ĐỨC PHANXICÔ THÔNG BÁO PHONG THÁNH CHO 14 VỊ THÁNH MỚI VÀO NGÀY 20/10/2024

Written by xbvn on Tháng Bảy 1st, 2024. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong Công nghị Hồng y thường kỳ được Đức Phanxicô triệu tập tại Vatican sáng ngày 1/7/2024, ngày 20 tháng 10 năm 2024 đã được ấn định cho 14 vị thánh mới trong tương lai, bao gồm 11 vị tử đạo ở Damas và các nữ tu Marie-Léonie Paradis và Elena Guerra. Chân phước Carlo Acutis dự kiến ​​sẽ được phong thánh vào Năm Thánh 2025, cùng với các chân phước khác. ĐHY Mamberti sẽ là người công bố “Habemus Papam”.

Tại Phòng Công nghị, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quy tụ các Hồng y có mặt tại Rôma vào thứ Hai, ngày 1 tháng Bảy, để tham dự Công nghị thường kỳ, liên quan đến một số án phong thánh.

Vì vậy, ba mươi vị Hồng y hiện diện đã ấn định Chúa nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024 để phong thánh cho 14 vị chân phước, trong đó có các vị tử đạo ở Damas và một số nhà sáng lập các cộng đồng tu trì. Ngày phong thánh cho Carlo Acutis vẫn chưa được ấn định. Có thể ngài sẽ được phong thánh trong Năm Thánh, cùng với các cuộc phong thánh khác.

Các vị tử đạo ở Damas

Được Đức Piô XI phong chân phước năm 1926, mười một vị tử đạo ở Damas sẽ được phong thánh gần một trăm năm sau, vào ngày 20 tháng 10 năm 2024. Tám sư huynh Dòng Anh em hèn mọn này, Manuel Ruiz López và bảy người bạn của ngài, cũng như ba Kitô hữu giáo dân theo nghi lễ Maronite, các anh em Phanxicô, Mooti và Raphäel Massabki.

Vào đêm từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 năm 1860, tại Damas ở Syria, các ngài bị sát hại bởi nhóm đặc công của người Hồi giáo Druze trong tu viện Phanxicô ở khu phố Kitô giáo Bab-Touma. Cuộc tử đạo của các ngài diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàn áp do người Hồi giáo Druze tổ chức, từ Lebanon đến Syria, trong đó hàng ngàn Kitô hữu được cho là đã thiệt mạng.

Ba người sáng lập các cộng đồng tu trì

Ba vị sáng lập các cộng đồng tu trì sẽ được phong thánh vào ngày 20 tháng Mười. Đầu tiên là Cha Joseph Allamano, linh mục người Ý và là người sáng lập Dòng Thừa sai Đức mẹ An Ủi năm 1901 và các Nữ tu Thừa sai Đức Mẹ An Ủi năm 1910. Được Thánh Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1990, hai cộng đoàn của ngài có khoảng 2.000 người cống hiến cho việc truyền giáo và phục vụ cho người nghèo ở các vùng truyền giáo.

Trong số các vị thánh tương lai còn có Elena Guerra, người sáng lập Hiến sĩ Chúa Thánh Thần vào năm 1872, một dòng tu chuyên về giáo dục, làm việc mục vụ và cổ vũ việc sùng kính Chúa Thánh Thần. Nữ tu đã viết nhiều tác phẩm nhằm đề cao vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội, thậm chí còn lập tuần cửu nhật cho các tín hữu mang tên “Nhà Tiệc Ly Mới”. Lấy cảm hứng từ các tác phẩm của nữ tu này, Đức Thánh Cha Lêô XIII đã khuyến khích một cách rõ ràng việc tôn sùng Chúa Thánh Thần trong thông điệp Divinum Illud Munus năm 1897. Ngài đã được thánh Gioan XXIII phong chân phước vào ngày 26 tháng 4 năm 1959.

Cuối cùng, Chân phước Marie-Léonie Paradis, một nữ tu người Canada, cũng sẽ được phong thánh. Được gửi đến Hoa Kỳ trong 12 năm, ngài trở lại Canada và thành lập Dòng Tiểu Muội Thánh Gia vào năm 1880. Dòng này đặc biệt hoạt động với các sinh viên ở các trường phổ thông, cao đẳng và chủng viện. Ngài được phong chân phước vào ngày 11 tháng 9 năm 1984 bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Parc Jarry ở Montréal, trong chuyến tông du Canada của ngài.

Ba vị hồng y được nâng lên hàng hồng y – đẳng linh mục

Trong công nghị này, ba vị hồng y cũng gia nhập hàng hồng y – đẳng linh mục. Đó là Đức Hồng y James Michael Harvey, linh mục niên trưởng của Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành kể từ tháng 11 năm 2012, Đức Hồng y Lorenzo Baldisseri, cựu Sứ thần tại Ấn Độ và Brazil và cuối cùng là Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, từng là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2012 đến năm 2017.

Trong Hồng Y đoàn có ba đẳng: hồng y đẳng phó tế, hồng y đẳng linh mục và hồng y đẳng giám mục.

ĐHY Mamberti sẽ là người công bố “Habemus Papam”

Kể từ ngày 1/7/2024, Đức Hồng y người Pháp Dominique Mamberti, 72 tuổi, sẽ có nhiệm vụ công bố “Habemus Papam” (Chúng ta đã có Giáo hoàng)  trong trường hợp có mật nghị về việc bầu chọn Giáo hoàng. ĐHY, người giữ chức vụ Tổng trưởng Tối cao Pháp viện Tòa Thánh từ năm 2014, đã trở thành Hồng y đẳng phó tế lớn tuổi nhất tham gia mật nghị trong trường hợp mật nghị diễn ra.

Hồng y đoàn hiện có 126 thành viên dưới 80 tuổi, tức là cử tri trong trường hợp mật nghị, trong đó 93 Hồng y do Đức Phanxicô bổ nhiệm, 26 vị do Đức Bênêđíctô XVI và 7 vị do Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm.

Tý Linh

(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News và nhật báo La Croix)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Bảy 2024
H B T N S B C
« Th6    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31