MẬT NGHỊ HỒNG Y SẼ BẮT ĐẦU VÀO THỨ TƯ, NGÀY 7 THÁNG NĂM

Written by xbvn on Tháng Tư 28th, 2025. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Mười bảy ngày sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, 135 hồng y cử tri sẽ họp từ ngày 7 tháng NĂM để bầu ra Người kế vị thứ 267 của Thánh Phêrô.

135 Hồng y dưới 80 tuổi sẽ được triệu tập đến Nhà nguyện Sistine thuộc Dinh Tông Tòa của Vatican vào thứ Tư, ngày 7 tháng Năm, để bầu vị Giáo hoàng tiếp theo. Ngày này được thông báo vào cuối Hội nghị lần thứ năm, diễn ra từ 9 giờ đến 13 giờ, ngày thứ Hai, ngày 28 tháng Tư, với sự tham dự của 180 Hồng y, bao gồm hơn một trăm Hồng y cử tri. Trong cuộc họp này, gần hai mươi bài phát biểu đã được đưa ra, tập trung vào Giáo hội Công giáo, mối quan hệ của Giáo hội với thế giới, những thách thức sắp tới và những phẩm chất mà Đức Giáo hoàng mới cần có để đáp ứng. Theo Tông hiến Universi Dominici Gregis được Đức Gioan Phaolô II ký năm 1996 và sau đó được Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô bổ sung, mật nghị sẽ bắt đầu vào ngày thứ mười bảy kể từ ngày trống Tòa.

Vào sáng thứ Tư, ngày 7 tháng Năm, tất cả các Hồng y sẽ tập trung tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican để tham dự Thánh lễ cầu nguyện “Pro Eligendo Romano Pontifice” (cho việc bầu Giáo hoàng). Sau đó, vào buổi chiều, các ngài sẽ đến Nhà nguyện Pauline của Dinh Tông Tòa và các ngài sẽ rước kiệu long trọng, hát bài Veni Creator, cho đến tận Nhà nguyện Sistine.

Kết thúc đoàn rước bên trong Nhà nguyện Sistine, mỗi Hồng y cử tri sẽ tuyên thệ theo quy định tại đoạn 53 của Universi Dominici Gregis. Thông qua lời tuyên thệ này, các ngài cam kết, nếu được bầu, sẽ trung thành thực hiện Munus Petrinum với tư cách là Mục tử của Giáo hội Hoàn vũ.

Khi vị Hồng y cử tri cuối cùng tuyên thệ, trưởng ban nghi lễ phụng vụ sẽ thông báo “extra omnes“, một cụm từ tiếng Latinh có nghĩa là “tất cả mọi người hãy ra ngoài!” Chỉ có trưởng ban nghi lễ phụng vụ và vị giáo sĩ được chọn để đọc bài suy niệm thứ hai, Hồng y không phải là cử tri Raniero Cantalamessa, cựu giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, sẽ ở lại Nhà nguyện Sistine. Hai vị này sẽ ra ngoài sau bài suy niệm. Sau đó, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ trình lên các Hồng y cử tri câu hỏi về việc liệu cuộc bầu cử có thể diễn ra hay không, hay có điểm nào cần soi sáng liên quan đến quy luật và thủ tục.

Quá trình bỏ phiếu

Để cuộc bầu cử Đức tân Giáo hoàng có hiệu lực, tên của vị đó phải nhận được ít nhất hai phần ba số phiếu bầu, tính theo số cử tri có mặt và bỏ phiếu. Chiều ngày đầu tiên, 7 tháng Năm, sẽ chỉ có một vòng bỏ phiếu. Nếu cuộc bầu cử không diễn ra ở vòng đầu tiên, sẽ có hai vòng bỏ phiếu vào những ngày tiếp theo, vào buổi sáng và buổi chiều.

Sau ba ngày không có kết quả, cuộc bỏ phiếu sẽ bị hoãn lại tối đa một ngày để có thời gian nghỉ cầu nguyện, thảo luận tự do giữa các cử tri và nghe lời khích lệ tinh thần ngắn gọn do vị Hồng y đứng đầu của đẳng phó tế, tức là vị Hồng y-phó tế lớn tuổi nhất tham gia mật nghị, Hồng y người Pháp Dominique Mamberti, đưa ra. Sau đó, việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục theo cách tương tự, và sau bảy vòng bỏ phiếu, nếu việc lựa chọn vẫn chưa diễn ra, một giờ nghỉ giải lao mới sẽ được tổ chức để cầu nguyện, trò chuyện và sự khích lệ, do vị Hồng y đứng đầu của đẳng linh mục, Hồng y người Croatia Vinko Puljic, đưa ra. Các Hồng y sau đó sẽ tiến hành một loạt bảy cuộc bỏ phiếu mới, tiếp theo, nếu không thành công, sẽ là một khoảng dừng để cầu nguyện, thảo luận và khuyên nhủ do vị Hồng y đứng đầu của đẳng giám mục, cũng là niên trưởng của Hồng y đoàn, thực hiện.

