HOA KỲ, CÁC GIÁM MỤC QUAN NGẠI SÂU SẮC VỀ LUẬT NGÂN SÁCH

Sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật ngân sách lớn, được những người thúc đẩy nó đặt biệt danh là “Đạo luật to đẹp”, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tác động của nó đối với người nghèo và người dễ bị tổn thương.

Các nhà lãnh đạo Công giáo đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả của những điều khoản chính trong phiên bản cuối cùng của dự luật. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi dự luật được thông qua, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Ngài lấy làm tiếc về những thay đổi quan trọng, làm suy yếu những nỗ lực bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy công ích.

Dự luật quy mô lớn này vừa được Quốc hội thông qua sau nhiều tuần đàm phán, nhằm mục đích sửa đổi ngân sách liên bang cho năm tài chính sắp tới. Được những người ủng hộ coi là một biện pháp toàn diện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm bớt tình trạng quan liêu kém hiệu quả, dự luật dự kiến thay đổi đáng kể về thuế, cải cách chương trình xã hội và định hướng lại các ưu tiên tài trợ của chính phủ liên bang.

Các nhà lập pháp ủng hộ dự luật cho biết nó sẽ hợp lý hóa chi tiêu của chính phủ và thúc đẩy tạo việc làm, giảm bớt các quy định và mở rộng các ưu đãi đầu tư. Trái lại, những người chỉ trích nó lo ngại rằng các khoản tín dụng thuế được cấp và tiền đầu tư cho quốc phòng và chính sách di cư của tổng thống sẽ khiến khoản nợ tăng thêm 3,4 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm, gây bất lợi cho những người nghèo nhất. Việc cắt giảm lớn các chương trình y tế có thể khiến hàng triệu người Mỹ mất khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phiếu thực phẩm.

Những cắt giảm làm tăng bất bình đẳng và làm hại công trình tạo dựng

Trong tuyên bố của mình, Chủ tịch Hội đồng Giám mục quan ngại về số phận dành cho những người nghèo nhất. Đặc biệt, ngài chỉ ra “những cắt giảm không thể chấp nhận được đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ lương thực, cắt giảm thuế làm gia tăng bất bình đẳng, các điều khoản liên quan đến nhập cư gây tổn hại cho gia đình và trẻ em, và cắt giảm các chương trình bảo vệ công trình tạo dựng của Thiên Chúa”. Đức cha Broglio nhắc lại rằng ngài và “các anh em giám mục” của ngài đã nhiều lần và liên tục kêu gọi các nhà lập pháp sử dụng “quy trình điều hòa ngân sách để giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn và thay đổi hướng đi về các khía cạnh của dự luật vốn loại bỏ người nghèo và người dễ bị tổn thương”.

Đức cha Broglio cảnh báo về những hậu quả cụ thể của những quyết định này: “Khi những điều khoản này có hiệu lực, người dân sẽ mất khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sẽ gặp khó khăn trong việc mua sắm, các thành viên trong gia đình sẽ bị chia cắt và các cộng đồng dễ bị tổn thương sẽ ít được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các tác động môi trường của tình trạng ô nhiễm và điều kiện thời tiết khắc nghiệt”. Ngài tuyên bố: “Cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn những hệ quả tàn khốc này”.

Kêu gọi tình liên đới

Bất chấp việc dự luật được thông qua, chủ tịch USCCB vẫn kêu gọi người Công giáo và tất cả những người có thiện chí tăng cường nỗ lực giúp đỡ những người hiện đang đối mặt với những rủi ro ngày càng gia tăng. Ngài nói: “Giáo huấn của Giáo hội Công giáo, vốn bảo vệ phẩm giá con người và công ích, buộc chúng ta phải tăng gấp đôi nỗ lực của mình và đưa ra sự giúp đỡ cụ thể cho những người cần nó nhất”, đồng thời cho biết thêm rằng các giám mục “sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực lập pháp vốn mang lại cơ hội tốt hơn trong tương lai cho những người cần nghèo khổ”.

Không giữ lời hứa

Các phiên bản ban đầu của luật này bao gồm các điều khoản được các Giám mục hoan nghênh, chẳng hạn như những hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc liên bang tài trợ cho các cơ sở phá thai, sự lựa chọn nhiều hơn của phụ huynh trong vấn đề giáo dục và những hạn chế về hỗ trợ của liên bang đối với các thủ tục chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, trong phiên bản được Quốc hội thông qua, nhiều biện pháp này đã bị suy yếu, hoặc bị loại bỏ hoàn toàn.

Theo USCCB, hạn chế tài trợ của liên bang cho các tổ chức như Planned Parenthood (kế hoạch hóa gia đình) đã giảm xuống còn một năm. Về mảng giáo dục, ban đầu hứa hẹn sẽ mở rộng sự lựa chọn của phụ huynh về mặt giáo dục, giờ đã giảm đi đáng kể. Ngoài ra, hạn chế sử dụng quỹ liên bang cho các thủ tục chuyển đổi giới tính đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi văn bản cuối cùng.

Tý Linh

(theo Linda Bordoni – Vatican News)