Bên lề một hội nghị tại Đại học Giáo hoàng Urbanô, ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã bình luận một cách hài lòng về thỏa thuận được ký kết ở Ai Cập cho Trung Đông. Ngài nói rõ rằng cuộc phỏng vấn của ngài với giới truyền thông Vatican, bị đại sứ quán Israel chỉ trích, nhằm mục đích “lời kêu gọi hòa bình”, và đảm bảo rằng thỏa thuận về Trung Quốc sẽ được tiếp tục, bất chấp “những khó khăn” phải đối mặt với “sự kiên nhẫn và tin tưởng”.

ĐHY Parolin bày tỏ “sự hài lòng chung” của ngài với thỏa thuận hòa bình giữa Hamas và Israel, được ký hôm thứ Sáu, ngày 10/10 tại Ai Cập, với sự trung gian của Hoa Kỳ. Đức Hồng y đã có mặt tại Đại học Giáo hoàng Urbanô để tham dự hội nghị quốc tế về chủ đề “100 năm sau Concilium Sinense: giữa lịch sử và hiện tại”. Nhưng trước khi bước vào căn phòng đông đúc của học sinh và giáo viên, ngài đã trả lời những câu hỏi của phóng viên về những chủ đề nóng hổi. Trước hết, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, ngài tuyên bố : “Một bước tiến tới” để “giải quyết xung đột”. Ngài khẳng định: “Chúng tôi cũng tham gia vào sự hài lòng này và bày tỏ hy vọng rằng đây chính xác là bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình lâu dài và dứt khoát”.
Tuyên bố của Đại sứ quán Israel về cuộc phỏng vấn dành cho Truyền thông Vatican
Đức Hồng y cũng được hỏi về tuyên bố được đưa ra vào tuần trước bởi Đại sứ quán Israel tại Tòa Thánh, liên quan đến cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Vatican, nhân kỷ niệm hai năm vụ tấn công ngày 7/10. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã phát biểu về vấn đề này trước nơi ở của ngài ở Castel Gandolfo: “Đức Hồng y bày tỏ rất rõ ý kiến của Tòa Thánh về vấn đề này”.
Hôm nay, Đức Hồng y Quốc vụ khanh cho biết thêm rằng cuộc phỏng vấn được đăng trên Vatican News và Osservatore Romano, “có mục đích kêu gọi hòa bình”. Ngài nhấn mạnh : “Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ sự tương đương về mặt đạo đức nào giữa hoàn cảnh này và hoàn cảnh kia. Nơi nào có bạo lực, luôn có lý do để lên án”. Những tuyên bố này nhằm bày tỏ “mong muốn hòa bình”, “chấm dứt bạo lực này, và bắt đầu một hành trình cũng như một tiến trình hòa giải và hòa bình”. Và mong muốn này dường như đang trở thành hiện thực với thỏa thuận vào thứ Sáu tuần này. Bây giờ vấn đề là thực hiện nó.
Đức Hồng y nhận xét: “Tôi nghĩ đây là phần khó khăn nhất, bởi vì tất nhiên có nhiều điểm. Như người ta nói, ma quỷ nằm trong các chi tiết. Vì vậy, có nhiều điểm cần phải được thực hiện và hai bên có lẽ chưa hoàn toàn đồng ý”. Điều cần thiết là “thiện chí”, Đức Hồng y Parolin khẳng định và đồng thời hoan nghênh thực tế là kết quả này đã đạt được: “Chúng ta hy vọng có thể tiếp tục trên con đường này“.
Tiếp tục đối thoại với Trung Quốc
Trong cuộc trò chuyện ngắn của ĐHY với các nhà báo, ngài đã không quên đề cập đến Trung Quốc, dưới ánh sáng chủ đề của hội nghị tại Đại học Giáo hoàng Urbanô, và đặc biệt là thỏa thuận về việc bổ nhiệm các giám mục được ký vào năm 2017 và đã được gia hạn hai lần. Đức Hồng y giải thích: “Thỏa thuận thử nghiệm tiếp tục tiến triển, chúng tôi vẫn coi đó là một điều tích cực, theo nghĩa là nó đã cho phép Tòa Thánh và Trung Quốc đạt được sự đồng thuận tối thiểu về vấn đề cơ bản là việc bổ nhiệm các giám mục”.
Tất nhiên, “không thiếu khó khăn”, nhưng cần phải đối diện chúng với “rất nhiều kiên nhẫn và rất nhiều niềm tin”. Hiện tại, “vẫn còn những nhóm tự tuyên bố là hầm trú, nhưng thỏa thuận này nhằm mục đích chính xác là khắc phục tình trạng chia rẽ này và dẫn đến việc bình thường hóa Giáo hội”.
Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm, từ đầu triều đại giáo hoàng của Đức Lêô XIV, một số “bước” đã được thực hiện: “Tôi tưởng tượng rằng Đức Giáo hoàng sẽ tiếp tục theo cách tiếp cận này”. Điều đó có nghĩa là con đường hệ tại làm chứng rằng có thể “trở thành những người Công giáo tốt và người Trung Quốc tốt”, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường lặp lại. Đức Hồng y Parolin nói: “Điều này áp dụng cho tất cả các quốc gia”. “Trở thành người Công giáo tốt không hề mâu thuẫn với lòng trung thành với quê hương và sự cộng tác trong việc xây dựng quê hương cũng như hạnh phúc của toàn xã hội.”
Giải Nobel Hòa bình cho Machado, con đường tìm lại nền dân chủ
Không thể tránh khỏi câu hỏi được đặt ra cho một người biết rõ về Venezuela, từng là Sứ thần Tòa Thánh từ năm 2009 đến 2013, bình luận về việc đề cử Maria Corina Machado, một nhà hoạt động người Venezuela được trao Giải Nobel Hòa bình vào ngày 10/10. ĐHY nhận định : “Tôi hy vọng rằng quyết định này được đưa ra liên quan đến Maria Corina có thể thực sự giúp ích cho đất nước”. Ngài kết luận: “Cầu mong nó giúp đất nước lấy lại sự thanh bình, tìm ra con đường dẫn đến dân chủ và hợp tác giữa tất cả các đảng phái chính trị”.
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)