CARITAS QUỐC TẾ, “DẤU CHỈ RẠNG NGỜI VỀ TÌNH YÊU HIỀN MẪU CỦA GIÁO HỘI”

Sáng thứ Sáu 21/11, Đức Lêô XIV đã cảm ơn Caritas Quốc tế vì “sự phục vụ không lay chuyển” của tổ chức này đối với những người di cư, người nghèo và người bị lãng quên, điều này làm cho chứng tá của Giáo hội “ngày càng đáng tin cậy hơn”. Ngài cho biết ngài “được an ủi” khi thấy Caritas sẵn sàng đồng hành cùng ngài để bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Ngài khuyến khích họ tiếp tục công việc đồng hành với các giáo hội địa phương và đào tạo giáo dân, đồng thời kêu gọi họ gìn giữ sự hiệp nhất trong cộng đồng của mình.

 

Đức Lêô XIV đã tiếp kiến ​​các thành viên Hội đồng Đại diện Caritas Quốc tế, do Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, Chủ tịch Caritas kiêm Tổng Giám mục Tokyo, dẫn đầu. Ngài đã ca ngợi tinh thần phục vụ không lay chuyển của liên đoàn Công giáo này, hiện quy tụ 162 tổ chức quốc gia độc lập tại 200 quốc gia, tận tâm cung cấp viện trợ khẩn cấp cho những người dễ bị tổn thương nhất, đồng thời hỗ trợ phát triển bền vững và hoạt động vì công lý và hòa bình.

Đức Lêô XIV ghi nhận rằng kể từ khi thành lập năm 1951, Caritas Quốc tế “hiện thân cho lời tuyên xưng của Giáo hội rằng Chúa Kitô ưu tiên người nghèo, người bé mọn nhất, người bị bỏ rơi và người bị ruồng bỏ”. Đức Thánh Cha nói tiếp, tầm nhìn này được tìm thấy trong Bí tích Thánh Thể. Chúa Kitô, “yêu thương những kẻ thuộc về Người còn ở trần gian, Người đã yêu thương họ đến cùng”. Đây là một mầu nhiệm mà chính Đức Thánh Cha đã suy tư trong tông huấn Dilexi te. Đối với ngài, tình yêu nhận được từ Chúa Kitô không bao giờ là “một kho báu riêng tư, nhưng luôn là một sứ mạng được trao phó cho đôi tay chúng ta”, điều này “biến chúng ta thành những người phục vụ” và thúc đẩy chúng ta mở mắt ra trước những vết thương của người khác.

Hòa bình, công lý và chân lý không phải là những lý tưởng trừu tượng

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Caritas Quốc tế “từ lâu đã là một dấu chỉ sáng ngời về tình yêu hiền mẫu của Giáo hội”. Ngài nói rằng ngài cảm thấy được an ủi khi biết rằng những người đối thoại với ngài đã sẵn sàng đồng hành cùng ngài trong việc phục vụ mỗi người trong phẩm giá của họ. Như ngài đã nêu trong bài phát biểu đầu tiên trước Ngoại giao đoàn, ba trụ cột làm nền tảng cho công việc của Giáo hội trên thế giới: hòa bình, công lý và chân lý. “Những trụ cột này không phải là những lý tưởng trừu tượng. Chúng cấu thành công việc hàng ngày của Caritas”, và Đức Thánh Cha vui mừng rằng “bất cứ nơi nào anh chị em đồng hành với một gia đình di cư, bảo vệ quyền của người nghèo, hoặc lắng nghe những người bị lãng quên, thì chứng tá của Giáo hội sẽ ngày càng đáng tin cậy hơn.”

Do đó, Đức Lêô XIV khuyến khích liên đoàn tiếp tục hỗ trợ các Giáo hội địa phương, đồng thời tăng cường đào tạo các nhà lãnh đạo giáo dân và duy trì sự hiệp nhất trong tổ chức. “Sứ mạng của Giáo hội chỉ được hoàn thành khi chúng ta cùng nhau bước đi như những người bạn đường, để Chúa Thánh Thần định hình các công việc bác ái của chúng ta”.

Tý Linh

(theo Marie Duhamel – Vatican News)