KỶ NIỆM 400 NĂM THÀNH LẬP TU HỘI TRUYỀN GIÁO, “MỘT ĐỘNG LỰC MỚI”
Gia đình Vinh Sơn đã kết thúc lễ kỷ niệm 400 năm ngày thành lập dòng Lazaristes tại Paris bằng thánh lễ trọng thể vào thứ Năm, ngày 1 tháng Năm. Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô, được thành lập vào năm 1625, vẫn giữ nguyên mục tiêu ban đầu: loan báo Tin Mừng cho người nghèo và đào tạo linh mục.
Bốn ngày mừng kỷ niệm 400 năm thành lập Tu Hội Truyền Giáo đã kết thúc vào thứ Năm, ngày 1 tháng Năm, với thánh lễ tại nhà thờ Saint-Eustache ở Paris. Nhiều tín hữu và thành viên của Gia đình Vinh Sơn đã có mặt để mừng việc thành lập Dòng Lazaristes của Thánh Vinh Sơn Phaolô vào năm 1625. Đức Cha Emmanuel Tois, giám mục phụ tá của Paris, đã chủ tế thánh lễ với khoảng hai mươi giám mục và hơn một trăm linh mục.
Vào cuối thánh lễ, Cha Tomaž Mavrič, CM, Bề trên Tổng quyền của Tu Hội, đã vui mừng vì đã trải qua “thời gian ân sủng”. “Lễ kỷ niệm này không chỉ là một sự tri ân, mà còn là một động lực. Nó nhắc nhở chúng con về việc chúng con là ai và chúng con muốn tiếp tục đi đến đâu”.
Trong bốn ngày này, các nhà lãnh đạo và thành viên của đại Gia đình Vinh Sơn đã tập trung quanh những địa điểm mang tính biểu tượng, chẳng hạn như Nhà thờ Đức Bà Paris, nhà nguyện trên đường du Bac, nơi Đức Mẹ hiện ra với Catherine Labouré, Nhà Mẹ của các nhà truyền giáo Vinh Sơn trên đường de Sèvres hoặc còn cả ở Gannes-Folleville, nơi diễn ra bài giảng đầu tiên của sứ mạng do thánh Vinh Sơn thực hiện.
Một lời tri ân đến Đức Giáo hoàng Phanxicô
Nhiều lời tri ân đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô đã được thực hiện. Tháng 12/2024, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp tới Bề trên Tổng quyền của Tu Hội, trong đó ngài bày tỏ mong ước rằng lễ kỷ niệm này sẽ là cơ hội để đổi mới sự dấn thân truyền giáo.
“Tôi cầu nguyện để lễ kỷ niệm quan trọng này sẽ là dịp vui mừng lớn lao và trung thành đổi mới lòng trung thành theo khái niệm về người môn đệ truyền giáo, dựa trên việc noi gương tình yêu thương ưu tiên của Chúa Kitô dành cho người nghèo“, Đức Thánh Cha đã nói như vậy trong một lá thư gửi cho gần 3.000 thành viên của Tu Hội Truyền giáo, những người vẫn đang tiếp tục loan báo Tin Mừng và phục vụ những người nghèo nhất tại 100 quốc gia.
Giữ gìn di sản của thánh Vinh Sơn
Vào đầu thế kỷ XVII, thánh Vinh Sơn cảm thấy rằng việc phục vụ những người nghèo nhất đòi hỏi một cơ cấu được tổ chức tốt, điều này dẫn đến việc thành lập Hội Quý Bà Bác ái vào năm 1617, ngày nay là Hiệp hội Bác ái Quốc tế và vào năm 1633, cùng với Thánh Louise de Marillac, thành lập Tu hội Nữ tử Bác ái. Theo lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, Dòng nữ này thuộc loại “cách mạng” vì đã phá vỡ truyền thống tu viện và mang hoạt động của mình trực tiếp ra các đường phố để giúp đỡ người nghèo và người bệnh.
Kể từ khi thành lập, Tu Hội Truyền Giáo vẫn luôn duy trì sự dấn thân của mình đối với những người nghèo khổ, một công việc ngày nay được thể hiện qua các sáng kiến như Liên minh Famvin với Người vô gia cư, bao gồm chiến dịch “13 Ngôi nhà”, lấy cảm hứng từ tinh thần tương tự vốn đã thúc đẩy Thánh Vinh Sơn xây dựng nhà cho người nghèo vào năm 1643.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel –Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
- NGỘ ĐỘC THỦY NGÂN ĐÃ ĐẨY NHANH CÁI CHẾT CỦA THÁNH NỮ TÊRÊSA THÀNH LISIEUX
- ĐHY DE KESEL: “NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV NẰM TRONG TÍNH LIÊN TỤC VỚI ĐỨC PHANXICÔ”
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)
- LIÊN HIỆP QUỐC : ĐHY PAROLIN BẢO VỆ NỀN NGOẠI GIAO GẶP GỠ MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐỀ XƯỚNG
- BA ĐIỀU CỐT YẾU CỦA THÔNG ĐIỆP “RERUM NOVARUM”
- CHIẾN TRANH Ở UCRAINA: KIEV VÀ CÁC ĐỒNG MINH HOAN NGHÊNH LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ĐỨC LÊO XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TẠI VATICAN
- HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !
- ĐỨC LÊÔ XIV VÀ GIÁO HỘI, MỘT “CHÚT MEN” CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ TÌNH YÊU
- NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CUỐI THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI
- ĐHY PAROLIN: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO CÓ THỂ CHỮA LÀNH NHỮNG CHIA RẼ TOÀN CẦU
- SỰ MỚI MẺ NÀY ĐƯỢC ĐỨC LÊÔ XIV MONG MUỐN CHO LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA MÌNH
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT PHỤNG VỤ GIỮA CÁC NGHI LỄ VÀ BIỂU TƯỢNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI TÒA THÁNH : BỎ LẠI XUNG ĐỘT ĐẰNG SAU VÀ CHỌN THEO MỘT CON ĐƯỜNG MỚI