóc mục vụ phụng vụ chịu trách nhiệm trong mỗi giáo phận về việc thường huấn phụng vụ cho hàng giáo sĩ và giáo dân, chuẩn bị cho thừa tác vụ, chăm sóc các nhóm phụng vụ giáo xứ, giúp lễ, đọc sách và ca viên. Nó hệ tại thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của Dân Chúa, cũng như một phụng vụ đàng hoàng, chú trọng đến các nhạy cảm khác nhau và trang nghiêm trong sự long trọng của nó.”
Ngài cũng kêu gọi phục hoạt các nhóm phụng vụ giáo xứ khi họ đã suy yếu, “cần phải cam kết dấn thân để lĩnh vực này của đời sống Giáo hội lại trở nên hấp dẫn, có khả năng thu hút những người có năng lực hoặc những người có khuynh hướng hướng tới loại hình phục vụ này.” Các tham dự viên khóa học được khuyến khích để xuất cho các linh mục quản xứ các chương trình đào tạo phù hợp và vận dụng các công cụ đã nhận được trong khóa học này tại Rôma.
Tý Linh
(theo Moriba Camara, S.J. – Vatican News và vatican.va)