ĐỨC PHANXICÔ CHÚC MỪNG ĐẠI HỌC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II CỦA CRACOVIE
Phân khoa thần học của Đại học giáo hoàng Gioan-Phaolô II ở Cracovie, Ba Lan mừng 625 năm thành lập. Nhân dịp này, Đức Phanxicô đã viết một sứ điệp gởi cho Đức cha Marek Jędraszewski, Đại Chưởng ấn, trong đó ngài vạch lại những giai đoạn của Đại học này, được thành lập qua Sắc chỉ của Đức Boniface IX vào năm 1397.
Vào ngày 11/1/1397, với Sắc chỉ «Eximiae devotionis affectus » của Đức Giáo hoàng Boniface IX, Phân khoa thần học của Học viện Cracovie thời đó, sau này trở thành Đại học Jagellonne, nơi Copernic và Đức Gioan-Phaolô II đã theo học. Đức Gioan-Phaolô II đã là linh mục của giáo phận Cracovie từ năm 1946, rồi được bổ nhiệm Giám mục phụ tá vào năm 1958 và Tổng Giám mục vào năm 1964, trước khi được bầu làm Giáo hoàng vào năm 1978.
Trong sứ điệp gởi cho Đức cha Jędraszewski, hiện là Tổng Giám mục Cracovie và do đó, với danh nghĩa này, là Đại Chưởng ấn của Đại học, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng sứ mạng của Phân khoa thần học là « đọc các dấu chỉ thời đại » và « can đảm đối mặt với những thách thức mới để mang lại chân lý của Thiên Chúa cho con người đương thời và thế giới một cách hữu hiệu ».
Ngài mời gọi tạ ơn Thiên Chúa về « 625 năm lịch sử » này, một « truyền thống lâu đời được đánh dấu bằng những thành tựu khoa học và giáo dục cũng như bằng linh đạo được tạo nên bởi các vị thánh sáng lập, các giáo sư và sinh viên của mình ».
Đức Phanxicô nhắc nhớ rằng « suy tư về nội dung của Mạc Khải bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu cổ điển và hiện đại » là một phần của phương châm và sứ mạng của Đại học Giáo hoàng Gioan-Phaolô II ở Cracovie, và « thừa tác vụ tư tưởng này, như thánh Gioan-Phaolô II đã gọi, là cần thiết để hợp nhất các môi trường đại học với sứ mạng của Giáo hội trong việc loan truyền sứ điệp của Chúa Kitô trên thế giới ».
Việc đào tạo phải liên kết giữa nghiên cứu và chứng tá
Liên quan đến giáo huấn và đào tạo, Đức Thánh Cha mong ước rằng Phân khoa thần học có thể sử dụng không chỉ việc nghiên cứu khoa học và tìm kiếm chân lý, nhưng còn « chứng tá xã hội » của đức tin được sống. Việc thủ đắc tri thức phải được kết hợp với « việc thăng tiến lòng tôn trọng mọi người, tôn trọng tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng họ, và với ưu tư đào tạo các tâm hồn, bằng cách mở họ ra cho những gì là quan trọng nhất, những gì là bền vững và không qua đi ».
Sau cùng, Đức Thánh Cha dành một tư tưởng đặc biệt cho các sinh viên trẻ, cho ước mơ và mục tiêu của họ. Một đại học Công giáo phải dạy cho họ thể hiện ước mơ của mình « trên nền tảng của chân, thiện, mỹ », vốn có nguồn gốc nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha kết luận : « Thừa tác vụ tư tưởng và tìm kiếm sự thật của nó ngày nay cần thiết đối với Giáo hội ở Ba Lan và trên thế giới ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Giáo-dục, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”