LISBONNE 2023 : 13 THÁNH BỔN MẠNG CỦA NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ
Đối với Ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbonne 2023, ủy ban tổ chức địa phương đã công bố 13 thánh bổn mạng, nam, nữ và tuổi trẻ, theo ĐHY Manuel Clemente, Thượng phụ của Lisbonne, « đã chứng minh rằng cuộc đời của Chúa Kitô lấp đầy và cứu rỗi tuổi trẻ mãi mãi », có nguồn gốc từ thành phố đón tiếp Ngày quốc tế giới trẻ hay, đến từ các khu vực địa lý khác, là những hình mẫu cho giới trẻ.
Thánh bổn mạng tuyệt vời của Ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbonne 2023 trước tiên là Đức Trinh Nữ Maria, nhưng còn là thánh Gioan-Phaolô II, người khởi xướng Ngày này.
Các thánh nam và nữ bổn mạng là tất cả các thánh đã cống hiến đời mình để phục vụ giới trẻ và, cách riêng thánh Gioan Boscô, mà thánh Gioan-Phaolô II đã tuyên bố là « Cha và Thầy của giới trẻ ».
Ngày quốc tế giới trẻ sắp đến cũng sẽ diễn ra dưới sự bảo trợ của thánh Vinhsơn, phó tế và tử đạo vào thế kỷ IV. Với tư cách là bổn mạng của giáo phận, ngài sẽ đón tiếp và củng cố mỗi người bằng đức ái và chứng tá Tin Mừng của ngài.
Các thánh của giáo phận Lisbonne
Diễn ra ở Lisbonne, Ngày quốc tế giới trẻ sẽ có sự nâng đỡ từ trời của một số vị thánh của Lisbonne. Như thánh Antôn, sinh khoảng năm 1190, người mà sau khi gặp Dòng Phanxicô, đã đến Marốc, rồi Ý, rồi miền nam nước Pháp và về lại Ý, đã giúp nhiều người hoán cải theo Tin Mừng mà ngài đã sống và rao giảng.
Nhiều thế kỷ sau, thánh Bartôlômêô của các thánh Tử đạo, dòng Đa Minh và là Tổng Giám mục của Braga, cũng đến từ Lisbonne. Ngài đã đến Trentô, tham dự giai đoạn cuối (1562-1563) của Công đồng muốn cải cách Giáo hội, đưa mục tử đến gần đoàn chiên, như Tin Mừng đòi hỏi và như Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhắc nhở.
Một thế kỷ sau, một bạn trẻ của Lisbonne, thánh Jean de Britto, dòng Tên, đã đến Ấn Độ để loan báo Tin Mừng Chúa Kitô. Không ngừng rao giảng và những chuyến đi lại khó khăn, ăn mặc và nói chuyện để đạt tới tất cả các nhóm và tất cả giai cấp, ngài chịu tử vì đạo ở Oriyur vào năm 1693.
Bảy chân phước
Nhiều chân phước của Lisbonne cũng sẽ đồng hành với sự kiện này. Đầu tiên là Jeanne de Portugal, con gái của vua Alphongse V, người có thể là nữ hoàng trong nhiều vương quốc Châu Âu, nhưng lại thích kết hợp với Chúa Kitô và cuộc thương khó của Người hơn, đã đến tu viện vào tuổi 19.
Vào năm 1570, João Fernandes, một tu sĩ dòng Tên trẻ, đã chịu tử vì đạo ở ngoài khơi quần đảo Canaries khi ngài đến truyền giáo ở Braxin. Đó là một trong bốn mươi vị tử vì đạo vào thời đó, được dẫn dắt bởi chân phước Inace de Azevedo.
Về sau, Marie Claire Hài Đồng Giêsu, một quý tộc trẻ tuổi, sinh ở ngoại ô thủ đô, đã trở thành mồ côi từ rất sớm, nhưng đã quyết định làm « mẹ » của những người nghèo khổ.
Chân phước Pierre Georges Frassati, người cũng đã lên đường và qua đời ở Turin, vào năm 1925, lúc 24 tuổi, đã ảnh hưởng đến mọi người bằng sự năng động, niềm vui và bác ái mà ngài đã sống Tin Mừng. Thánh Gioan-Phaolô II đã gọi ngài là « người của bát phúc ».
Cùng một tuổi trẻ và lòng quảng đại, chân phước Mercel Callo cũng là bổn mạng cho Ngày quốc tế giới trẻ lần này. Sinh ở Rennes và chết ở trại tập trung Mauthausen vào năm 1945. Ngài là một hướng đạo sinh và sau đó là thành viên của JOC (Thanh niên Công nhân Công giáo) và, khi ngài được kêu gọi làm việc ở Đức ở tuổi 22, thì ngài đã ra đi, với ý định kiến quyết tiếp tục hoạt động tông đồ trong những điều kiện khó khăn.
Có hai chân phước trẻ khác nữa, các ngài cũng đã ra đi, dù bệnh tật đã khiến thân thế bất động nhưng không phải là tâm hồn. Nữ chân phước Chiara Luce Badano, một người trẻ thuộc về Phong trào Focolari, khi, mới 16 tuổi, căn bệnh đã bất ngờ tấn công ngài. Chân phước Carlo Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu ở Monza lúc 15 tuổi.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Xem bài: NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Ở LISBON SẼ DIỄN RA TỪ 1-6/8/2023 : BÀI HÁT VÀ LOGO CHÍNH THỨC
TOÀN VĂN NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ CHO NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG
Tags: Giới trẻ
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI