Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley của Oklahoma City cho biết ngài “vinh dự” được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) vào thứ Ba, ngày 11/11. Ngài xin mọi người cầu nguyện để có thể trở thành “người quản lý trung tín và người phục vụ khôn ngoan cho sự hiệp nhất và hiệp thông” cùng với Đức Lêô XIV và các anh em giám mục và linh mục.

“Tôi cảm động trước sự tin tưởng mà anh em Giám mục của tôi đã dành cho tôi, khi chọn tôi làm chủ tịch Hội đồng Giám mục của chúng tôi“, Đức cha Paul S. Coakley, Tổng Giám mục Oklahoma City, tuyên bố trong một thông cáo được đăng trên mạng xã hội X sau khi được bầu chọn vào ngày thứ Ba 11/11/2025, bởi các Giám mục Hoa Kỳ, làm chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ, tại hội nghị toàn thể của các ngài, được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13/11 tại Baltimore. Đức cha Daniel Flores của Brownsville, Texas, cũng được bầu làm phó chủ tịch. Các ngài kế nhiệm Đức cha Timothy Broglio và Đức cha William Lori, hai vị sắp kết thúc nhiệm kỳ ba năm.
Đức cha Coakley đã từng giữ một vị trí lãnh đạo trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), với tư cách là thư ký. Ngài được thụ phong linh mục năm 1983 cho Giáo phận Wichita trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục Salina năm 2004 và sau đó là Tổng Giám mục Oklahoma City năm 2010. Ngài có bằng cử nhân thần học.
Đức cha Flores là cựu chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ngài là giám mục từ năm 2006. Ngài là một trong mười hai giám mục phục vụ trong Hội đồng thông thường của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Ngài có bằng tiến sĩ thần học và là cựu giáo sư thần học.
Đức cha Coakley: “Xin hãy cầu nguyện để tôi trở thành người quản lý trung thành”
Đức cha Coakley đã nhắc lại rằng khi trở thành Giám mục, ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục của mình là “Duc in altum“, nghĩa là “Hãy ra khơi”, và tuyên bố rằng “một lần nữa”, Chúa đang mời gọi ngài ra khơi bằng cách kêu gọi ngài chấp nhận sự phục vụ và gánh nặng trách nhiệm này ngày hôm nay.
Đức tân chủ tịch tuyên bố : “Tôi chấp nhận điều này, trong đức tin và nhiều hy vọng,” và đồng thời xin lời cầu nguyện của toàn thể hàng giáo sĩ, nam nữ tu sĩ, và tín hữu của Tổng giáo phận Oklahoma City. Cuối cùng, ngài đã xin: “Xin hãy cầu nguyện để tôi trở thành người quản lý trung thành và là người phục vụ khôn ngoan cho sự hiệp nhất và hiệp thông với Đức Thánh Cha Lêô XIV, và với các anh em giám mục và linh mục của tôi.”
Đức Hồng y Pierre tái khẳng định sứ mạng thừa sai thường hằng của Giáo hội
Đức Hồng y Christophe Pierre, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ, cũng đã phát biểu trước hội nghị để bày tỏ niềm xác tín rằng “Công đồng Vatican II vẫn là chìa khóa để hiểu được loại Giáo hội nào mà chúng ta được kêu gọi trở thành ngày nay và là điểm tham chiếu để phân định nơi chúng ta đi.”
Đức Sứ thần tại Washington lưu ý rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Công đồng Vatican II, như ngài đã làm hai ngày sau khi được bầu khi ngài tuyên bố với các Hồng y: “Tôi muốn chúng ta cùng nhau đổi mới cam kết toàn diện của mình đối với con đường mà Giáo hội hoàn vũ đã đi theo từ những thập kỷ trong đường hướng Công đồng Vatican II.”
Ngài nhắc nhớ, Đức Lêô XIV tiếp tục khi tuyên bố rằng “Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khéo léo và cụ thể trình bày điều này trong tông huấn Evangelii Gaudium“, và nhấn mạnh “nhiều điểm cơ bản...”.
Đức Giáo hoàng từng tuyên bố rằng những điểm này bao gồm việc trở về với quyền tối thượng của Chúa Kitô trong công cuộc loan báo; sự hoán cải sứ mạng của toàn thể cộng đồng Kitô giáo; sự phát triển tính hợp đoàn và tính hiệp hành; sự chú trọng đến cảm thức đức tin, đặc biệt là trong những hình thức chân thực và bao hàm nhất của nó, chẳng hạn như lòng đạo đức bình dân; tình yêu thương đối với những người bé mọn nhất và những người bị ruồng bỏ; và sự đối thoại can đảm và tự tin với thế giới đương đại trong những thành phần và thực tại đa dạng của nó. Nhắc lại động lực truyền giáo mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh cho Giáo hội, Đức Hồng y Christophe Pierre đề nghị: “Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta tiếp tục theo hướng này.”
Tý Linh
(theo Deborah Castellano Lubov –Vatican News)