Nếu cuộc bỏ phiếu không thành công, một ngày mới sẽ được dành cho việc cầu nguyện, suy ngẫm và đối thoại. Trong các cuộc bỏ phiếu tiếp theo, chỉ có hai cái tên đạt được số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bỏ phiếu trước mới đủ tư cách được bầu. Cần phải có đa số phiếu đủ điều kiện của ít nhất là hai phần ba số Hồng y có mặt và bỏ phiếu để việc bầu chọn được hợp lệ.

Khói đen, khói trắng

Kết quả bỏ phiếu, theo truyền thống, được thể hiện bằng màu sắc của khói thoát ra từ ống khói lắp trên mái Nhà nguyện Sistine: khói đen báo hiệu rằng chưa đạt được đa số hai phần ba; khói trắng báo hiệu việc đã chọn được Giáo hoàng mới. Khói xuất phát từ việc đốt lá phiếu của các Hồng y trong một chiếc bếp được sử dụng lần đầu tiên trong mật nghị hồng y năm 1939. Để tránh nhầm lẫn, khói trắng hiện được đi kèm với tiếng chuông của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Điều gì xảy ra ngay sau khi một tân Giáo hoàng được bầu?

Sau khi các Hồng y bầu ra tân Giáo hoàng, vị Hồng y Phó tế cuối cùng sẽ gọi Thư ký của Hồng y đoàn và Trưởng ban nghi lễ phụng vụ Giáo hoàng vào Nhà nguyện Sistine.

Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, thay mặt cho tất cả các cử tri, đã yêu cầu sự đồng ý của ứng viên được bầu bằng những lời sau: “Ngài có chấp nhận cuộc bầu cử theo giáo luật của ngài làm Giáo hoàng không?”

Sau khi nhận được sự đồng ý, ĐHY hỏi: “Ngài muốn được gọi bằng tông hiệu gì?”

Các chức năng của một công chứng viên, với hai Viên chức nghi lễ làm chứng, được thực hiện bởi Trưởng ban nghi lễ phụng vụ Giáo hoàng, người sẽ soạn thảo văn bản chấp thuận và ghi lại tông hiệu đã chọn.

Từ thời điểm này, vị Giáo hoàng mới được bầu sẽ có toàn quyền và quyền lực tối cao đối với Giáo hội hoàn vũ. Mật nghị kết thúc ngay tại thời điểm này.

Sau đó, các Hồng y cử tri tỏ lòng tôn kính và tuyên thệ vâng phục Đức tân Giáo hoàng, và tạ ơn Chúa.

Sau đó, Đức Hồng y Phó tế Dominique Mamberti công bố với các tín hữu về cuộc bầu cử và tông hiệu của Đức Giáo hoàng mới bằng câu nói nổi tiếng: “Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam.” (Tôi loan báo cho anh chị em một tin vui trọng đại : Chúng ta đã có Đức Giáo hoàng).

Ngay sau đó, Đức tân Giáo hoàng ban Phép lành Tòa Thánh Urbi et Orbi từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Bước cuối cùng cần thiết là sau lễ nhậm chức trọng thể của Đức tân Giáo hoàng và trong thời gian thích hợp, Đức tân Giáo hoàng sẽ chính thức tiếp quản Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô.

Các Hồng y sẽ ở lại Nhà Thánh-Marta

Theo Tông hiến, các Hồng y cử tri phải tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật tuyệt đối và biệt lập. Không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài. Mật nghị sẽ diễn ra trên lãnh thổ của Nhà nước của Thành quốc Vatican, giữa Nhà Thánh-Marta, nơi các Hồng y sẽ ở lại trong suốt cuộc bầu cử, và Nhà nguyện Sistine, nơi các ngài sẽ tập trung hàng ngày để bỏ phiếu. Không gian dành riêng cho các nghi lễ phụng vụ sẽ bị đóng đối với những người không được phép.

Tý Linh

(theo Alexandra Sirgant, Lisa Zengarini và Devin Watkins – Vatican News ở đâyở đây)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2025
H B T N S B C
« Th3    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30