Số lượng người Công giáo đang gia tăng ở năm châu lục, bao gồm cả ở châu Âu, nhưng số lượng linh mục và nữ tu đang giảm trên toàn cầu vào năm 2023, theo số liệu thống kê được công bố trong báo cáo thường niên do hãng thông tấn Fides soạn thảo nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo.

Vào năm 2023, số người Công giáo tăng lên 1,4 tỷ người, tương đương 17,8% dân số thế giới là 7,9 tỷ người. Con số này tăng so với năm trước, với thêm 15.881.000 người Công giáo so với năm trước. Sự gia tăng số lượng tín hữu liên quan đến năm châu lục, bao gồm cả châu Âu, điều này đảo ngược xu hướng được ghi nhận trong cuộc điều tra dân số trước đó, vốn cho thấy số lượng người Công giáo ở châu Âu giảm. Sự tăng trưởng về số lượng người Công giáo thể hiện rõ ở Châu Phi (+8,3 triệu) và Châu Mỹ (+5,6 triệu), tiếp theo là Châu Á (+954.000), Châu Âu (+740.000) và Châu Đại Dương (+210.000). Tỷ lệ người Công giáo trong dân số thế giới tăng nhẹ so với năm trước (+0,1).
Số lượng linh mục và nữ tu giảm, ngoại trừ ở Châu Phi và Châu Á
Và nếu số người được rửa tội tăng lên, thì tổng số linh mục trên thế giới đang giảm đi. Có tổng cộng 407.000 linh mục, một con số bao gồm sự sụt giảm mạnh ở Châu Âu (-2.500), tiếp theo là Châu Mỹ (-800) và Châu Đại Dương (-44). Mặt khác, người ta ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng linh mục ở Châu Phi (+1.451) và Châu Á (+1.145), hai lục địa tiếp tục chứng tỏ là kho ơn gọi linh mục đặc biệt cho sứ mạng của Giáo hội.
Các nam nữ tu sĩ cũng ghi nhận sự suy giảm. các nam tu sĩ đạt tổng số 48.000, tức là ít hơn 600 tu sĩ so với năm 2022; trong khi có 589.000 nữ tu, với mức giảm đáng kể là 9.700 người, chủ yếu là do châu Âu, nơi số liệu thống kê cho thấy ít hơn 7.300 nữ tu và ở Mỹ (-4.000). Đối lại, Châu Phi tăng 1.800 nữ tu.
Trên khắp thế giới, đại chủng sinh (giáo phận và dòng tu) có khoảng 106.000 người, giảm 2.000 người so với năm trước; mặt khác, có khoảng 95.000 tiểu chủng sinh, con số giảm nhẹ (-140), nhưng không ngăn được sự gia tăng nhẹ ở Châu Á và Châu Mỹ (+27).
Số lượng phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới (+1.234), vượt quá 51.000 đơn vị, đặc biệt là nhờ sự gia tăng được ghi nhận ở Châu Mỹ (+1.200) và Châu Đại Dương (+57).
Những trụ cột của việc loan báo Tin Mừng
Hồ sơ được Fides công bố hôm thứ Sáu ngày 17/10 không quên nhấn mạnh công việc của các nhà thừa sai giáo dân, trong đó có hơn 440.000 trên toàn thế giới, và của các giáo lý viên (tổng cộng 2,8 triệu người trên toàn thế giới). Họ là những trụ cột thực sự cho việc mục vụ và loan báo Tin Mừng, đặc biệt là tại các “xứ truyền giáo”, nơi mà sự hiện diện của Giáo hội còn tương đối gần đây.
Chúng ta cũng thấy sự dấn thân rộng rãi của cộng đồng Công giáo trên khắp thế giới trong lĩnh vực giáo dục, cả ở các nước phát triển nhất và ở phía nam địa cầu, ở các quốc gia nơi mà khởi đầu và các hoạt động đầu tiên loan báo Tin Mừng thường đi kèm với các sáng kiến giáo dục. Giáo hội Công giáo hỗ trợ hơn 74.000 trường mẫu giáo trên toàn thế giới, với 7,6 triệu trẻ em theo học và 102.000 trường tiểu học, tương đương 36 triệu học sinh. Trong 52.000 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hơn 20,7 triệu học sinh, trong khi 7 triệu thanh thiếu niên và thanh niên theo học tại các cơ sở giáo dục cao học, các trường đại học và các trường cao đẳng gắn liền với các thực tại của Giáo hội hoặc các hội dòng Công giáo.
Những nhà thừa sai của niềm hy vọng
Các bệnh viện và trung tâm trợ giúp xã hội liên kết với Giáo hội Công giáo cũng có con số 104.000 trên năm châu lục: hơn 5.000 cơ sở bệnh viện và khoảng 145.000 trạm xá, cũng như 504 bệnh viện phong, đóng góp đáng kể vào việc chăm sóc người bệnh và người nghèo, thường ưu tiên những người dễ bị tổn thương nhất và những người không có khả năng chi trả các phương pháp điều trị đắt tiền. Có hơn 15.000 ngôi nhà dành cho người già, người bệnh mãn tính và người khuyết tật, 11.000 trung tâm hỗ trợ trẻ em và 50.000 cơ sở khác, trải rộng khắp bốn phương trên thế giới, bao gồm các trung tâm lắng nghe, các nhà đón tiếp, nhà tạm trú cho người di cư và các dịch vụ xã hội đủ loại, nơi các tình nguyện viên, linh mục, người thánh hiến và giáo dân tiếp tục là những nhà thừa sai của niềm hy vọng mỗi ngày.
Hàng năm nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo, được cử hành vào Chúa Nhật này, ngày 19/10 với chủ đề “Những nhà thừa sai của niềm hy vọng giữa các dân tộc”, hãng thông tấn Fides của các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo chuẩn bị và xuất bản một hồ sơ thống kê dựa trên “Niên giám Thống kê mới nhất của Giáo hội”. Những con số này liên quan đến toàn bộ thực tại của Giáo hội Công giáo trên thế giới, các thành viên của các cộng đồng, các cơ cấu mục vụ, các hoạt động trong các lĩnh vực y tế, trợ giúp xã hội và giáo dục.
Tý Linh
(theo Vatican News)