Năm 1996, Tòa Thánh đã chấp thuận cho Hội Linh Mục Xuân Bích cổ võ một số lễ trong suốt năm phụng vụ, nhằm nhắc lại những lễ kính và lễ nhớ quan trọng đối với linh đạo của cha Jean-Jacques Olier, đấng sáng lập Hội Xuân Bích, và đối với toàn bộ lịch sử của Hội. Lịch phụng vụ riêng của Hội Xuân Bích mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ, bổn mạng chính của Hội.

Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ / MEISTER DES MARIENLEBENS (1460)
Cha Jean-Jacques Olier đã chọn Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh làm bổn mạng đầu tiên của Chủng viện. Ngài đã chọn lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ là lễ bổn mạng chính của Chủng viện. Được cử hành ở Đông phương từ cuối thế kỷ thứ VII, lễ này tôn vinh món quà mà Đức Maria đã dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa trước khi khi được sứ thần truyền tin.
Hội Xuân Bích luôn giữ lễ này làm lễ trọng chính của mình, nhìn thấy trong sự thánh hiến trọn vẹn của Đức Trinh Nữ Maria là mẫu mực của sự dấn thân linh mục.
XBVN