ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐÀI THIÊN VĂN VATICAN NHÂN DỊP KỶ NIỆM CUỘC ĐỔ BỘ LÊN MẶT TRĂNG

Chúa Nhật, ngày 20 tháng Bảy, vào cuối buổi sáng, Đức Lêô XIV đã đến tham quan các kính thiên văn và thiết bị của Đài quan sát thiên văn Castel Gandolfo. Đài quan sát này chứng tỏ rằng Giáo hội không thù nghịch với khoa học.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin trên Telegram, sau khi đọc Kinh Truyền Tin, hôm Chúa Nhật, ngày 20 tháng Bảy, ngày kỷ niệm cuộc đổ bộ lên mặt trăng năm 1969, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến Specola, Đài thiên văn Vatican ở Castel Gandolfo, nơi ngài có thể chiêm ngưỡng các kính thiên văn và các thiết bị khác.

Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng diễn ra 56 năm sau khi hai phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong và Buzz Aldrin, thành viên của sứ mệnh Apollo 11, hạ cánh xuống Biển Yên Bình và lần đầu tiên bước đi trên bề mặt mặt trăng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo hoàng tới Specola Vaticana, đài quan sát thiên văn được thành lập vào năm 1891 bởi Lêô XIII, mặc dù sự hình dung đầu tiên về đài quan sát này bắt nguồn từ việc Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII thành lập một ủy ban phụ trách nghiên cứu dữ liệu khoa học và những hàm ý của việc cải cách lịch vào năm 1582.

Những “hạt giống” hòa hợp này

Cách đây hơn một tháng, vào ngày 16 tháng Sáu, Đức Lêô XIV đã tiếp kiến tại Hội trường Nghị viện những người tham gia khóa học mùa hè của Đài Thiên văn Vatican và mời họ “đừng ngần ngại chia sẻ niềm vui và sự ngạc nhiên nảy sinh từ việc các bạn chiêm ngưỡng những “hạt giống” mà theo lời của thánh Augustinô, Thiên Chúa đã gieo rắc trong sự hòa hợp của vũ trụ”. Lấy cảm hứng từ cuốn De Genesis ad litteram của thánh Augustinô, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với 24 nhà thiên văn trẻ từ 22 quốc gia trên thế giới, tập trung tại Castel Gandolfo để tham dự khóa học hè của Đài thiên văn Vatican.

Khóa học hè do Specola tổ chức được tổ chức hai năm một lần vào tháng Sáu và cho phép những người tham gia trẻ tham gia vào các hội nghị do các chuyên gia hàng đầu thế giới về thiên văn học tổ chức và thực hiện các dự án liên quan đến các dự án nghiên cứu khác nhau. Chủ đề của phiên bản thứ 19 là “Khám phá vũ trụ bằng Kính viễn vọng không gian James Webb”, quy chiếu đến thiết bị đã hoạt động từ năm 2022 và gần đây đã có thể chụp được một bức ảnh, được gọi là Cosmos-Web Field, của gần 800.000 thiên hà.

Lịch sử của Đài thiên văn Vatican

Trong số các viện thiên văn lâu đời nhất trên thế giới, Đài thiên văn Vatican là nơi thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ cho nghiên cứu thiên văn được các Đức Giáo hoàng đảm bảo vĩnh viễn. Dựa trên truyền thống phong phú và để chống lại những cáo buộc lâu đời về sự thù nghịch của Giáo hội đối với khoa học, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã chính thức tái lập Specola vào năm 1891, đặt nó trên một ngọn đồi phía sau mái vòm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Chỉ trong hơn bốn thập kỷ, nghiên cứu thiên văn, bao gồm một chương trình quốc tế lớn nhằm lập bản đồ toàn bộ bầu trời, đã diễn ra dưới bóng của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nhưng cuối cùng người ta thấy rõ rằng sự phát triển đô thị của Rôma đang chiếu sáng bầu trời một cách nguy hiểm. Đây là lý do tại sao Đức Piô XI quyết định lắp đặt Đài quan sát tại nơi nghỉ mùa hè của các Đức Giáo hoàng, tại Castel Gandolfo, trên vùng đồi Albano, cách Rôma khoảng 25 km về phía đông nam.

Năm 1981, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Đài thiên văn Vatican thành lập trung tâm nghiên cứu thứ hai là Nhóm Nghiên cứu của Đài thiên văn Vatican (VORG), tại Tucson, Arizona (Hoa Kỳ), một trong những trung tâm thiên văn quan sát lớn nhất và hiện đại nhất trên thế giới. Năm 1993, Đài thiên văn phối hợp với Đài thiên văn Steward đã hoàn thành việc xây dựng Kính viễn vọng của Vatican với công nghệ tiên tiến (VATT) trên Núi Graham, Arizona. VATT đi tiên phong trong công nghệ mới tạo ra những tấm gương lớn, nhẹ, ổn định trong lò quay, do đó cho phép các chương trình nghiên cứu dài hạn và hợp tác quốc tế.

Tý Linh

(theo Vatican News)