KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B: CHỐNG LẠI CÁM DỖ ĐẠO ĐỨC GIẢ
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 10/11/2024, Đức Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy chống lại cơn cám dỗ đạo đức giả đang ngự trị trong mỗi người và hãy làm điều tốt một cách kín đáo. Theo Đức Phanxicô, tinh thần trách nhiệm thực sự bao hàm sự khiêm nhường và lòng quảng đại mà không kiêu ngạo, phô trương.
Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, chúc một ngày Chúa Nhật tốt lành!
Hôm nay, Tin Mừng của Phụng vụ (x. Mc 12, 38-44) nói với chúng ta về Đức Ki-tô, trong đền thờ Giê-ru-sa-lem, Người đã vạch trần trước dân chúng thái độ giả hình của một vài Kinh sư (x. 38-40).
Những người này được trao một vai trò quan trọng trong cộng đồng Israel: họ đọc, ghi chép và giải thích Kinh Thánh. Vì thế, họ được dân chúng kính trọng và quý mến.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ bề ngoài, thái độ của họ thường không tương thích với những gì họ giảng dạy. Họ không nhất quán. Quả thật, dựa trên sức mạnh của thế giá và quyền lực họ được hưởng, một số người lại coi khinh nhìn người khác – điều này rất xấu xa, họ xem thường người khác – họ khoe khoang, ẩn núp sau vẻ bề ngoài của sự tôn nghiêm và nệ luật đầy giả tạo, đòi cho mình những đặc quyền và thậm chí đi xa hơn khi thực hiện việc trộm cướp cách trắng trợn gây phương hại đến người yếu đuối nhất, như các goá phụ (x. c-40). Thay vì sử dụng vai trò có được để phục vụ người khác, họ lại biến nó thành công cụ của sự kiêu căng và thao túng. Và đối với họ, ngay cả việc cầu nguyện cũng có nguy cơ không còn là lúc gặp gỡ Chúa, nhưng là dịp để phô trương vẻ đáng kính và lòng mộ đạo giả hình nhằm thu hút sự chú ý và tán dương của mọi người (x. ibid). Hãy nhớ lại những gì Đức Giê-su nói về lời cầu nguyện của người thu thuế và người Pha-ri-sêu (x. Lc 18, 9-14).
Những người này – không phải tất cả – cư xử như những kẻ tham nhũng, nuôi dưỡng một hệ thống xã hội và tôn giáo vốn coi việc lợi dụng người khác sau lưng là chuyện bình thường, đặc biệt những người yếu thế nhất, phạm phải những bất công và bảo đảm cho bản thân họ không bị trừng phạt.
Đức Giê-su cảnh báo phải xa tránh những người này, hãy ‘coi chừng’ họ (x. c-38), không bắt chước họ. Thật vậy, với lời nói và gương mẫu của mình, như chúng ta biết, Đức Giê-su giảng dạy những điều rất khác biệt về quyền bính. Ngài nói về sự tự hiến và phục vụ khiêm nhường (x. Mc 10, 42-45), về sự dịu hiền đượm tình phụ tử và mẫu tử đối với mọi người (x. Lc 11, 11-13), đặc biệt với những ai cần đến nhất (Lc 10, 25-37). Ngài mời gọi những ai được trao quyền bính hãy nhìn người khác từ vị trí quyền lực của mình, không phải để làm họ bẽ mặt, nhưng nâng họ lên, mang đến cho họ niềm hy vọng và sự trợ giúp.
Vì vậy, thưa anh chị em, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi cư xử thế nào trong phạm vi trách nhiệm của bản thân? Tôi có hành động với sự khiêm nhường không, hay tôi khoe khoang địa vị của mình? Tôi có quảng đại và tôn trọng với người khác không, hay tôi đối xử với họ một cách thô lỗ và độc đoán? Và với những anh chị yếu đuối nhất, tôi có gần gũi với họ, có biết cách cúi xuống để giúp nâng họ lên không?
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta chiến đấu với cám dỗ đạo đức giả nơi chính mình – Chúa Giê-su gọi các Kinh sư là những kẻ đạo đức giả, thói đạo đức giả là một cám dỗ lớn -, và giúp chúng ta làm việc tốt với lòng đơn sơ và không phô trương.
——————————–
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
Tags: Angelus, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NGÀY 9/5/2025
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE