GIÁM MỤC CARLO MARIA VIGANO SẮP BỊ XÉT XỬ Ở RÔMA VỀ TỘI LY GIÁO, VÀ PHẢN ỨNG CỦA ĐHY PAROLIN

Written by xbvn on Tháng Sáu 21st, 2024. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong một thông cáo được công bố hôm thứ Năm ngày 20 tháng Sáu, Giám mục Carlo Maria Vigano đã thông báo lệnh triệu tập của mình bởi Bộ Giáo lý Đức tin. Cựu sứ thần tại Hoa Kỳ này đã đưa ra nhiều lời cáo buộc và tấn công trực tiếp vào Đức Giáo hoàng từ nhiều năm.

Kết quả dường như không thể tránh khỏi. Trong một thông cáo được công bố hôm thứ Năm, ngày 20/6/2024, cựu Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ, Carlo Maria Vigano, một người chỉ trích gay gắt Đức Thánh Cha Phanxicô, đã thông báo lệnh triệu tập mình đến Rôma để tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự ngoài tư pháp chống lại mình vì “tội ly giáo”. Vị giám mục này, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Rôma từ nhiều năm qua và là người phát ngôn cho các thuyết âm mưu, phải đối mặt với vạ tuyệt thông.

Theo lệnh triệu tập của Vatican được đương sự công bố, đương sự bị buộc tội về “những cáo buộc công khai, dẫn đến việc phủ nhận các yếu tố cần thiết để duy trì sự hiệp thông với Giáo hội Công giáo”, đặc biệt là việc phủ nhận “tính hợp pháp của Đức Thánh Cha Phanxicô”, “sự cắt đứt sự hiệp thông với ngài” và “sự bác bỏ Công đồng Vatican II”.

Vatican II, “bệnh ung thư ý thức hệ”

Đại diện của Đức Giáo hoàng tại Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2016, Giám mục Carlo Maria Vigano đã trở thành một trong những người chỉ trích gay gắt nhất đối với triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Vị cựu sứ thần này lần đầu tiên cáo buộc Đức Thánh Cha vào năm 2018 vì đã bảo vệ cựu Hồng y Theodore McCarrick, cựu tổng giám mục Washington, phạm nhiều vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục đối với trẻ vị thành niên và thanh niên.

Kể từ đó, vị giám mục này tiếp tục công khai đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Đức Phanxicô, cho rằng Đức Phanxicô hẳn đã “tiếm” ngai tòa Thánh Phêrô. Trên mạng xã hội, giám mục này tấn công cái gọi là một “giáo phái Bergoglio” đứng đầu âm mưu phá hoại Giáo hội Công giáo.

Tiếp sức cho nhiều thuyết âm mưu về đại dịch Covid-19, vị cựu sứ thần này đã đứng về phía chủ thuyết trống tòa (sédévacantisme *) và giờ đây bác bỏ Công đồng Vatican II, mà cựu sứ thần mô tả là một “kế hoạch ma quỷ”, giống như thánh lễ trong nghi thức của Đức Phaolô VI. Vào cuối tháng Năm, vị giám mục này thậm chí còn tuyên bố với một số trang web cực hữu rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có hành vi bạo lực tình dục khi ngài còn là giám tập Dòng Tên ở Argentina.

Trong thông cáo ngày 20 tháng Sau, giám mục Vigano coi những cáo buộc chống lại mình là “một lý do danh dự”. Carlo Maria Vigano viết : “Không phải ngẫu nhiên nếu lời buộc tội chống lại tôi liên quan đến việc đặt vấn đề về tính hợp pháp của Jorge Mario Bergoglio và việc bác bỏ Vatican II: công đồng đại diện cho căn bệnh ung thư về ý thức hệ, thần học, luân lý và phụng vụ mà “Giáo hội hiệp hành của Bergoglio là sự di căn cần thiết”.  

Gần gũi Richard Williamson

Bị thất sủng, Carlo Maria Vigano đã thành lập hiệp hội Exsurge Domine vào tháng 7 năm 2023. Để giúp đỡ các cộng đồng ly giáo mà cựu sứ thần này cho là bị Giáo hội bách hại, gần đây giám mục này bày tỏ tham vọng thành lập một chủng viện ở Viterbo, Ý, như Giám mục Lefebvre đã làm trong thời gian ở Écône (Thụy Sĩ), chủng viện của Huynh đoàn Thánh Piô X.

Cựu sứ thần này cũng đòi cho mình di sản này. “Sơ đồ này được lặp lại ngay cả sau khi mười thập niên đã chứng tỏ sự lựa chọn mang tính ngôn sứ của Đức cha Lefebvre,” Carlo Maria Vigano nói trong thông cáo báo chí của mình.

Trong những năm gần đây, Giám mục Carlo Maria Vigano đã trở nên thân thiết hơn với Richard Williamson, một giám mục được Giám mục Marcel Lefebvre phong chức, nhưng bị loại trừ khỏi Huynh đoàn Thánh Piô X vì những lập trường phủ nhận cuộc diệt chủng người Do Thái.

Theo Vatican News, trong trường hợp không có mặt hoặc không trình bày văn bản bào chữa trước ngày 28 tháng 6, theo tài liệu được công bố ở tài khoản mạng xã hội X, thì giám mục này “sẽ bị xét xử vắng mặt”.

Vào tháng 9 năm 2018, Giám mục Carlo Maria Viganò là nhân vật chính của bức thư gây tiếng vang về trường hợp của Đức Hồng y người Mỹ Theodore McCarrick, kết thúc bằng một yêu cầu gửi đến Đức Thánh Cha để ngài từ chức. Vụ việc này, vốn được Tòa Thánh làm sáng tỏ đầy đủ với việc công bố một báo cáo tỉ mỉ vào tháng 11 năm 2020, trong đó bác bỏ vị cựu sứ thần về mọi mặt, không phải là đối tượng của tài liệu được công bố trong tài khoản X. Giám mục  Viganò bị cáo buộc, theo lời kể của giám mục này, về việc không công nhận tính hợp pháp của Đức Giáo hoàng cũng như của Công đồng Vatican II.

Bộ Giáo lý Đức tin không đưa ra bình luận nào về thông báo được đăng trên mạng xã hội.

Phản ứng của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh

 Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin, đã bình luận về vụ việc: “Đức cha Viganò đã có những thái độ và cử chỉ mà ngài phải trả lời,” Đức Hồng y tuyên bố bên lề một hội nghị tại Đại học Giáo hoàng Urbanian, đồng thời giải thích rằng vị cựu Sứ thần sẽ có “cơ hội tự bào chữa”.

Trên bình diện cá nhân hơn, Đức Hồng y nói về những năm tháng và thời gian làm việc được chia sẻ với Giám mục Viganò: “Tôi rất tiếc vì tôi luôn đánh giá cao ngài như một người làm việc tuyệt vời, rất trung thành với Tòa Thánh và, một cách nào đó, cũng là một mẫu gương. Khi còn là Sứ thần Tòa Thánh, ngài đã làm việc rất tốt. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”.

——————————————————

(*) Chủ thuyết trống tòa là một phong trào Công giáo theo chủ nghĩa truyền thống cho rằng kể từ cái chết của Đức Piô XII, những người được cho là chiếm giữ Tòa Thánh không phải là những Giáo hoàng hợp lệ, do họ tán thành một hoặc nhiều lạc giáo. Phong trào này cũng cho rằng, vì thiếu một Giáo hoàng hợp lệ, Tòa Rôma do đó bị trống tòa (ctcnd).

 ——————————

Tý Linh

(theo nhật báo La CroixVatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2024
H B T N S B C
« Th5    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30