LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 2. CÙNG ĐÍCH CỦA MỌI CUỘC PHÁN XÉT
Nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, Cha Roberto Pasolini, OFM Cap, đưa ra bài suy tư thứ hai trong cuộc Linh thao năm 2025 của Giáo triều Rôma, tập trung vào chủ đề: “Cùng đích của mọi cuộc phán xét”. Dưới đây là bài tóm tắt:
Dụ ngôn về cuộc Phán xét Cuối cùng, được thuật lại trong Tin Mừng Mátthêu và được vẽ trong bức bích hoạ nổi tiếng của Michelangelo, thường được giải thích là lời kêu gọi thực hành bác ái.
Tuy nhiên, một phân tích kỹ hơn cho thấy một khía cạnh đáng ngạc nhiên: đó không phải là một cuộc phán xét theo nghĩa truyền thống, nhưng đúng hơn là một tuyên bố vén mở thực tại đã được sống bởi một con người.
Tiêu chuẩn để vào Nước Thiên Chúa không phải là sự nhập đoàn tôn giáo, nhưng là tình yêu cụ thể dành cho những anh chị em bé mọn nhất của chúng ta, những người mà dưới cái nhìn của Tin Mừng, đại diện cho các môn đệ của Chúa Kitô.
Trách nhiệm đầu tiên của các Kitô hữu không chỉ là làm điều thiện, mà còn cho phép người khác làm như vậy.
Hơn nữa, dụ ngôn này làm đảo lộn cái hiểu thông thường về cuộc phán xét: cả người công chính lẫn kẻ xấu xa đều bảy tỏ sự kinh ngạc trước những lời của nhà Vua, ngụ ý rằng những việc tốt được làm giữa họ đều được thực hiện một cách hoàn toàn tự nhiên và không có sự để ý quá mức nào.
Điều này cho thấy rằng lối vào cuộc sống vĩnh cửu không tuỳ thuộc vào sự thi hành mang tính đạo đức, nhưng hệ tại nơi khả năng sống yêu thương mà không tính toán.
Sách Giáo Lý nhấn mạnh rằng, lúc cùng tận thời gian, Nước Thiên Chúa sẽ được biểu lộ cách trọn vẹn, biến đổi nhân loại và trần gian thành ‘trời mới đất mới’ (GLHTCG 1042 – 1044).
Niềm hy vọng này có nguồn gốc nơi lời hứa của Chúa Kitô, kêu gọi chúng ta sống cái nhìn này ngay cả bây giờ – không phải với nỗi lo âu về việc thi hành, nhưng với niềm tin tưởng rằng chính Thiên Chúa sẽ biến đổi nhân loại chúng ta thành hình ảnh và sự giống Người, theo kế hoạch tình yêu đã có từ lúc khởi đầu.
Đức Giêsu đã loan báo sự sống vĩnh cửu không như một thực tại tương lai xa vời, nhưng là một tình trạng đã có thể đạt được rồi với những ai lắng nghe lời Người và tin vào Chúa Cha (Ga 5, 24). Tin Mừng mời gọi chúng ta nhận ra rằng sự sống vĩnh cửu đã bắt đầu rồi; nó được chứng thực theo cách chúng ta sống và yêu thương, mở lòng ra cho sự hiện diện có tính biến đổi của Thiên Chúa.
Sự kinh ngạc thực sự về cuộc Phán Xét Cuối cùng sẽ là việc khám phá ra rằng Thiên Chúa chẳng trông mong điều gì ở chúng ta ngoài việc nhìn nhận chúng ta hoàn toàn là con cái của Người, đã được đắm chìm trong vĩnh cửu của Người.
——————————————-
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican news)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN