ĐỨC PHANXICÔ YÊU CẦU NHIỀU CUỘC KINH LÝ Ở GIÁO TRIỀU
Trong những tháng vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định đặt bốn Bộ ở Giáo triều Rôma dưới sự kinh lý của các Giám mục ở bên ngoài Giáo triều. Đây là một cách thức dựa vào cái nhìn từ bên ngoài để làm cho các tổ chức được tiến triển.
Đây là một kỹ thuật hoàn toàn mới và cũng gây ngạc nhiên ở Giáo triều Rôma. Theo nhật báo La Croix, một trong những Bộ đón nhận các cuộc kinh lý này là Bộ Giáo sĩ, mà sẽ kết thúc vào tuần 25/6/2021. Mục tiêu : dựa vào một cái nhìn bên ngoài để thiết lập những gì mà thế giới thế tục thường gọi là kiểm toán (audit), nhân dịp bổ nhiệm một vị lãnh đạo mới bằng cách gởi đến đó một nhà kinh lý có nhiệm vụ thiết lập một báo cáo về các điểm mạnh và yếu của cơ cấu.
Bốn bộ đã được kinh lý trong những tháng qua, hay đang được kinh lý. Cơ quan đầu tiên là Tòa Thượng thẩm Rôma, vào đầu năm 2021, đang khi tòa án đặc trách các vấn đề hôn phối, vào tháng Ba, đã chứng kiện việc bổ nhiệm một lãnh đạo mới là Đức cha Alejandre Arellano Cedillo. Rồi tiếp đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, sau khi Đức Hồng y Robert Sarah nghỉ hưu, và Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hôm 15/3 Đức cha Claudio Maniago de Castellaneta, người Ý, thay thế.
Sáu ngày kinh lý ở Bộ Giáo sĩ
Bộ thứ ba được áp dụng phương pháp này là Bộ Giáo sĩ, và Đức Thánh Cha đã giao phó công việc kinh lý này cho Đức cha Egidio Miragoli, người Ý. Ngài sẽ gởi bản báo cáo cho Đức Thánh Cha cũng như cho Đức cha Lazarus You Heung-sik, tân Tổng trưởng của Bộ.
Trong suốt các chuyến kinh lý này, phương pháp là như nhau : lắng nghe tất cả các thành viên, từng người một, của Bộ. Ba mươi nhân viên của Bộ Giáo sĩ đã được lắng nghe, cũng như hai mươi nhân viên của Bộ Phụng tự. « Lúc bắt đầu chuyến kinh lý, tất cả tên của chúng tôi đã được niêm yết, với ngày giờ mà nhà kinh lý muốn gặp chúng tôi », một trong số nhân viên giải thích. Cuộc gặp có thể kéo dài một giờ. « Không có chủ đề xác định trước. Chúng tôi có thể gợi lên nội dung của các hồ sơ hay cách thức làm việc ». Một kỹ thuật cũng đã được thực hiện ở cơ quan đại diện của giáo phận Rôma, và được Đức Thánh Cha giao phó cho Alessandro Cassinis Righini, nguyên thành viên của công ty kiểm toán Deloitte.
Chuyến kinh lý sắp đến ở Bộ Phát triển con người toàn diện
Theo nhiều nguồn tin, Bộ được kinh lý sắp đến là Bộ Phát triển con người toàn diện, được thành lập năm 2016. Lần này, ba nhà kinh lý sẽ gặp gỡ 60 nhân viên của Bộ.
Nhóm thực hiện cuộc kinh lý này có nhiệm vụ xem xét việc tổ chức nội bộ của Bộ, nơi cưu mang những chủ đề chiến lược nhất của triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô, như di dân, môi trường sinh thái, cải cách kinh tế…Bộ này sẽ chứng kiến sự ra đi của một trong những nhân vật quan trọng, sắp kết thúc nhiệm kỳ thư ký của mình, là Đức cha Bruno-Marie Duffé, người Pháp.
Đức Thánh Cha sẽ đặc biệt dựa vào những kết quả của chuyến kinh lý này để biết trong tương lai sẽ giao vị trí nào cho ủy ban các chuyên gia đặc trách việc thoát khỏi cuộc khủng hoàng covid được thành lập từ mùa xuân 2020, và được hướng dẫn bởi Augusto Zampini, một thần học gia người Argentina. Nhóm này quy tụ các nhân vật quan trọng trên thế giới, tùy thuộc trực tiếp vào Đức Thánh Cha. Họ có nhiệm vụ suy tư chủ yếu về bốn đề tài : phẩm giá của lao động, công ích và vắc xin, tình liên đới mới trên toàn cầu và sinh thái học.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: curie
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA