ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG HOA KỲ VÀ TỔNG THỐNG HÀN QUỐC
Theo thông cáo của Văn phòng báo chí Tòa Thánh, hôm 29/10/2021, Tổng thống Hoa Kỳ, ông Josep J. Biden, đã được Đức Phanxicô tiếp kiến và sau đó, ông đã gặp ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với Đức cha Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Tòa Thánh.
Trong cuộc « nói chuyện thân thiện » của mình, cả hai bên đã gợi lên sự cam kết chung trong việc bảo vệ và gìn giữ hành tinh, hoàn cảnh y tế và cuộc đấu tranh chống đại dịch covid-19, cũng như những người tỵ nạn và sự giúp đỡ người di cư. Cả hai bên cũng đề cập đến việc bảo vệ nhân quyền, kẻ cả quyền tự do tôn giáo và lương tâm.
Sau cùng, cuộc nói chuyện đã cho phép trao đổi quan điểm về một số vấn đề thời sự quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh cuộc họp thượng đỉnh sắp đến của G20 ở Rôma, và về việc thúc đẩy hòa bình thế giới qua việc đàm phán chính trị.
Tổng thống Hoa Kỳ đã đến Ý để tham dự cuộc họp G20. Chuyến thăm Vatican của ông đã gây sự chú ý truyền thông đặc biệt, vì chuyến thăm cuối cùng của một Tổng thống Hoa Kỳ Công giáo là chuyến thăm của John Fitgerald Kennedy, được Đức Phaolô VI tiếp kiến ngày 2/7/1963.
Tổng thống Joe Biden là vị Tổng Thống thứ ba của Hoa Kỳ được Đức Phanxicô tiếp kiến ở Vatican, sau Tổng thống Barack Obama vào năm 2014 và Tổng thống Donald Trump vào năm 2017. Cuộc nói chuyện với Tổng thống Biden kéo dài 75 phút, dài hơn nhiều các cuộc nói chuyện với các vị Tổng Thống tiền nhiệm của ông. Cả hai người đã từng gặp nhau nhiều lần. Đặc biệt khi còn là phó Tổng Thống, ông Biden đã đại diện Hoa Kỳ trong thánh lễ khai mạc sứ vụ của Đức Phanxicô, ngày 19/3/2013.
Một thông cáo của Nhà Trắng được công bố chiều thứ Sáu 29/10/2021 cho biết rằng Tổng Thống Hoa Kỳ đã cảm ơn Đức Giáo hoàng « vì sự nâng đỡ của ngài đối với người nghèo và những người chịu đói khổ, chiến tranh và bách hại trên thế giới ». Tổng Thống Mỹ đã chúc mừng « sự lãnh đạo của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong cuộc chiến đấu chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, cũng như sự dấn thân của ngài để bảo đảm chấm dứt đại dịch cho tất cả mọi người, qua việc chia sẻ vắc xin và khôi phục kinh tế toàn cầu cách công bằng ».
Chuyến viếng thăm này là một phần trong lịch trình ngoại giao tăng cường của Tổng thống Biden. Tiếp đến, ông sẽ gặp Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Thủ tướng Mario Draghi tại Quirinal, trụ sở của Tổng Thống nước Cộng hòa Ý. Ông cũng sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lúc 16g30 để có cuộc trao đổi riêng tư ở tòa đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh, một vài tuần sau cuộc khủng hoảng ngoại giao Pháp-Mỹ liên quan đến việc bán tàu ngầm cho Úc. Tổng thống Biden tiếp đến sẽ tham dự cuộc họp G20 vào cuối tuần này, rồi sẽ đến Glasgow cho cuộc họp COP26.
Trước đó, cũng hôm 29/10, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tiếp kiến Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Ja-in tại Dinh Tông Tòa của Vatican. Ông cũng sẽ gặp gỡ ĐHY Parolin và Đức cha Gallagher.
Trong cuộc nói chuyện thân thiện của hai bên, các mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước và sự đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo cho xã hội đã được nhấn mạnh, với sự quan tâm đặc biệt đến việc thúc đẩy đổi thoại và hòa giải giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Hai bên bày tỏ hy vọng rằng nỗ lực chung và thiện chí có thể thúc đẩy hòa bình và sự phát triển trên bán đảo Triều Tiên, được nâng đỡ bằng tình liên đới và tình huynh đệ.
Tổng Thống Hàn Quốc cũng là người Công giáo và rất dấn thân trong việc hòa giải liên Triều. Ông đã từng được Đức Phanxicô tiếp kiến vào ngày 18/10/2018.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”