BÁO CÁO VỀ CÁC VỤ LẠM DỤNG Ở MUNICH : ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI LÀM RÕ MỘT TRONG NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA MÌNH
Khi còn là Tổng Giám mục Munich và Freising, ĐHY Ratzinger đã tham dự, trái ngược với những gì đã được tuyên bố trước đó, vào một cuộc họp liên quan đến một linh mục bị cáo buộc lạm dụng, mà không có bất kỳ vấn đề nào về công việc mục vụ của linh mục này, người ta có thể đọc thấy trong một tuyên bố. Đức Bênêđíctô XVI, xin lỗi về sai sót này, đã nỗ lực đọc nhanh bản báo cáo hơn 1000 trang và sẽ công bố một tuyên bố chi tiết.
Đức Bênêđíctô XVI đã đính chính tuyên bố của mình liên quan đến báo cáo gần đây về việc xử lý các cuộc lạm dụng trong Tổng Giáo phận Munich và Fresing. Trong một tuyên bố được gởi đến cho hãng thông tấn KNA bởi thư ký riêng của ngài là Đức cha Georg Gänswein, Đức Bênêđíctô XVI khẳng định, trái với những khẳng định trước đây của ngài, rằng khi ngài còn là Tổng Giám mục giáo phận Munich (1977-1982), ngài đã tham dự vào một cuộc họp của giáo hạt được tổ chức vào ngày 15/1/1980.
Một tuyên bố sắp tới
Người ta đọc thấy trong ghi chú : lỗi không phải « do ý xấu, nhưng là hậu quả của sự sơ suất trong việc soạn thảo ý kiến của mình. Ngài sẽ giải thích làm thế nào điều đó đã có thể xảy ra trong một ghi chú mà ngài sẽ trình bày sau. Ngài lấy làm tiếc sâu xa về lỗi này và mong được tha lỗi ».
Tuy nhiên, tuyên bố được công bố ngày 24/1/2022 tiếp tục nói rằng « khẳng định theo đó không có quyết định nào được đưa ra tại cuộc họp này liên quan đến nhiệm sở mục vụ đối với linh mục được đề cập vẫn đúng về mặt khách quan, như tài liệu cho thấy. Vào lúc đó, chỉ có yêu cầu cung cấp chỗ ở cho linh mục này ở Munich trong thời gian linh mục này điều trị bệnh đã được chấp thuận ».
Đức Bênêđícto XVI một lần nữa bày tỏ sự xấu hổ của mình và sự gần gũi với các nạn nhân
Đức Bênêđíctô XVI, sẽ tròn 95 tuổi vào ngày 16/4 tới, và là người, trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, đã mạnh mẽ đấu tranh chống lại tai họa lạm dụng như Đức Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh. Ngài sẽ đưa ra một tuyên bố về báo cáo này. Hiện tại, ngài cố gắng đọc nhanh báo cáo, nhưng yêu cầu người ta hiểu rằng ngài cần thời gian để xem xét nó trong toàn bộ « do tuổi tác và sức khỏe của ngài, nhưng còn tầm rộng lớn của tài liệu » hơn 1000 trang này. Những gì ngài đã đọc cho đến hiện tại làm cho ngài « xấu hổ và đau buồn về nỗi đau khổ của các nạn nhân ». Sau cùng, ngài tuyên bố rất gần gũi với tổng giáo phận cũ của mình và dấn thân làm sáng tỏ. Ngài đặc biệt nghĩ đến các nạn nhân đã phải chịu đựng những cuộc lạm dụng tính dục và sự dửng dưng.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Bênêđíctô XVI
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”