ĐỨC PHANXICÔ SA THẢI ĐỨC CHA STRICKLAND
Vatican đã công bố vào thứ Bảy ngày 11/11/2023 về việc thay thế Đức cha Joseph Strickland. Một lệnh chế tài cực kỳ hiếm hoi, được đưa ra sau những lời chỉ trích rất mạnh mẽ của vị giám mục người Mỹ này đối với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Nhà thờ chánh tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm của giáo phận Tyler
Đây là phần kết được mong đợi của một cuộc khủng hoảng đã kéo dài từ nhiều tháng qua. Vatican đã công bố vào thứ Bảy ngày 11/11/2023, việc sa thải giám mục giáo phận Tyler, người Texas, Đức cha Joseph Strickland. Vị Giám mục người Mỹ này, trong những tháng gần đây, đã trở thành một trong những nhân vật chính trong phe đối lập với Đức Thánh Cha Phanxicô bên kia Đại Tây Dương.
Quyết định này, cùng với việc bổ nhiệm một vị giám quản tông tòa, diễn ra sau một cuộc khủng hoảng đặc biệt nghiêm trọng. Trong những tháng gần đây, Vatican đã ra lệnh thực hiện một kinh lý tới giáo phận và cử hai nhà điều tra đến đó vào tháng 6 vừa qua. Hai vị kinh lý, cũng là các Giám mục người Mỹ, đã gặp Giám mục Strickland, 66 tuổi, sau khi vị này gia tăng chỉ trích Rôma và Đức Giáo hoàng.
Là một nhân vật bảo thủ trong sự phản đối gay gắt nhất đối với Đức Giáo hoàng, vị Giám mục người Texas đã khẳng định một cách đáng chú ý rằng mình “bác bỏ chương trình” của Đức Thánh Cha Phanxicô, cáo buộc Đức Thánh Cha đã “phá hoại kho tàng đức tin”. Gần đây, vào tháng 8, vị giám mục này đã gửi một lá thư cho các tín hữu của mình bày tỏ sự chỉ trích mạnh mẽ đối với Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội, mà Đại hội khoáng đại đầu tiên đã diễn ra tại Rôma vào tháng 10. Khi đó vị Giám mục này viết: “Những người đề xuất thay đổi những gì không thể thay đổi sẽ tìm cách trưng dụng Giáo hội của Chúa Kitô, và chính họ là những kẻ ly giáo thực sự”. Một văn bản rất kịch liệt được xuất bản một ngày sau chuyến kinh lý do Vatican yêu cầu, và được coi ở Rôma như một sự xác nhận về việc vị giám mục người Mỹ không thể giữ nguyên vị trí.
Sự chia rẽ sâu sắc trong Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ
Trong những năm gần đây, Đức cha Strickland cũng là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Đức Cha Carlo Mario Vigano, cựu Sứ thần tại Hoa Kỳ, người đã trở thành một trong những người chỉ trích mãnh liệt Đức Thánh Cha Phanxicô. Thêm vào những tuyên bố này là nhiều cáo buộc về việc quản lý tồi tệ giáo phận. Quyết định này của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra trong bối cảnh có sự chia rẽ sâu sắc trong Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, giữa một phe cấp tiến và một nhánh bảo thủ, phần lớn phản đối Đức Thánh Cha Phanxicô.
Theo nhiều nguồn tin được nhật báo La Croix phỏng vấn, Đức Giám mục Strickland cũng có kế hoạch chào đón Nữ tu Marie Ferreol, cựu thành viên của Dòng Nữ tu Đa Minh Chúa Thánh Thần bị trục xuất khỏi hội dòng của mình, theo quyết định của Vatican. Cuối cùng, dự án này đã không thành công.
