MỘT CHIẾC PHÀ Ở NEW YORK ĐƯỢC ĐẶT TÊN ĐỂ TƯỞNG NHỚ DOROTHY DAY, HÌNH ẢNH CỦA CÔNG GIÁO XÃ HỘI HOA KỲ
Thị trưởng của New York, ông Bill de Blasio, hôm 25/3/2021, đã quyết định đặt tên cho một trong những chiếc phà nối Staten Island và Manhattan bằng tên của người phụ nữ đã thành lập Phong trào Công nhân Công giáo ở Hoa Kỳ. Đó là bà Dorothy Day (1897-1980). Án phong chân phước của bà đã được Đức Gioan Phaolô II mở vào năm 2000.
Thị trưởng New York, cũng là một người Công giáo, đã tuyên bố : « Dorothy Day đã sống một cuộc đời vị tha và phục vụ phi thường. Tôi không thấy cách nào tốt hơn để tôn vinh di sản quý mến của bà hơn là ghi tên của bà trên chiếc phà mới nối Manhattan và Staten Island này».
Về phần mình, Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, đã bày tỏ sự vui mừng : « Hoàn toàn thích đáng khi một chiếc phà chở người tôn vinh một tông đồ tin tưởng vào hòa bình, công lý và bác ái, người đã công hiến cuộc đời mình để đưa mọi người từ chiến tranh đến hòa bình, từ trống rỗng đến tròn đầy, từ cô lập đến thuộc về ». Chiếc phà mới dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2022.
Hình ảnh Công giáo xã hội Hoa Kỳ
Gần gũi với những người theo chủ nghĩa vô chính phủ khi còn trẻ, Dorothy Day đã trở lại đạo Công giáo rồi dấn thân cho người nghèo. Trong thập niên 1930, cùng với Pierre Maurin, một người Pháp, bà đã thành lập nhật báo Catholic Worker để cổ võ học thuyết xã hội của Giáo hội, sau khi Đức Lê-ô XIII cho ra đời thông điệp xã hội đầu tiên « Rerum Novarum » (« Tân Sự » (Những sự mới mẻ)).
Cũng chính ở New York, bà đã mở « ngôi nhà hiếu khách » đầu tiên, một cơ sở ca ngợi sự giản dị tự nguyện cũng như một đời sống cộng đồng giữa người Công giáo và không Công giáo. « Những ngôi nhà hiếu khách » này sẽ trở thành các tế bào cơ bản cho Phong trào Công nhân Công giáo, một phong trào mà ngày nay có 249 cộng đoàn, trong đó 33 cộng đoàn ở ngoài Hoa Kỳ.
Án phong chân phước
Vào năm 2000, Đức Gioan Phaolô II đã mở án phong chân phước cho bà.Vào tháng 4/2016, Đức Hồng y Timothy Dolan đã chính thức mở cuộc điều tra « về cuộc sống, các nhân đức anh hùng và về danh tiếng thánh thiện và các dấu lạ » của nữ chiến sĩ Công giáo Hoa Kỳ.
Hình ảnh bà Dorothy Day đã được Đức Phanxicô chào mừng trong bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 9/2015. Lúc đó, Đức Thánh Cha đã ca ngợi « hoạt động xã hội của bà, đam mê của bà đối với công lý và chính nghĩa của những người bị áp bức đã được gợi hứng bởi Tin Mừng, bởi đức tin và gương các thánh ».
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?