LẦN ĐẦU TIÊN ĐỨC PHANXICÔ VIẾT BÀI SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
Lần đầu tiên, bài suy niệm Đàng Thánh Giá ở Rôma được viết bởi chính Đức Thánh Cha. Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích: “Một hành vi suy niệm và tâm linh, với Chúa Giêsu là trung tâm, trong khuôn khổ Năm Cầu nguyện được Đức Thánh Cha công bố”. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Đàng Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh, theo truyền thống diễn ra ở Rôma gần Đấu trường Colisée, vẫn được duy trì.
Sau các giám mục, tu sĩ, các gia đình, giới trẻ, sinh viên, các cặp vợ chồng, các nhà truyền giáo, những người di cư, những người tị nạn chiến tranh, chính Đức Thánh Cha là người đã viết bài suy niệm năm nay cho Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh tại Colisée. Lần đầu tiên đối với Đức Phanxicô.
“Cầu nguyện với Chúa Giêsu trên đường Thánh Giá” là chủ đề được chọn cho những suy tư sẽ đi kèm với 14 chặng tưởng niệm việc Chúa Giêsu lên Đồi Golgotha. Một tựa đề gợi lên tính chất “suy niệm” sâu xa của những bản văn này, mà, như Phòng Báo chí Toà Thánh chỉ ra, sẽ là “một hành vi suy niệm và tâm linh, với Chúa Giêsu là trung tâm. Chính Người là người thực hiện các chặng Đàng Thánh Giá và chúng ta lên đường với Người. Mọi sự sẽ tập trung vào những gì Chúa Giêsu trải nghiệm vào lúc đó, đặc biệt là chủ đề đau khổ…”.
Các tham chiếu rộng hơn
Do đó, sẽ có ít tham chiếu trực tiếp hơn đến thời sự, như trường hợp những năm trước về người tị nạn, nạn nhân của nạn buôn người hoặc thậm chí là người đến từ các quốc gia đang có chiến tranh. Nhưng vị giám đốc Văn phòng Báo chí nói rõ rằng “trên con đường Thánh Giá này, các mối liên kết sẽ rộng hơn, khi nói đến lời cầu nguyện, sự quy chiếu sẽ mở rộng… Lời cầu nguyện không đi theo loại người mà theo hoàn cảnh”. Sự lựa chọn chắc chắn có liên quan đến Năm Cầu nguyện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025.
Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại đồi Palatin
Về sự hiện diện của Đức Giáo hoàng tại Đàng Thánh Giá, do tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha và nhiệt độ giảm ở Rôma, Văn phòng Báo chí không xác nhận hay phủ nhận: điều đã được công bố trước đó vẫn còn, cụ thể là Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại đồi Palatin vào tối thứ Sáu.
Các văn bản suy niệm sẽ được phân phát vào Thứ Sáu ngày 29 tháng 3 và cùng ngày đó, sẽ có thêm thông tin chi tiết về những người vác thập tự giá, dọc theo những con đường cổ xung quanh Colisée. Chắc chắn rằng “những người vác thánh giá sẽ được liên kết với suy tư của từng chặng”.
Các tác giả của những bài suy niệm trong mười năm qua
Vào năm 2013, đối với Đàng Thánh Giá đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã ủy thác việc suy niệm cho một nhóm thanh niên Libăng dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Béchara Boutros Raï, rồi cho nhiều giám mục người Ý.
Năm 2017, Đức Thánh Cha đã chọn học giả Kinh Thánh người Pháp Anne-Marie Pelletier, người phụ nữ đầu tiên nhận Giải Ratzinger, làm tác giả của 14 bài suy niệm. Năm 2019, chính Sơ Eugenia Bonetti, nhà truyền giáo dòng Consolata, là người đã viết bài suy niệm tập trung vào chủ đề nạn buôn người.
Sau đó, ngài đã chọn các cuộc suy niệm nhóm: các bạn trẻ vào năm 2018, các tù nhân vào năm 2020, các hướng đạo sinh vào năm 2021, các gia đình vào năm 2022, và cuối cùng vào năm 2023 với những người nam nữ đến từ các vùng bị bạo lực, nghèo đói và hận thù huynh đệ tương tàn đang xâu xé thế giới.
Đàng Thánh Giá sẽ bắt đầu bên trong Colisée vào Thứ Sáu tuần này, ngày 29 tháng 3 lúc 21g15 tối, giờ Rôma.
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)
Tags: Mùa-Chay, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”