CHÚA NHẬT 23 TN C: THÁNH VỊNH 89

Chúa phán:”Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Cũng thế bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta” (P. CN23cTN).

Dĩ nhiên Chúa chẳng vô lý đòi chúng ta bỗng dưng phải bỏ tất cả những thân yêu ấy ngay khi chúng đang là những phương tiện giúp ta làm môn đệ của Người. Nhưng một khi những sự ấy ngăn bước ta theo Chúa, thì Người bảo ta phải dứt khoát chọn lựa: hoặc bỏ chúng để được Người, hoặc giữ chúng mà mất Người. (xem http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/chunhat/NamC/2009-10/ThuongNien23-DCL.htm )

Hát Thánh Vịnh giờ đây, chúng ta cầu xin ơn khôn ngoan để thấy được đâu là phù vân nơi trần thế , đâu là hạnh phúc thật trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa.