ĐHY FERNÁNDEZ MUỐN KÉO DÀI SUY TƯ VỀ CHỨC PHÓ TẾ NỮ
ĐHY Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã muốn làm sáng tỏ lập trường của Đức Thánh Cha về chức phó tế nữ và mang lại sự làm sáng tỏ về Nhóm 5, được thành lập vào cuối khóa họp đầu tiên của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và được dành cho vấn đề này.
Được yêu cầu phát biểu về chức phó tế nữ, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, hẹn gặp các nghị phụ và nghị mẫu của Thượng hội đồng vào thứ Năm ngày 24 tháng 10 lúc 4g30 chiều để thảo luận về vấn đề đang gây nhiều tranh cãi này kể từ khi bắt đầu tiến trình Thượng hội đồng. Cuộc họp đầu tiên đã diễn ra vào thứ Sáu vừa qua, nhưng Đức Hồng y Tổng trưởng không thể có mặt, cũng như thư ký bộ phận giáo thuyết của Bộ, người chịu trách nhiệm điều phối Nhóm 5 hoàn toàn tập trung vào chủ đề này. Do đó, ngài muốn làm rõ, vào sáng thứ Hai 21/10, trong phiên họp chung lần thứ XIII của Thượng hội đồng.
Ngài giải thích, cuộc họp hôm thứ Năm sẽ nhằm mục đích lắng nghe “những ý tưởng về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội” và nêu tên những người trong Nhóm 5 này, “để gắn kết những gương mặt với công việc này”. Đức Hồng y cũng làm rõ một số điểm.
Dấn thân của Đức Thánh Cha Phanxicô
Trước hết, “Đức Thánh Cha rất quan tâm đến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và, ngay cả trước yêu cầu của Thượng Hội đồng, ngài đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin nghiên cứu kỹ những khả năng cho một sự phát triển mà không tập trung vào trật tự bí tích”. Thật vậy, “việc vội vã yêu cầu phong chức nữ phó tế ngày nay không phải là câu trả lời quan trọng nhất để thăng tiến phụ nữ”, Đức Hồng y Fernández khẳng định, đặc biệt dựa vào thực tế là tác vụ đọc sách dành cho phụ nữ chỉ được giao phó cho một số ít phụ nữ trong các giáo phận kể từ khi thành lập, và nói chung hơn là tự hỏi có bao nhiêu người nam đã được phong chức phó tế trên thế giới.
Sau đó, cuộc tranh luận sẽ có thể tiếp tục đối với những người cho đó là cần thiết. “Đức Thánh Cha đã xác nhận với tôi rằng ủy ban do Đức Hồng y Giuseppe Petrocchi chủ trì (về chức phó tế nữ và được thành lập vào năm 2020, ghi chú của biên tập viên) sẽ tiếp tục các hoạt động của mình.” Do đó, các thành viên của Thượng Hội đồng sẽ có thể gửi cho ngài với danh nghĩa cá nhân hoặc thay mặt một nhóm “những cân nhắc, đề xuất, bài viết hoặc mối quan tâm của họ về chủ đề này”, công việc của ủy ban sẽ tiếp tục sau một vài tháng.
Các phụ nữ của Thượng Hội đồng được kêu gọi
Ngay cả trước đó, Đức Hồng y Fernández tuyên bố đã yêu cầu “các chứng từ của những phụ nữ thực sự đứng đầu các cộng đồng hoặc những người đảm nhận các vai trò quyền bính quan trọng” được gửi đến Bộ của ngài “bởi vì họ đã có được quyền bính này dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trong trước nhu cầu của dân chúng”. Ngài nói thêm: “Thực tại lớn hơn ý tưởng”.
ĐHY Tổng trưởng cũng yêu cầu các thành viên nữ của Thượng Hội đồng giúp tiếp nhận, giải thích và gửi tới Bộ nhiều đề xuất khác nhau “mà chúng ta có thể lắng nghe trong bối cảnh của họ, về những con đường khả thi dẫn đến sự tham gia của phụ nữ vào việc điều hành Giáo hội.” “Chúng tôi đang chờ đợi những đề xuất và suy tư.”
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: nữ giới, Phanxicô-I, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”