ĐỨC CHA IANNONE, NHÀ GIÁO LUẬT, SẼ ĐỨNG ĐẦU BỘ GIÁM MỤC

Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng bổ nhiệm người đứng đầu một bộ của Giáo triều Rôma. Nó được háo hức chờ đợi vì liên quan đến sự kế vị Đức Lêô XIV ở Bộ này. Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm một Tổng trưởng mới cho Bộ Giám mục vào thứ Sáu ngày 26/9. Đây là một Tổng Giám mục người Ý nổi tiếng với Giáo triều La Mã, Đức cha Filippo Iannone, cho đến nay là Tổng trưởng Bộ Văn bản pháp luật. Ngài sẽ nhậm chức vào ngày 15/10.

Đức cha Filippo Iannone, 67 tuổi, có nhiều điểm chung với Đức Lêô XIV. Trước tiên, ngài là người cùng thế hệ với Đức Thánh Cha. Như Đức Thánh Cha, ngài là một tu sĩ thuộc dòng Cát Minh, một nhà giáo luật. Từ hơn ba năm qua, ngài đã giữ chức vụ Tổng trưởng Bộ văn bản pháp luật, có nhiệm vụ cập nhật văn bản của hai bộ luật, Latinh và Đông phương, trung tâm của luật pháp phổ quát của Giáo hội. Bây giờ các ngài sẽ có chức năng chung là đứng đầu Bộ chịu trách nhiệm lựa chọn các Giám mục mới.

Luật gia và nhà giáo luật

Filippo Iannone, sinh tại Naples vào ngày 13 tháng 12 năm 1957, học thần học ở Campania và giáo luật và luật dân sự, In utroque iure, tại Đại học Giáo hoàng Latêranô. Sau khi được đào tạo tại tòa thượng thẩm Rota ở Rôma, một trong ba cơ quan tư pháp của Giáo triều, ngài đã nhận được danh hiệu luật sư của tòa thượng thẩm Rota. Các chức năng của ngài trong giáo phận Naples luôn lôi cuốn ngài vào thế giới pháp lý ở các cấp độ khác nhau: người bảo vệ mối dây hôn nhân, đại diện tư pháp, người sửa đổi hiến pháp, Tổng thư ký Tòa Giám mục.

Được huy động vào việc cải cách Giáo triều

Đức cha Iannone đến Rôma vào năm 2012 với tư cách là phó quản nhiệm giáo phận của Đức Thánh Cha. Năm năm sau, Đức Thánh Cha Phanxicô phát hiện ra ngài và bổ nhiệm ngài vào Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Pháp luật, nơi ngài được bổ nhiệm làm chủ tịch một năm sau khi đến. Là Tổng Giám mục với sự thăng tiến kín đáo nhưng đáng chú ý, Đức cha Iannone được giao nhiệm vụ chủ trì, sau Tông hiến Praedicate Evangelium mới, ủy ban liên bộ nhằm sửa đổi các quy định chung của Giáo triều Rôma. Nhà giáo luật tài giỏi này biết rõ bộ máy Vatican từ bên trong, ngài đã làm việc về bộ luật thị trường công của Tòa thánh. Là thành viên của năm bộ, Đức cha Iannone đã làm việc rộng rãi với Đức Hồng y Robert Francis Prevost, người cùng ngài theo dõi các cuộc thảo luận công nghị với Giáo hội Đức và các thủ tục được áp dụng trong các trường hợp lạm dụng. Ngài chia sẻ cách tiếp cận tương tự về tính hiệp hành như Đức Lêô XIV. Vào tháng 3 năm 2024, Đức cha Iannone tâm sự tại Phòng Báo chí Tòa thánh rằng Thượng hội đồng là “một chuyển động biến đổi, giải phóng, hiệp nhất và hòa hợp, mà không bao giờ cào bằng, đồng nhất hóa”; có “sứ mạng duy nhất” là “loan báo Chúa Kitô cho thế giới”.

Nhậm chức vào ngày 15/10

Được Đức Leo XIV chính thức tiếp kiến ​​vào ngày 30/8, ngài sẽ nhậm chức vào ngày 15/10. Kể từ ngày này, ngài sẽ chịu trách nhiệm trình lên Đức Giáo hoàng các linh mục được đề cử làm giám mục. Và làm chủ tịch ủy ban giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh như chức năng của Tổng trưởng Bộ Giám mục đòi hỏi. Cũng được xác nhận trong chức vụ thư ký và phó thư ký của Bộ giám mục trong 5 năm là Đức cha Ilson de Jesus Montanari người Brazil và Đức ông Ivan Kovač người Bosnia.

Tý Linh

(theo Delphine Allaire – Vatican News)