Việc tước bỏ chức vụ mục vụ của một Giám mục người Mỹ là một chế tài cực kỳ hiếm gặp, bởi vì trong phần lớn các trường hợp, các Giám mục bị Vatican cho là có vấn đề đều đồng ý từ chức theo yêu cầu của Tòa thánh. Nhưng lần này, Giám mục Strickland từ chối yêu cầu này của Rôma. “Tôi không thể từ chức giám mục giáo phận Tyler, bởi vì điều đó có nghĩa là từ bỏ đàn chiên được giao phó cho tôi,” vị Giám mục này viết trên blog của mình vào tháng 9.
Các giám mục đã thực hiện cuộc kinh lý, Đức cha Dennis Sullivan, Giám mục giáo phận Camden, và Đức cha Gerald Kicanas, Giám mục Danh dự của Tucson, “đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về tất cả các khía cạnh quản trị và lãnh đạo của Giáo phận Tyler bởi vị bản quyền của giáo phận là Đức cha Joseph Strickland”, Đức Hồng y của Tổng giáo phận Galveston-Houston khẳng định như thế trong một thông cáo.
Một quyết định được đưa ra sau một thời gian dài suy nghĩ
“Sau chuyến kinh lý này,” thông cáo báo chí của Đức Hồng y Daniel Nicholas DiNardo cho biết, “một đề nghị đã được đưa ra với Đức Thánh Cha, theo đó việc tiếp tục nhiệm vụ của Đức cha Strickland là không thể”. Đức cha Strickland đã khiến cả thế giới biết đến mình bằng cách đăng tải một nhận xét thù địch chống lại Đức Thánh Cha Phanxicô trên mạng xã hội. “Sau nhiều tháng cân nhắc kỹ lưỡng bởi Bộ Giám mục và Đức Thánh Cha, quyết định đã được đưa ra là yêu cầu Đức cha Strickland từ chức. Sau khi nhận được yêu cầu này, Đức cha Strickland đã từ chối từ chức vào ngày 9 tháng 11 năm 2023”. Do đó, Đức Thánh Cha quyết định bãi nhiệm chức vụ của giám mục.
Đức Hồng y DiNardo chỉ ra rằng trong khi chờ đợi những sắp xếp dứt khoát hơn cho giáo phận Tyler, Đức Thánh Cha đã đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Joe Vásquez, Giám mục giáo phận Austin, giám quản tông tòa của giáo phận Tyler. Đức Hồng y DiNardo kết luận: “Chúng tôi nhớ đến Đức Giám mục Strickland trong những lời cầu nguyện của mình,” và “chúng tôi cũng cầu nguyện cho các giáo sĩ và tín hữu của giáo phận Tyler và Đức cha Vásquez”.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix và Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
- NGỘ ĐỘC THỦY NGÂN ĐÃ ĐẨY NHANH CÁI CHẾT CỦA THÁNH NỮ TÊRÊSA THÀNH LISIEUX
- ĐHY DE KESEL: “NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV NẰM TRONG TÍNH LIÊN TỤC VỚI ĐỨC PHANXICÔ”
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)
- LIÊN HIỆP QUỐC : ĐHY PAROLIN BẢO VỆ NỀN NGOẠI GIAO GẶP GỠ MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐỀ XƯỚNG
- BA ĐIỀU CỐT YẾU CỦA THÔNG ĐIỆP “RERUM NOVARUM”
- CHIẾN TRANH Ở UCRAINA: KIEV VÀ CÁC ĐỒNG MINH HOAN NGHÊNH LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ĐỨC LÊO XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TẠI VATICAN
- HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !
- ĐỨC LÊÔ XIV VÀ GIÁO HỘI, MỘT “CHÚT MEN” CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ TÌNH YÊU
- NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CUỐI THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI
- ĐHY PAROLIN: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO CÓ THỂ CHỮA LÀNH NHỮNG CHIA RẼ TOÀN CẦU
- SỰ MỚI MẺ NÀY ĐƯỢC ĐỨC LÊÔ XIV MONG MUỐN CHO LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA MÌNH
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT PHỤNG VỤ GIỮA CÁC NGHI LỄ VÀ BIỂU TƯỢNG